"Vũ điệu" thổi cơm đặc sắc tại Lễ hội Chùa Láng

Sơn Tùng |

Lễ hội Chùa Láng diễn ra vào tháng 3 Âm lịch hàng năm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô. 

Chùa Láng nằm trên phố Chùa Láng, thuộc Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, thời vua Lý Anh Tông (trị vì 1138-1175), ngay trên nền nhà Phụ mẫu của Thiền sư Từ Đạo Hạnh - một thiền sư nổi tiếng thời Lý.
Chùa Láng nằm trên phố Chùa Láng, thuộc Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 12, thời vua Lý Anh Tông (trị vì 1138-1175), ngay trên nền nhà Phụ mẫu của Thiền sư Từ Đạo Hạnh - một thiền sư nổi tiếng thời Lý.
Theo các cụ cao niên kể lại, Hội Láng không phải được tổ chức hàng năm mà cứ phải mươi, mười lăm năm nhất là vào những lúc mưa thuận gió hoà, những khi vận hội thanh bình, nhà nhà no ấm hội mới được mở.
Theo các cụ cao niên kể lại, Hội Láng không phải được tổ chức hàng năm mà cứ phải mươi, mười lăm năm nhất là vào những lúc mưa thuận gió hoà, những khi vận hội thanh bình, nhà nhà no ấm hội mới được mở.
trò chơi dân gian giải trí lành mạnh mang đậm nét bản sắc truyền thống văn hóa Việt.
Đặc biệt tại Lễ hội Chùa Láng còn tổ chức các trò chơi dân gian như thi thổi cơm, bắt lợn...mang đậm nét bản sắc truyền thống văn hóa Việt.
Muốn nồi cơm ngon thì việc cho lượng nước vừa đủ là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Muốn nồi cơm ngon thì việc cho lượng nước vừa đủ là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Các đội thi phải mặc trang phục truyền thống.
Các đội thi phải mặc trang phục truyền thống.
Điểm đặc biệt của lễ hội này là người tham gia thi phải vừa thổi cơm, vừa nhảy múa.
Điểm đặc biệt của lễ hội này là người tham gia thi phải vừa thổi cơm, vừa nhảy múa.
Để có thể vừa nhảy múa, vừa thổi cơm, người chơi phải thực sự khéo léo và tập trung.
Để có thể vừa nhảy múa, vừa thổi cơm, người chơi phải thực sự khéo léo và tập trung.
Nụ cười vui sướng của chàng trai khi nồi cơm tỏa ra mùi gạo mới thơm nức.
Nụ cười vui sướng của bác gái khi nồi cơm tỏa ra mùi gạo mới thơm nức.
Thỉnh thoảng, mọi người phải dừng lại để đẩy củi.
Thỉnh thoảng, mọi người phải dừng lại để đẩy củi.
Dân làng say sưa xem lễ hội.
Dân làng say sưa xem lễ hội.
    
      
      
Bất kỳ ai, dù già trẻ, lớn bé đều có thể tự do đăng ký tham gia cuộc thi.
Bất kỳ ai, dù già trẻ, lớn bé đều có thể tự do đăng ký tham gia cuộc thi.
Hạt cơm dẻo, chín đều, ngọt thơm và nóng hổi được xới ra khỏi niêu cho mọi người và giám khảo thưởng thức.
Hạt cơm dẻo, chín đều, ngọt thơm và nóng hổi được xới ra khỏi niêu cho mọi người và giám khảo thưởng thức.
Ngoài phần bắt vịt, hội làng Vạn Phúc còn tổ chức cho khách chơi bịt mắt bắt lợn. Có 5 chú heo được đưa từ miền núi về đây làm trò mua vui.
Ngoài phần thi thổi cơm, hội Chùa Láng còn tổ chức cho khách chơi bịt mắt bắt lợn.
 
Mỗi đội có 3 thành viên, bắt lợn ở sân rộng khoảng 20 m2. Đội nào thành công sẽ được mang “sản phẩm” về nhà để mổ thịt.
Mỗi lượt có 4 người tham gia, bắt lợn ở sân rộng khoảng 20 m2.
Tuy nhiên do lợn nhỏ, chạy rất nhanh, người chơi lại bịt mắt nên xảy ra không ít tình huống vồ phải nhau, rồi cả hai ôm nhau cười.
Tuy nhiên do lợn nhỏ, chạy rất nhanh, người chơi lại bịt mắt nên xảy ra không ít tình huống vồ phải nhau, rồi cả hai ôm nhau cười.
Ai bắt được lợn được nhận giải thưởng từ ban tổ chức.
Ai bắt được lợn được nhận giải thưởng từ ban tổ chức.
Người dân tham gia hội rất vui vẻ và thích thú với cuộc thi.i
Người dân tham gia hội rất vui vẻ và thích thú với cuộc thi.
    
      
 
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.