Ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 1,3km ở cầu rạch Miễu phía bờ Bến Tre

Thành Nhân |

Chiều 2.1, lưu lượng xe từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch bắt đầu gia tăng. Trong đó, đông nhất là tuyến đường đi từ Bến Tre qua Tiền Giang khiến cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 1,3km.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động khoảng 12h40 phút ngày 2.1, lưu lượng xe từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh gia tăng, tại cầu Rạch Miễu phía bên bờ Bến Tre đã ùn tắc kéo dài khoảng 1,3km. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động khoảng 12h40 phút ngày 2.1, lưu lượng xe từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh gia tăng, tại cầu Rạch Miễu phía bên bờ Bến Tre đã ùn tắc kéo dài khoảng 1,3km. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động khoảng 12h40 phút ngày 2.1, lưu lượng xe từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh gia tăng, tại cầu Rạch Miễu phía bên bờ Bến Tre đã ùn tắc kéo dài khoảng 1,3km. Ảnh: Thành Nhân
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, khoảng 12h40 phút ngày 2.1, lưu lượng xe từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh gia tăng, tại cầu Rạch Miễu phía bên bờ Bến Tre đã ùn tắc kéo dài khoảng 1,3km. Ảnh: Thành Nhân
ùn tắc cục bộ từ dốc cầu Rạch Miễu tới Trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thành Nhân
ùn tắc cục bộ từ dốc cầu Rạch Miễu tới Trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thành Nhân
Ùn tắc cục bộ từ dốc cầu Rạch Miễu tới khu vực Trạm thu phí. Ảnh: Thành Nhân
Trước tình hình này, Lực lượng Cảnh sát Giao thông của Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn các phương tiện từ Tiền Giang đi qua Bến Tre để nhường các phương tiện từ hướng Bến Tre di chuyển để giảm ùn tắc giao thông bên phía bờ Bến Tre.
Trước tình hình này, Lực lượng Cảnh sát Giao thông của Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn các phương tiện từ Tiền Giang đi qua Bến Tre để nhường các phương tiện từ hướng Bến Tre di chuyển để giảm ùn tắc giao thông bên phía bờ Bến Tre.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông của Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn các phương tiện từ hướng Tiền Giang để nhường các phương tiện từ hướng Bến Tre di chuyển qua cầu Rạch Miễu nhằm giảm ùn tắc giao thông bên phía bờ Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân
Các phương tiện từ hướng Bến Tre di chuyển qua Cầu Rạch Miễu để đi về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Nhân
Các phương tiện từ hướng Bến Tre di chuyển qua Cầu Rạch Miễu để đi về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Nhân
Các phương tiện từ hướng Bến Tre di chuyển qua Cầu Rạch Miễu để đi về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Nhân
Dù nắng rất các phương tiện ở bên bờ Tiền Giang chấp hành điều khiển của cảnh sát giao thông.
Dù nắng rất gay gắt, nhưng các phương tiện ở bên bờ Tiền Giang vẫn phải chấp hành điều khiển của cảnh sát giao thông nhường cầu Rạch Miễu cho hướng ngược lại.
Giao thông phía bên bờ Bến Tre được thông thoáng. Ảnh: Thành Nhân
Đến khoảng 15 giờ, giao thông phía bên bờ Bến Tre cơ bản đã được thông thoáng. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc giao thông cục bộ tại cầu Rạch Miễu của ngày nghỉ lễ đầu tiên

Thành Nhân |

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2023, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Hồ Chí Minh đổ về Miền Tây đông đúc. Tại điểm nóng cầu Rạch Miễu đã xuất hiện tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ.

Lên phương án giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết

Thành Nhân |

Với mật độ lưu lượng phương tiện đi qua cầu Rạch Miễu trong dịp Tết đông, cùng với dự án cầu Rạch Miễu 2 đang xây dựng chưa hoàn thành, dự báo tình trạng ùn tắc giao thông sẽ xảy ra trong dịp Tết ở cầu Rạch Miễu. Trước tình hình này, cơ quan chức năng 2 địa phương đã lên phương án giải quyết ùn tắc giao thông tại đây.

Lực lượng CSGT của 2 tỉnh phối hợp điều tiết giao thông tại Cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh, thành sẽ điều khiển xe về TP.HCM. Trong đó, tại Cầu rạch Miễu thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước tình hình đó, Lực lượng CSGT của 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã trao đổi thông tin và phối hợp điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Ùn tắc giao thông cục bộ tại cầu Rạch Miễu của ngày nghỉ lễ đầu tiên

Thành Nhân |

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2023, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Hồ Chí Minh đổ về Miền Tây đông đúc. Tại điểm nóng cầu Rạch Miễu đã xuất hiện tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ.

Lên phương án giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết

Thành Nhân |

Với mật độ lưu lượng phương tiện đi qua cầu Rạch Miễu trong dịp Tết đông, cùng với dự án cầu Rạch Miễu 2 đang xây dựng chưa hoàn thành, dự báo tình trạng ùn tắc giao thông sẽ xảy ra trong dịp Tết ở cầu Rạch Miễu. Trước tình hình này, cơ quan chức năng 2 địa phương đã lên phương án giải quyết ùn tắc giao thông tại đây.

Lực lượng CSGT của 2 tỉnh phối hợp điều tiết giao thông tại Cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh, thành sẽ điều khiển xe về TP.HCM. Trong đó, tại Cầu rạch Miễu thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước tình hình đó, Lực lượng CSGT của 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã trao đổi thông tin và phối hợp điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu.