Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung

Phạm Đông - Hoan Cường |

Chiều 7.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” và triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” và triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” và triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Ảnh: P.Đ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham quan buổi trưng bày. Ảnh: P.Đ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại buổi trưng bày. Ảnh: P.Đ
Đến với bảo tàng trong những ngày này, khách tham quan sẽ được chứng kiến nhiều hiện vật và tư liệu quý giá gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoan Cường
Đến với bảo tàng trong những ngày này, khách tham quan sẽ được chứng kiến nhiều hiện vật và tư liệu quý giá gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoan Cường
chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, tư liệu ảnh, hiện vật và tranh cổ động đặc sức được lựa chọn từ kho cơ sở của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng. Nội dung của trưng bày thể hiện sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh , lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của con người Việt Nam. Trong ảnh là bộ dụng cụ thể dục, thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Ảnh: Hoan Cường
Chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, tư liệu ảnh, hiện vật và tranh cổ động đặc sức được lựa chọn từ kho cơ sở của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng. Nội dung của trưng bày thể hiện sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của con người Việt Nam. Trong ảnh là bộ dụng cụ thể dục, thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Ảnh: Hoan Cường
Mũ len Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông  Pierre Biquard - thành viên của Đoàn đại biểu phong trào Hòa bình Pháp. Ảnh: Phạm Đông
Mũ len Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Pierre Biquard - thành viên của Đoàn đại biểu phong trào Hòa bình Pháp. Ảnh: Phạm Đông
Với cách tiếp cận mới, trưng bày cũng phác họa và giới thiệu đến công chúng hình ảnh về một vị lãnh tụ vĩ đại, tận tụy quên mình, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhưng giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp của Người đã tạo nên những giá trị nhân văn mà mỗi cá nhân có thể học tập và noi theo. Ảnh: Phạm Đông
Với cách tiếp cận mới, trưng bày cũng phác họa và giới thiệu đến công chúng hình ảnh về Người lãnh tụ vĩ đại, tận tụy quên mình, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhưng giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp của Người đã tạo nên những giá trị nhân văn mà mỗi cá nhân có thể học tập và noi theo. Ảnh: Phạm Đông
Bộ quần áo và đôi guốc mà Bác Hồ đã sử dụng. Ảnh: Hoan Cường
Bộ quần áo và đôi guốc mà Bác Hồ đã sử dụng. Ảnh: Hoan Cường
Bộ quần áo và đôi guốc mà Bác Hồ đã sử dụng. Ảnh: Hoan Cường
Bộ sưu tập hiện vật về bữa ăn hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Bộ sưu tập hiện vật về bữa ăn hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều hình ảnh, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều hình ảnh, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. Ảnh: Hoan Cường
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật sẽ giới thiệu đến công chúng 130 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của 55 tập thể và 75 cá nhân đã được lựa chọn từ hơn 400 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về tập thể và những con người bình dị đã vượt lên những hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì lợi ích của cộng đồn, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Đông
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” với gần 200 tài liệu, bài viết và hiện vật giới thiệu đến công chúng 130 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của 55 tập thể và 75 cá nhân đã được lựa chọn từ hơn 400 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về tập thể và những con người bình dị đã vượt lên những hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Đông
Triển lãm góp phần quan trọng vào việc cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ảnh: Phạm Đông
Triển lãm góp phần quan trọng vào việc cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ảnh: Phạm Đông
Phạm Đông - Hoan Cường
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về người 4 lần gặp Bác Hồ: Tôi đã học Bác Hồ từ những điều nhỏ nhất

Phạm Đông - Vương Trần |

Năm nay đã ở tuổi 83 nhưng khi kể về câu chuyện những lần vinh dự được gặp Bác Hồ vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn nhớ như in những chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi của Bác. Cho đến bây giờ, trong ông vẫn là những cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhắc tới sự giản dị, gần gũi, ân cần, bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gặp người cận vệ được Bác Hồ đặt tên

Phạm Đông |

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế nhưng ký ức về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim người cận vệ Tạ Quang Chiến. Ông là một trong 8 người vinh dự được Bác Hồ đặt lại tên theo khẩu hiệu “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi” mà chúng tôi may mắn có dịp được trò chuyện.

Học tập theo gương Bác Hồ từ những việc nhỏ, bình dị nhưng cao quý

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” - ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, những hành động thiết thực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chuyện về người 4 lần gặp Bác Hồ: Tôi đã học Bác Hồ từ những điều nhỏ nhất

Phạm Đông - Vương Trần |

Năm nay đã ở tuổi 83 nhưng khi kể về câu chuyện những lần vinh dự được gặp Bác Hồ vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn nhớ như in những chi tiết nhỏ, từng cử chỉ, lời thăm hỏi của Bác. Cho đến bây giờ, trong ông vẫn là những cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nhắc tới sự giản dị, gần gũi, ân cần, bao dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gặp người cận vệ được Bác Hồ đặt tên

Phạm Đông |

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế nhưng ký ức về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim người cận vệ Tạ Quang Chiến. Ông là một trong 8 người vinh dự được Bác Hồ đặt lại tên theo khẩu hiệu “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi” mà chúng tôi may mắn có dịp được trò chuyện.

Học tập theo gương Bác Hồ từ những việc nhỏ, bình dị nhưng cao quý

VƯƠNG TRẦN |

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” - ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, những hành động thiết thực.