TPHCM: Hoa "siêu to, siêu khổng lồ" tiền triệu hút khách ngày 8.3

Chân Anh |

Những bó hoa "siêu to, siêu khổng lồ" mặc dù chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây, nhưng trong dịp lễ 8.3 năm nay đang trở nên "sốt xình xịch", được nhiều người quan tâm.

 
Thay vì bó hoa cầm tay như mọi năm, năm nay thị trường hoa lại chuộng những bó hoa ôm không xuể được kết hợp nhiều phụ kiện để bó thành bó hoa to khổng lồ.
với độ khổng lồ này thì giá của nó cũng thuộc hạng không hề nhỏ, rơi vào khoảng từ 500.000 đến 2.500.000 VNĐ.   Theo khảo sát, mỗi bó hoa “Siêu to khổng lồ” sẽ có giá giao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, tùy thuộc vào từng loại hoa. Nếu khách có nhu cầu có thể đặt làm riêng theo yêu cầu.
Với độ khổng lồ này thì giá của nó cũng không hề nhỏ. Theo khảo sát, mỗi bó hoa “siêu to khổng lồ” sẽ có giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy thuộc vào từng loại hoa.
Theo lời người bán, mỗi sản phẩm hoa “siêu to” đều được kết hợp từ những loại hoa “hot nhất” hiện nay như: hoa hồng Ecuador, hồng Đà Lạt Premium, hoa Baby với nhiều màu sắc và cách phối cắm đa dạng khác, phù hợp thị hiếu của khách hàng . Hiện một cành hoa hồng Ecuador có giá bán lẻ 100 ngàn/ cành
Theo lời người bán, mỗi sản phẩm hoa “siêu to” đều được kết hợp từ những loại hoa “hot nhất” hiện nay như: hoa hồng Ecuador, hồng Đà Lạt Premium, hoa hồng baby với nhiều màu sắc và cách phối cắm đa dạng khác, phù hợp thị hiếu của khách hàng. Hiện một cành hoa hồng Ecuador có giá bán lẻ 100.000 đồng/cành.
 
“Khi nhận được bó hoa khổng lồ, ôm không xuể, người nhận sẽ rất thích thú và hạnh phúc. Hoa khổng lồ thường kén khách nên chỉ làm khi được đặt hàng trước” - chủ cửa hàng Hoa Mỹ, nói.
Để sản xuất một bó hoa “Siêu to khổng lồ” trung bình sẽ mất khoảng 40 đến 60 phút.
Để sản xuất một bó hoa “siêu to khổng lồ”, người gói hoa đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm,  chẳng hạn việc vào giấy để giữ được dáng của bó hoa là khó nhất. Phải có kinh nghiệm và thực hành nhiều mới có thể tạo ra được một bó hoa có kích thước lớn như vậy. Trung bình  người thợ cắm hoa sẽ mất khoảng 40 đến 60 phút để hoàn thành một sản phẩm
 
"Từ hôm qua nay, mỗi ngày cửa hàng nhận hơn 10 đơn hàng hoa siêu to, siêu khổng lồ. Khách thường yêu cầu gói các bó hồng cỡ lớn nên giá thành thường khá cao khoảng 2 triệu cho bó hoa tầm 100 bông.Từ sáng nay, cửa hàng huy động thêm 3 nhân viên gói hoa để kịp giao cho khách". Chị Hằng chủ shop hoa 3T tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ
 
Ngoài những bó hoa “Siêu to khổng lồ” ra thì thị trường hoa trong năm nay cũng ghi nhận nhiều bó hoa có hình thù độc, lạ.
Ngoài những bó hoa “Siêu to khổng lồ” ra thì thị trường hoa trong năm nay cũng ghi nhận nhiều bó hoa có hình dáng độc, lạ.
Ngoài những bó hoa “Siêu to khổng lồ” ra thì thị trường hoa trong năm nay cũng ghi nhận nhiều bó hoa có hình thù độc, lạ
Bó hoa xếp bằng tiền như này có giá dao động thấp nhất từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy theo mệnh giá tiền được xếp.
 
Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều shop hoa triển khai cả hình thức bán online. Sau khi khách đặt hàng, shop hoa sẽ chuyển đến đúng địa chỉ.

Chân Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thế nhưng tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn nên yên ắng như ngày thường. Điều này khiến nhiều tiểu thương “xót ruột”, đứng ngồi không yên.

Hội chị em: Công khai quà 8.3 để biết có trùng người yêu hay không

TUỆ NHI |

Công khai quà 8.3 để biết có trùng người yêu hay không - chuyện đùa nhưng lại là chủ đề "hot" được nhiều chị, em chia sẻ mỗi dịp nhận được quà của bạn trai.

Gợi ý 5 món quà tự tay làm tặng người thương dịp 8.3

Quỳnh Lê |

Ngày Quốc tế phụ nữ, việc nên tặng quà gì, như thế nào luôn tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để chọn một món quà độc đáo trong ngày 8.3 tới nhé!

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thế nhưng tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn nên yên ắng như ngày thường. Điều này khiến nhiều tiểu thương “xót ruột”, đứng ngồi không yên.

Hội chị em: Công khai quà 8.3 để biết có trùng người yêu hay không

TUỆ NHI |

Công khai quà 8.3 để biết có trùng người yêu hay không - chuyện đùa nhưng lại là chủ đề "hot" được nhiều chị, em chia sẻ mỗi dịp nhận được quà của bạn trai.

Gợi ý 5 món quà tự tay làm tặng người thương dịp 8.3

Quỳnh Lê |

Ngày Quốc tế phụ nữ, việc nên tặng quà gì, như thế nào luôn tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để chọn một món quà độc đáo trong ngày 8.3 tới nhé!