Tiến độ dự án hơn 7.000 tỉ đồng, 3 lần gia hạn thời gian thi công ở Hà Nội

NGỌC THÙY |

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội vì chậm giải phóng mặt bằng (GPMB) trong hạng mục tuyến kênh dẫn La Khê nên đã 3 lần được thành phố gia hạn thời gian thi công. Hiện UBND quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) có tổng diện tích 51,6ha, trong đó diện tích GPMB là 29,15ha thuộc địa bàn 6 phường, liên quan tới 652 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm dọc kênh La Khê. Dự án gồm 2 hạng mục chính: Hạng mục cụm công trình đầu mối và tuyến kênh dẫn La Khê.
Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) có tổng diện tích 51,6ha. Trong đó diện tích GPMB là 29,15ha thuộc địa bàn 6 phường, liên quan tới 652 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm dọc kênh La Khê. Dự án gồm 2 hạng mục chính: Hạng mục cụm công trình đầu mối và tuyến kênh dẫn La Khê.
Trong đó, cụm công trình đầu mối của dự án đã được bàn giao để quản lý, vận hành từ tháng 1.2020 và bàn giao đưa vào sử dụng từ 17.1.2023. Còn tuyến kênh La Khê và đường giao thông đang được triển khai tập trung GPMB và thi công.
Trong đó, cụm công trình đầu mối của dự án đã được bàn giao để quản lý, vận hành từ tháng 1.2020 và bàn giao đưa vào sử dụng từ 17.1.2023. Còn tuyến kênh La Khê và đường giao thông đang được triển khai tập trung GPMB và thi công.
Chủ đầu tư dự án - Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, riêng tuyến kênh dẫn La Khê (chiều dài 5.327m) kết hợp đường giao thông hai bên bờ kênh (nằm trên địa phận quận Hà Đông), tính đến hết tháng 3.2024, khối lượng hoàn thành chỉ đạt 71%. Trong đó, mới có 2/12 gói thầu thuộc phần kênh La Khê hoàn thành. Các gói thầu còn lại chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.
Chủ đầu tư dự án - Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, riêng tuyến kênh dẫn La Khê (chiều dài 5.327m) kết hợp đường giao thông hai bên bờ kênh (nằm trên địa phận quận Hà Đông), tính đến hết tháng 3.2024, khối lượng hoàn thành chỉ đạt 71%. Trong đó, mới có 2/12 gói thầu thuộc phần kênh La Khê hoàn thành. Các gói thầu còn lại chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.
Dự án đã hai lần được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2019 và 2021, với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỉ đồng, nhưng do chậm hoàn thành GPMB đoạn qua Quận Hà Đông, nên dự án đã nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành.
Dự án đã hai lần được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2019 và 2021, với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỉ đồng, nhưng do chậm hoàn thành GPMB đoạn qua Quận Hà Đông, nên dự án đã nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành.
Để dự án không bị chậm tiến độ hơn nữa, ngày 22.11.2023, UBND TP ban hành quyết định 5974/QĐ-UBND gia hạn thời gian thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu quận Hà Đông phải hoàn thành công tác GPMB, thời hạn xong trước tháng 6.2024.
Để dự án không bị chậm tiến độ hơn nữa, ngày 22.11.2023, UBND TP ban hành quyết định 5974/QĐ-UBND gia hạn thời gian thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu quận Hà Đông phải hoàn thành công tác GPMB, thời hạn xong trước tháng 6.2024.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 22.4, dọc bờ kênh La Khê nhiều đoạn vẫn ngổn ngang thiết bị máy móc, vật liệu xây dựng. Người dân sống quanh khu vực dự án cho biết, việc chậm tiến độ đã khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì môi trường bị ô nhiễm, muỗi bay dày đặc vào buổi tối làm các hộ dân không dám mở cửa.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 22.4, dọc bờ kênh La Khê nhiều đoạn vẫn ngổn ngang thiết bị máy móc, vật liệu xây dựng. Người dân sống quanh khu vực dự án cho biết, việc chậm tiến độ đã khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì môi trường bị ô nhiễm, muỗi bay dày đặc vào buổi tối làm các hộ dân không dám mở cửa.
Trong khi đó, nhiều công trình GPMB dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang dọc đường Ngô Quyền, bụi tung mù mịt và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Trong khi đó, nhiều công trình GPMB dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang dọc đường Ngô Quyền, bụi tung mù mịt và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
UBND quận Hà Đông cho biết, địa bàn quận còn 221 trường hợp ở phường Quang Trung, Yết Kiêu, Dương Nội, La Khê có công trình nhà ở, nhà xưởng, nhà tạm với diện tích khoảng 0,81ha đã phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường nhưng các gia đình không phối hợp thực hiện.
UBND quận Hà Đông cho biết, địa bàn quận còn 221 trường hợp ở phường Quang Trung, Yết Kiêu, Dương Nội, La Khê có công trình nhà ở, nhà xưởng, nhà tạm với diện tích khoảng 0,81ha đã phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường nhưng các gia đình không phối hợp thực hiện.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà, dự kiến kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật sẽ chia thành 3 đợt. Đợt 1 xử lý 13 hộ ở phường Quang Trung và Dương Nội có công trình nhà ở tạm, nhà xưởng không có người ăn ở tại địa điểm phải GPMB. Thời gian cưỡng chế từ 24.4 – 26.4.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Bùi Xuân Hà, dự kiến kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật sẽ chia thành 3 đợt. Đợt 1 xử lý 13 hộ ở phường Quang Trung và Dương Nội có công trình nhà ở tạm, nhà xưởng không có người ăn ở tại địa điểm phải GPMB. Thời gian cưỡng chế từ 24.4 – 26.4.
Đợt 2 dự kiến từ 16 – 20.5 với 28 hộ ở các phường Quang Trung, La Khê, Dương Nội có công trình nhà xưởng, nhà ở nằm tại vị trí GPMB thực hiện dự án. Ngoài ra còn 121 hộ cũng ở các phường: Quang Trung, Yết Kiêu, Dương Nội tiếp tục được tập trung tuyên truyền, vận động, thiết lập hồ sơ cưỡng chế; Đợt 3 là 60 hộ có công trình sẽ xử lý từ 21 - 30.5.
Đợt 2 dự kiến từ 16 – 20.5 với 28 hộ ở các phường Quang Trung, La Khê, Dương Nội có công trình nhà xưởng, nhà ở nằm tại vị trí GPMB thực hiện dự án. Ngoài ra còn 121 hộ cũng ở các phường: Quang Trung, Yết Kiêu, Dương Nội tiếp tục được tập trung tuyên truyền, vận động, thiết lập hồ sơ cưỡng chế; Đợt 3 là 60 hộ có công trình sẽ xử lý từ 21 - 30.5.

NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Hà Nội đốc thúc tiến độ Trạm bơm Yên Nghĩa

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 22.8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra thực địa và chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) trên địa bàn quận Hà Đông.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho dự án Trạm bơm Yên Nghĩa

Huy Hùng |

Ngày 25.8, Đoàn giám sát số 1 HĐND thành phố Hà Nội, do Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành  phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Hà Đông. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại dự án Trạm bơm Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa.

Toàn cảnh dự án cải thiện hệ thống tiêu nước hơn 7.000 tỉ ở Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội - Dự án đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực Tây Hà Nội với mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn dở dang, chưa rõ ngày hoàn thành.

Tour nước ngoài 30.4 chốt sổ sớm, tour nội địa giờ chót vẫn đợi khách

Chí Long |

Trước dịp 30.4 - 1.5, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã "cháy vé" tour nước ngoài, sẵn sàng phục vụ lượng khách lớn du lịch trong kỳ nghỉ 5 ngày.

Cháy bãi đậu xe không phép, lãnh đạo TP Quy Nhơn nói gì?

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ cháy bãi đậu xe không phép ở Bình Định, lãnh đạo TP Quy Nhơn cho rằng, doanh nghiệp quản lý khu đất sẽ chịu trách nhiệm. Còn về lý do bãi đậu xe không phép được hoạt động nhiều năm qua là vấn đề khó nói.

Người dân phá rào đi lên cầu vượt thép Mai Dịch khi chưa thông xe

Thế Kỷ |

Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) dù đã thi công xong gần 1 tháng nay nhưng chưa thông xe. Vào giờ cao điểm, nhiều người dân đã phá rào đi vào.

Hoàn thành sân bay cho 2.000 máy bay không người lái tại Carnaval Hạ Long 2024

Đoàn Hưng |

Một trong những điểm nhấn trong lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 là màn trình diễn của 2000 Drone light (máy bay không người lái), để khắc họa hình ảnh 3D nổi bật về chặng đường phát triển của tỉnh Quảng Ninh cũng như thành phố Hạ Long. Đến thời điểm này, sân bay dành cho màn trình diễn này đã hoàn thành.

Hoạt động kinh doanh vàng của ACB - đơn vị vừa trúng thầu vàng miếng

Minh Ánh |

10 năm trở lại đây, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng của ACB liên tục biến động. Năm 2023 vừa qua, đơn vị này thu về khoảng 15 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh vàng, thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Hà Nội đốc thúc tiến độ Trạm bơm Yên Nghĩa

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 22.8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra thực địa và chủ trì làm việc về tiến độ thực hiện dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) trên địa bàn quận Hà Đông.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho dự án Trạm bơm Yên Nghĩa

Huy Hùng |

Ngày 25.8, Đoàn giám sát số 1 HĐND thành phố Hà Nội, do Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành  phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Hà Đông. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại dự án Trạm bơm Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa.

Toàn cảnh dự án cải thiện hệ thống tiêu nước hơn 7.000 tỉ ở Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội - Dự án đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực Tây Hà Nội với mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn dở dang, chưa rõ ngày hoàn thành.