Toàn cảnh dự án cải thiện hệ thống tiêu nước hơn 7.000 tỉ ở Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội - Dự án đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực Tây Hà Nội với mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn dở dang, chưa rõ ngày hoàn thành.
 
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có 2 hạng mục lớn, bao gồm Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút và đường giao thông hai bên bờ kênh.
 
Đến nay, hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa cơ bản đã hoàn thành và tạm bàn giao cho Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ quản lý, vận hành từ đầu năm 2020.
 
Với 10 tổ máy, công suất 120 m3/s, đây là trạm có công suất thoát lũ lớn nhất Hà Nội, có nhiệm vụ tiêu cho 6.300ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...
 
Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Huy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho hay, hiện 10/10 tổ máy của trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã có thể vận hành tốt.
 
"10/10 tổ máy đã có thể hoạt động, tuy nhiên trạm bơm lại không đủ nước để vận hành hết công suất. Ngay cả ở trận mưa lớn ngày 29.5 vừa qua, trạm bơm cũng chỉ vận hành 3/10 tổ máy dựa trên mực nước đo được tại trạm. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên chủ yếu là do hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.", ông Nguyễn Huy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho hay.
 
Hệ thống cống xả, kênh dẫn nước từ trạm bơm Yên Nghĩa ra sông Đáy đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 
Kênh dẫn nước La Khê nằm trong dự án đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực Tây Hà Nội đi qua quận Hà Đông và huyện Hoài Đức.
 
Theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện kênh dẫn nước La Khê chưa thể hoàn thành đúng tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
 
Theo đó, huyện Hoài Đức đã bàn giao 100% mặt bằng để thi công, trong khi quận Hà Đông mới bàn giao 162.797,9m2 trên tổng số 307.358,7m2, còn thiếu 144.560,8m2, liên quan đến 593 tổ chức, hộ gia đình.
 
Để dự án hoàn thành trong năm 2022 đúng yêu cầu của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đề nghị quận Hà Đông tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công...
 
Ghi nhận của PV, nhiều đoạn kênh dẫn La Khê đi qua địa bàn quận Hà Đông đang ngổn ngang đất đá, rác thải, máy móc không còn hoạt động nhiều ngày.
 
 
Dòng chảy bị hạn chế là nguyên nhân chính khiến cho trạm bơm Yên Nghĩa chưa thể vận hành hết công suất.
 
Theo tìm hiểu của PV, việc chậm giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông là do vướng mắc về vấn đề bồi thường. "Chúng tôi rất ủng hộ việc cứng hóa kênh La Khê để môi trường được cải thiện, tuy nhiên chúng tôi không chấp nhận mức giá bồi thường đang được đưa ra. Rất mong sẽ sớm có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa người dân và các đơn vị liên quan để tìm tiếng nói chung", một người dân bày tỏ.
 
Thời gian vừa qua, liên tiếp các đợt mưa lớn diện rộng khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố xảy ra ngập lụt, việc một dự án tiêu thoát nước quy mô rất lớn chậm tiến độ sẽ khiến người dân bức xúc, nghi ngờ về sự hiệu quả của nó.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ngớt mưa cả tuần, hàng trăm hộ dân vẫn phải bì bõm trong nước

Tô Thế - Nguyễn Long |

Hà Nội - Khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cả tuần nay vẫn đang phải chịu cảnh ngập úng (kể từ sau trận mưa ngày 29.5). Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn chưa biết bao giờ nước mới rút hết, trong khi ở miền Bắc được dự báo sắp có các đợt mưa lớn vào những ngày tới.

Hà Nội: Đường phố ngập nhưng sông không có nước, tại sao?

NHÓM PV |

Hà Nội cứ mưa là ngập, những ngày gần đây các cơn mưa lớn dồn dập đã khiến tình trạng ngập úng ở Hà Nội càng trầm trọng hơn. Thế nhưng một nghịch lý đang xảy ra, khi đường phố ngập mênh mong thì sông nơi để thoát nước lại không có nước. Bàn luận về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh – Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phân tích rất rõ về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Ngập ở Hà Nội: "Nên khoán trách nhiệm cho từng đơn vị vận hành thoát nước"

Tô Thế - Cát Tường |

Hà Nội - Trận mưa chiều 29.5 mới đây đã bộc lộ rõ hạn chế hệ thống thoát nước của Thủ đô. Trên thực tế, mỗi năm cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 10, các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội bắt đầu vào mùa mưa, cũng là lúc các tuyến phố nội đô ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, hiện tại, các giải pháp cải thiện tình hình mưa ngập dường như vẫn chưa đem lại hiệu quả rõ rệt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội ngớt mưa cả tuần, hàng trăm hộ dân vẫn phải bì bõm trong nước

Tô Thế - Nguyễn Long |

Hà Nội - Khoảng 200 hộ dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cả tuần nay vẫn đang phải chịu cảnh ngập úng (kể từ sau trận mưa ngày 29.5). Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn chưa biết bao giờ nước mới rút hết, trong khi ở miền Bắc được dự báo sắp có các đợt mưa lớn vào những ngày tới.

Hà Nội: Đường phố ngập nhưng sông không có nước, tại sao?

NHÓM PV |

Hà Nội cứ mưa là ngập, những ngày gần đây các cơn mưa lớn dồn dập đã khiến tình trạng ngập úng ở Hà Nội càng trầm trọng hơn. Thế nhưng một nghịch lý đang xảy ra, khi đường phố ngập mênh mong thì sông nơi để thoát nước lại không có nước. Bàn luận về vấn đề này, KTS Trần Huy Ánh – Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội đã phân tích rất rõ về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Ngập ở Hà Nội: "Nên khoán trách nhiệm cho từng đơn vị vận hành thoát nước"

Tô Thế - Cát Tường |

Hà Nội - Trận mưa chiều 29.5 mới đây đã bộc lộ rõ hạn chế hệ thống thoát nước của Thủ đô. Trên thực tế, mỗi năm cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 10, các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội bắt đầu vào mùa mưa, cũng là lúc các tuyến phố nội đô ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, hiện tại, các giải pháp cải thiện tình hình mưa ngập dường như vẫn chưa đem lại hiệu quả rõ rệt.