Thượng Thành hoang tàn, trở thành nơi hút chích sau 4 năm người dân rời đi

NGUYỄN LUÂN - PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sau 4 năm Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế thực hiện, nhiều hộ dân đã rời đi để trả lại đất cho di tích. Tuy nhiên, sau khi vắng bóng người, khu vực Thượng Thành trở nên “hoang vu” nhếch nhác; nhà cửa đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, bơm kim tiêm vương vãi khắp nơi trong các bụi cỏ, lối đi.

Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế có 2 giai đoạn, thực hiện trong 7 năm. Trong đó, giai đoạn 1 (từ 2019 đến 2021) hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho gần 3.500 hộ dân.
Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế có 2 giai đoạn, thực hiện trong 7 năm. Trong đó, giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến năm 2021) hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho gần 3.500 hộ dân.
Giai đoạn 2 (từ 2022 đến 2025) hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho khoảng 1.950 hộ dân.
Giai đoạn 2 (từ năm 2022 đến năm 2025) hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho khoảng 1.950 hộ dân.
Dự án đã tiến hành di dời người dân sinh sống tạm bợ trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu (thuộc kinh thành Huế), chuyển đến khu tái định cư Hương Sơ để trùng tu di tích, tiến đến phát triển du lịch.
Dự án đã tiến hành di dời người dân sinh sống tạm bợ trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu (thuộc Kinh thành Huế), chuyển đến khu tái định cư Hương Sơ để trùng tu di tích, tiến đến phát triển du lịch.
Được biết, hơn 2000 hộ dân sinh sống trên di tích Eo Bầu, Thượng Thành ở 4 phường nội thành đã trả lại đất cho di tích.
Được biết, hơn 2.000 hộ dân sinh sống trên di tích Eo Bầu, Thượng Thành ở 4 phường nội thành đã trả lại đất cho di tích.
Qua tìm hiểu, hiện khu vực thuộc diện giải tỏa vẫn còn sót lại một vài hộ dân đang sinh sống.
Qua tìm hiểu, hiện khu vực thuộc diện giải tỏa vẫn còn sót lại một vài hộ dân đang sinh sống.
Rất nhiều căn nhà chưa tháo dỡ xong, để lại những đóng đổ nát ngay trên di tích.
Rất nhiều căn nhà chưa tháo dỡ xong, để lại những đống đổ nát ngay trên di tích.
Có mặt tại khu vực thuộc Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế, phóng viên gặp phải rất nhiều khó khăn để đi lên di tích Thượng Thành. Bởi không gian nơi đây đã được bao trùm bởi cây cỏ rậm rạp và nhà cửa đổ nát.
Có mặt tại khu vực thuộc Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế, phóng viên gặp phải rất nhiều khó khăn để đi lên di tích Thượng Thành bởi không gian nơi đây đã được bao trùm bởi cây cỏ rậm rạp và nhà cửa đổ nát.
Đặc biệt, trước khi vào sâu bên trong, phóng viên liên tục nhận được lời căn dặn từ những người dân sống gần đó, “đi lên đó phải hết sức cẩn thận, bơm kim tiêm nhiều lắm” những người dân thông tin.
Trước khi vào sâu bên trong, phóng viên liên tục nhận được lời căn dặn từ những người dân sống gần đó là phải hết sức cẩn thận bởi có nhiều bơm kim tiêm.
trên các lối đi, bụi cỏ, trong các nhà hoang trên khu vực Thượng Thành ngập tràn bơm kim tiêm do những đối tượng nghiện để lại.
Trên các lối đi, bụi cỏ, trong các nhà hoang trên khu vực Thượng Thành ngập tràn bơm kim tiêm do những đối tượng nghiện để lại.
 Đa số khu vực Thượng Thành, Eo Bầu chưa được dọn dẹp, chỉnh trang.
Đa số khu vực Thượng Thành, Eo Bầu chưa được dọn dẹp, chỉnh trang.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, khu vực Thượng Thành hiện còn 7 hộ dân đang sinh sống trong lúc chờ hoàn thành nhà mới. Theo kế hoạch, sắp tới khu vực di tích sẽ được đấu thầu hạng mục san ủi mặt bằng.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, khu vực Thượng Thành hiện còn 7 hộ dân đang sinh sống trong lúc chờ hoàn thành nhà mới. Theo kế hoạch, sắp tới khu vực di tích sẽ được đấu thầu hạng mục san ủi mặt bằng.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, khu vực Thượng Thành hiện còn 7 hộ dân đang sinh sống trong lúc chờ hoàn thành nhà mới. Theo kế hoạch, sắp tới khu vực di tích sẽ được đấu thầu hạng mục san ủi mặt bằng.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, khu vực Thượng Thành hiện còn 7 hộ dân đang sinh sống trong lúc chờ hoàn thành nhà mới. Theo kế hoạch, sắp tới khu vực di tích sẽ được đấu thầu hạng mục san ủi mặt bằng.
 Gia đình ông Hoàng Minh Long trú tại 6/6 đường Xuân 68 (phường Thuận Thành - TP. Huế) là một trong những hộ dân vẫn chưa chấp nhận giải tỏa, di dời để trả lại đất cho di tích. Ông Long cho rằng, dù nhà cửa xuống cấp nặng thì ông vẫn tu sửa lại để ở nhưng chưa thể rời đi vì còn một số vướng mắc trong thỏa thuận đền bù.
Gia đình ông Hoàng Minh Long trú tại 6/6 đường Xuân 68 (phường Thuận Thành - TP. Huế) là một trong những hộ dân vẫn chưa chấp nhận giải tỏa, di dời để trả lại đất cho di tích. Ông Long cho rằng, dù nhà cửa xuống cấp nặng thì ông vẫn tu sửa lại để ở và chưa thể rời đi vì còn một số vướng mắc trong thỏa thuận đền bù.
Dược khố dày gần 80cm nằm trên Thượng Thành, thời xưa dùng để chứa diêm tiêu, đạn dược, đến nay vẫn chưa được trùng tu bảo vệ.
Dược khố dày gần 80cm nằm trên Thượng Thành, thời xưa dùng để chứa diêm tiêu, đạn dược, đến nay vẫn chưa được trùng tu bảo vệ.
Tại các Eo Bầu, đất hoang được người dân tận dụng, canh tác trồng hoa màu.
Tại các Eo Bầu, đất hoang được người dân tận dụng, canh tác trồng hoa màu.
Eo Bầu ở mặt nam Kinh thành Huế và dược khố được trùng tu chỉnh trang.
Eo Bầu ở mặt nam Kinh thành Huế và dược khố được trùng tu chỉnh trang.
Cảnh tượng hoang tàn, nhếch nhác.
Cảnh tượng hoang tàn, nhếch nhác.
Đặc biệt, tại 2 cổng thành bằng gạch nằm 2 bên Đông thành Thủy Quan (lối vào sông Ngự Hà) được phát hiện 3 năm trước đến nay vẫn chưa được tôn tạo. Nhiều chỗ trên tường thành bị xuống cấp, rạn nứt. Nơi đây còn là điểm nóng của nạn tiêm chích sau khi những hộ dân giải tỏa.
Đặc biệt, tại 2 cổng thành bằng gạch nằm 2 bên Đông thành Thủy Quan (lối vào sông Ngự Hà) được phát hiện 3 năm trước đến nay vẫn chưa được tôn tạo. Nhiều chỗ trên tường thành bị xuống cấp, rạn nứt. Nơi đây còn là điểm nóng của nạn tiêm chích sau khi những hộ dân giải tỏa.
NGUYỄN LUÂN - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Những đoàn xe tải nặng hoành hành phá nát xã miền núi

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng trăm lượt xe tải nặng quần thảo đêm ngày tại những mỏ đá khiến cuộc sống bao năm nay của người dân xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) bị đảo lộn. Khói bụi, tiếng ồn, mặt đường bong tróc là tình cảnh chung làm người dân bức xúc.

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

HUẾ - Nạn viết vẽ bậy lên di Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn tồn tại, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị “xâm hại”. Bên cạnh đó, việc hạn chế tham quan Thượng Thành đã ảnh hưởng đến nhu cầu tham quan của rất nhiều người trong khi di tích vẫn đang bị “đe dọa” trước những người vô ý thức.

Bắt khẩn cấp nguyên Chủ tịch xã ở TP Phú Quốc nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc, Kiên Giang) đã nhận hối lộ 1 xe ôtô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỉ đồng để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý.

Thông tin mới vụ giết người phân xác phi tang ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

MINH CHÂU |

Đồng Nai - Ngày 27.4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc giết người phân xác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa.

Chốt đầu tư 3.011 tỉ đồng mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, hoàn thành năm 2025

PHẠM ĐÔNG |

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km; sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.011 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Thời tiết nắng nóng, người dân chen chân đi tắm biển ở Hạ Long

Khánh Linh |

Quảng Ninh - Mặc dù nắng nóng khá gay gắt trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhưng cũng không làm giảm nhu cầu vui chơi của người dân. Hàng nghìn du khách vẫn chen chân đi tắm ở các bãi biển tại TP Hạ Long.

Biên phòng Quảng Nam lên tiếng vụ chìm sà lan khiến 4 người chết, 5 người mất tích

VIÊN NGUYỄN |

Liên quan đến vụ tai nạn trên biển khiến 4 người tử vong, 5 người mất tích, nhưng trong số 4 thi thể tìm thấy và xác nhận danh tính, không nạn nhân nào có tên trong danh sách 5 thuyền viên như đăng ký lúc xuất bến. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lên tiếng, làm rõ thêm vụ việc.

Những đoàn xe tải nặng hoành hành phá nát xã miền núi

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng trăm lượt xe tải nặng quần thảo đêm ngày tại những mỏ đá khiến cuộc sống bao năm nay của người dân xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) bị đảo lộn. Khói bụi, tiếng ồn, mặt đường bong tróc là tình cảnh chung làm người dân bức xúc.

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

HUẾ - Nạn viết vẽ bậy lên di Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn tồn tại, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị “xâm hại”. Bên cạnh đó, việc hạn chế tham quan Thượng Thành đã ảnh hưởng đến nhu cầu tham quan của rất nhiều người trong khi di tích vẫn đang bị “đe dọa” trước những người vô ý thức.