Thiếu đường dẫn, cầu 540 tỉ nối Thái Nguyên - Bắc Giang nguy cơ đắp chiếu

Nguyễn Tùng |

Cầu Hoà Sơn kết nối tỉnh Thái Nguyên với Bắc Giang đã thi công xong từ trước Tết Nguyên đán 2024 nhưng chưa thể thông xe và buộc phải rào chắn hai đầu vì thiếu đường dẫn.

Cầu Hoà Sơn vượt sông Cầu kết nối TP Phổ Yên (Thái Nguyên) với huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2022 và dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2024.
Cầu Hoà Sơn vượt sông Cầu kết nối TP Phổ Yên (Thái Nguyên) với huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2022 và dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2024.
Ghi nhận trong ngày 22.2, cầu Hoà Sơn vượt sông Cầu kết nối TP Phổ Yên (Thái Nguyên) với huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã thi công xong phần cầu và các hạng mục phụ trợ.
Ghi nhận trong ngày 22.2, cây cầu trăm tỉ này đã thi công xong nhưng chưa thể thông xe và đang được rào chắn 2 đầu.
Nguyên nhân do phần đường dẫn lên cầu bên phía phường Đông Cao (TP Phổ Yên) vẫn chưa hoàn thiện. Đây cũng là điểm đầu của dự án tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (ĐTXD CTGT) tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.
Nguyên nhân do phần đường dẫn lên cầu bên phía phường Đông Cao (TP Phổ Yên) vẫn chưa hoàn thiện. Đây cũng là điểm đầu của dự án tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (ĐTXD CTGT) tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.
Phần đường dẫn bên phía Thái Nguyên hiện mới thi công xong phần đất đắp nền.
Phần đường dẫn bên phía Thái Nguyên hiện mới thi công xong phần đất đắp nền.
Cầu chưa thể thông xe nên cơ quan chức năng buộc phải lắp đặt rào chắn hai bên đầu cầu, ngăn các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.
Cầu chưa thể thông xe nên cơ quan chức năng buộc phải lắp đặt rào chắn tại hai đầu cầu, ngăn các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.
Ông Đặng Văn Thanh (xóm Rùa, phường Đông Cao) sống gần cây cầu cho biết, người dân mong chờ cầu Hoà Sơn sớm thông xe để đi lại, thăm thân thuận tiện. Trước Tết có nghe nói sẽ thông xe nhưng đến nay vì chưa xong đường dẫn nên vẫn chưa đi lại được.
Ông Đặng Văn Thanh (xóm Rùa, phường Đông Cao) sống gần cây cầu cho biết, người dân mong chờ cầu Hòa Sơn sớm thông xe để đi lại, thăm thân thuận tiện. Trước Tết có nghe nói sẽ thông xe nhưng đến nay vì chưa xong đường dẫn nên vẫn chưa đi lại được.
Ngày 22.2, trao đổi với PV, ông Hoàng Thế Hưng - Phó Giám đốc Ban QLDA các CTGTNN tỉnh Bắc Giang
Trao đổi với PV, ông Hoàng Thế Hưng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (chủ đầu tư cầu Hòa Sơn) cho biết, hiện tại cầu Hòa Sơn đã thi công xong, các hạng mục chiếu sáng, sơn kẻ vạch đảm bảo an toàn giao thông đã hoàn thiện, đủ điều kiện thông xe.
“Đường dẫn bên phía Bắc Giang đã hoàn thiện, tuy nhiên phía Thái Nguyên vẫn chưa xong nên chưa thể thông xe, hiện cho rào chắn 2 đầu để ngăn người và phương tiện qua lại. Chúng tôi đã trao đổi với Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện đường dẫn để thông xe trong thời gian sớm nhất“, ông Hưng cho hay.
“Đường dẫn bên phía Bắc Giang đã hoàn thiện, tuy nhiên phía Thái Nguyên vẫn chưa xong nên chưa thể thông xe, hiện đang cho rào chắn 2 đầu để ngăn người và phương tiện qua lại. Chúng tôi đã trao đổi với Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường dẫn để sớm có thể thông xe“, ông Hưng cho hay.
Cũng trong ngày 22.2, thông tin tới PV, một vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đường dẫn cầu Hoà Sơn bên địa phận tỉnh Thái Nguyên cũng là điểm đầu của dự án tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc dài hơn 42 km. Theo kế hoạch tuyến đường này phải hoàn thiện trong năm 2025.
Cũng trong ngày 22.2, thông tin tới PV, một vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đường dẫn cầu Hòa Sơn bên địa phận tỉnh Thái Nguyên là điểm đầu của dự án tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch tuyến đường này hoàn thiện trong năm 2025.
“Đoạn đường dẫn cầu Hoà Sơn là một phần của tuyến đường liên kết. Chúng tôi phấn đấu trong năm 2024 sẽ hoàn thành dự án, trước 1 năm do với dự kiến, hiện dự án đang đạt và vượt tiến độ“, vị
“Tuy nhiên, chúng tôi phấn đấu trong năm 2024 sẽ hoàn thành dự án, trước 1 năm so với dự kiến, hiện đang đạt và vượt tiến độ. Đoạn đường dẫn cầu Hòa Sơn là một phần của tuyến đường liên kết dài 42 km, khối lượng thi công toàn dự án rất lớn không thể nhanh hơn được“, vị lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Thái Nguyên.
Trong khi chờ đợi thông xe, cầu Hoà Sơn vẫn được rào chắn hai đầu bằng những hàng rào sắt kiên cố.
Trong khi chờ đường dẫn, cầu Hòa Sơn vẫn được rào chắn hai đầu bằng những hàng rào sắt kiên cố.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thông xe cầu vượt đường sắt đầu tiên ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Sau 7 tháng thi công, cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã chính thức hoàn thành, kịp thời thông xe trước Tết Nguyên đán để đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân.

Thông xe cầu trăm tỉ nối Thái Nguyên - Bắc Giang trước Tết Nguyên đán

Việt Bắc |

Cầu Hoà Sơn trị giá hơn 540 tỉ đồng kết nối TP Phổ Yên (Thái Nguyên) và huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã cơ bản hoàn thành và sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2024 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cây cầu hơn 500 tỉ đồng nối liền Thái Nguyên - Bắc Giang

Nguyễn Tùng |

Cầu Hoà Sơn kết nối huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) với TP Phổ Yên (Thái Nguyên) đang dần hình thành, theo dự kiến, cây cầu sẽ hợp long vào giữa tháng 11.2023 và thông xe trước Tết Nguyên đán.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Chi 250 tỉ đồng để Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch

Thùy Trang |

Song song với dự án nạo vét Âu thuyền, từ năm 2024 Cảng cá Thọ Quang sẽ được TP Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp với nguồn kinh phí 250 tỉ đồng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng 2 dự án sẽ giúp xử lý ô nhiễm và xây dựng Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch.

Mối lo ngại đằng sau những diễn viên deepfake trên phim Hàn

An Nhiên |

Gần đây, nhiều nhà sản xuất tại Hàn Quốc gây chú ý về việc sử dụng deepfake (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI - lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác) để tăng tính hoàn thiện cho bộ phim.

Trăn trở với đề xuất đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc

Anh Thư |

Dù làm việc trong môi trường “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, không có hóa chất độc hại, nhưng công việc của một giáo viên mầm non phải chịu áp lực rất cao.

Lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Mai Hương |

Chiều 25.2, một vụ cháy đã xảy ra tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Lửa lan nhanh, bao phủ khu vực.

Thông xe cầu vượt đường sắt đầu tiên ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Sau 7 tháng thi công, cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã chính thức hoàn thành, kịp thời thông xe trước Tết Nguyên đán để đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân.

Thông xe cầu trăm tỉ nối Thái Nguyên - Bắc Giang trước Tết Nguyên đán

Việt Bắc |

Cầu Hoà Sơn trị giá hơn 540 tỉ đồng kết nối TP Phổ Yên (Thái Nguyên) và huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã cơ bản hoàn thành và sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2024 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cây cầu hơn 500 tỉ đồng nối liền Thái Nguyên - Bắc Giang

Nguyễn Tùng |

Cầu Hoà Sơn kết nối huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) với TP Phổ Yên (Thái Nguyên) đang dần hình thành, theo dự kiến, cây cầu sẽ hợp long vào giữa tháng 11.2023 và thông xe trước Tết Nguyên đán.