Trăn trở với đề xuất đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc

Anh Thư |

Dù làm việc trong môi trường “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, không có hóa chất độc hại, nhưng công việc của một giáo viên mầm non phải chịu áp lực rất cao.

Một ngày làm việc luôn tay luôn chân

Để bắt đầu đón trẻ vào ngày mới, giáo viên mầm non có mặt tại lớp từ 6h30 và luôn tay luôn chân từ mở cửa phòng học thông thoáng cho đến vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, các cô sẽ bắt đầu đón trẻ.

Khi hoàn thành những hoạt động buổi sáng, trẻ bắt đầu ăn trưa. Bên cạnh việc chuẩn bị bàn ghế ăn uống cho trẻ, các cô cũng phải thường xuyên để ý bé có nôn trớ hay hóc phải thứ gì không. Có lúc đang cho bé này ăn thì bé kia lại nôn, khiến các cô phải dừng tay, dọn dẹp.

Khi trẻ chìm vào giấc ngủ trưa, các cô phải thay phiên nhau trực, để ý từng cháu xem có tè dầm hay quấy phá gì không. Các cô chỉ dám chợp mắt một lúc trước khi bắt đầu những hoạt động dạy học buổi chiều.

Cô giáo giúp các bé chỉnh trang lại đầu tóc sau buổi trưa. Ảnh: Anh Thư
Cô giáo giúp các bé chỉnh trang lại đầu tóc sau buổi trưa. Ảnh: Anh Thư

Chiều đến, các cô cùng trẻ múa hát, học vẽ, đọc thơ và cho ăn quà chiều. Đến 17h tan học, đợi phụ huynh đưa trẻ về hết. Có những hôm cha mẹ bận việc không đến đón đúng giờ các cô phải ở lại đợi, thậm chí đưa các bé về tận nhà.

Đó là tường thuật lại một ngày làm việc của cô Trần Thị Thùy Dung cùng các đồng nghiệp tại Trường Mầm non Hồng Long (Nghệ An).

"Cả một ngày dài, chúng tôi làm việc luôn tay, luôn chân từ 6h30 cho tới 17h. Có những ngày, thời gian dành cho con nhỏ của mình còn không bằng các con trên trường.

Nhiều lúc tôi rất khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Đối với các giáo viên hiện đang có con nhỏ lại càng là một thử thách lớn" - cô Dung nói.

Chờ tin vui

Giáo viên mầm non là một ngành nghề rất đặc thù - vừa làm cô, vừa làm mẹ, lại có lúc là bạn. Theo nhiều giáo viên, tuy bậc học này không yêu cầu chuyên môn cao giống như những bậc học khác, nhưng họ có phần vất vả hơn trong công việc hàng ngày.

Giáo viên mầm non đồng thời vừa chăm sóc vừa giáo dục trẻ. Từ các kỹ năng sống như cách chào hỏi, cách tự giác vệ sinh cá nhân đến đọc thơ, múa hát, vẽ tranh. Để trẻ có thể tiếp thu hiệu quả, giáo viên phải hết sức chăm chỉ và chịu khó.

Không chỉ dạy dỗ mà giáo viên mầm non còn phải chăm sóc trẻ từng li từng tí. Ảnh: Anh Thư
Không chỉ dạy dỗ mà giáo viên mầm non còn chăm sóc trẻ từng li từng tí. Ảnh: Anh Thư

Chia sẻ về vấn đề này, cô Trương Thị Bích Ngọc - giáo viên Trường Mầm non Hồng Long (Nghệ An) - cho biết, tuy không phải tiếp xúc với những hóa chất, tác nhân độc hại, nguy hiểm như các ngành nghề khác, nhưng giáo viên mầm non cũng là nghề có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe.

“Chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe, tính mạng của trẻ. Các em còn rất nhỏ, vẫn ham chơi nên các cô lúc nào cũng phải lo lắng, để ý tránh các trường hợp trẻ bị ngộ độc, thất lạc hay gặp phải nguy hiểm. Với cường độ làm việc liên tục cùng thời gian kéo dài, thường xuyên căng thẳng, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các cô” - cô Ngọc bộc bạch.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư ban hành “Danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”. Trên cơ sở đặc thù của ngành học mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến đề nghị bổ sung vào danh mục đối với giáo viên mầm non.

“Thật sự hạnh phúc khi chúng tôi nhận được sự quan tâm. Chính những đề xuất này sẽ tạo thêm động lực cho giáo viên theo nghề, tiếp tục hành trình trông trẻ và nuôi dạy các em.

Tôi cũng mong trong tương lai gần nhận được sự đãi ngộ tương xứng với công sức bỏ ra, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của giáo viên mầm non và giúp chúng tôi yên tâm công tác và cống hiến" - cô Ngọc mong mỏi.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Xét học bạ THPT vào đại học chưa đủ đánh giá năng lực đầu vào của thí sinh

Trang Hà |

Trước sức nóng của phương thức xét học bạ THPT hiện nay, nhiều người cho rằng, trường đại học nên đánh giá năng lực thí sinh đầu vào dựa trên nhiều yếu tố.

Hiệu trưởng có được dạy thêm tại trường không?

Hồng Nhung |

Hiệu trưởng đủ điều kiện dạy thêm và phải đáp ứng định mức tiết dạy thì được tham gia dạy thêm.

Mức tăng lương giáo viên mầm non khi được thăng từ hạng 3 lên hạng 2

Vân Hà |

Theo quy định, khi được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thì giáo viên cũng được bổ nhiệm và xếp lương mới.

Hệ sinh thái BKAV, từ nợ lương lao động đến khoản nợ khó đòi

Ngọc Thiện |

BKAV Pro - công ty con của BKAV đang gánh khoản nợ khó đòi hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, một công ty con khác là Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương người lao động.

Giá vàng hôm nay 28.2: Vàng nhẫn tròn trơn bật tăng, vàng SJC lao dốc

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.2 diễn biến trái chiều ở thị trường trong nước. Vàng thế giới không có nhiều thay đổi và đang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới hơn từ Mỹ.

Yếu tố đặc biệt giúp cả "Mai" và "Đào, phở và piano" tăng sức hút

Thùy Trang |

"Mai" và "Đào, phở và piano" là 2 bộ phim có hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua.

Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hai tàu cá ở Quảng Ngãi khi đang neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Blogger Việt đi tàu phá băng ở Phần Lan, khám phá vùng biển Bắc Cực

Đan Thanh |

Đứng giữa biển băng dày, nghe gió thổi rát mặt và mù mịt tuyết trắng anh Hải An ấn tượng với khoảnh khắc con tàu phá băng Sampo tiến lại gần để đón mình trong chuyến du lịch Phần Lan.

Xét học bạ THPT vào đại học chưa đủ đánh giá năng lực đầu vào của thí sinh

Trang Hà |

Trước sức nóng của phương thức xét học bạ THPT hiện nay, nhiều người cho rằng, trường đại học nên đánh giá năng lực thí sinh đầu vào dựa trên nhiều yếu tố.

Hiệu trưởng có được dạy thêm tại trường không?

Hồng Nhung |

Hiệu trưởng đủ điều kiện dạy thêm và phải đáp ứng định mức tiết dạy thì được tham gia dạy thêm.

Mức tăng lương giáo viên mầm non khi được thăng từ hạng 3 lên hạng 2

Vân Hà |

Theo quy định, khi được thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thì giáo viên cũng được bổ nhiệm và xếp lương mới.