Tận thấy livestream bán đá quý tiền tỉ tại phiên chợ độc nhất vô nhị

Đinh Đại - Hồng Nguyên |

Yên Bái - Để phục vụ khách mua trên khắp mọi miền đất nước, những tiểu thương tại chợ đá quý Lục Yên đã sử dụng điện thoại livestream bán hàng và chốt đơn online.

Chợ đá quý Lục Yên bắt đầu hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước. Chợ được họp vào buổi sáng các ngày trong tuần và chỉ bày bán duy nhất sản phẩm đá quý.
Chợ đá quý Lục Yên bắt đầu hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước. Chợ được họp vào buổi sáng các ngày trong tuần và chỉ bày bán duy nhất sản phẩm đá quý.
Chợ đá quý Lục Yên là phiên chợ độc nhất tại Việt Nam, nơi những viên đá quý được bày bán và người mua có thể trả giá tùy thích như đi chợ.
Chợ đá quý Lục Yên là phiên chợ độc nhất tại Việt Nam, nơi những viên đá quý được bày bán và người mua có thể trả giá tùy thích.
Theo những người kinh doanh tại chợ, hiện nay, khoảng 50% những viên đá quý và các sản phẩm từ đá được bày bán là đá của Lục Yên. Còn lại đều là đá từ tỉnh khác về hoặc nhập khẩu từ các nước Myanmar, Sri Lanka...
Theo những người kinh doanh tại chợ, hiện nay, khoảng 50% những viên đá quý và các sản phẩm từ đá được bày bán là đá của Lục Yên. Còn lại đều là đá từ tỉnh khác về hoặc nhập khẩu từ các nước Myanmar, Sri Lanka...
Những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng tỉ đồng được bày bán ở chợ.
Những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn cho đến hàng tỉ đồng được bày bán ở chợ.
Theo ông Trần Công Lập - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đá quý Việt Nam, đá quý ở Lục Yên (Yên Bái) được đánh giá là loại đá quý đẹp nhất nhì thế giới và được nhiều quốc gia ưa chuộng với màu sắc phong phú, đa dạng.
Theo ông Trần Công Lập - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đá quý Việt Nam, đá quý ở Lục Yên (Yên Bái) được đánh giá là loại đá quý đẹp hàng đầu thế giới và được nhiều quốc gia ưa chuộng với màu sắc phong phú, đa dạng.
Không chỉ bán hàng trực tiếp cho khách đến thăm, những tiểu thương tại chợ còn bán online thông qua hình thức livestream giới thiệu các sản phẩm đá quý.
Không chỉ bán hàng trực tiếp cho khách đến thăm, những tiểu thương tại chợ còn bán online thông qua hình thức livestream giới thiệu đá quý, nhất là những sản phẩm hiếm, đắt đỏ.
Thậm chí tiểu thương còn phát livestream chỉ cách phân biệt đá nhân tạo với đá tự nhiên.
Thậm chí tiểu thương còn phát livestream chỉ cách phân biệt đá nhân tạo với đá tự nhiên.
Hoặc rao bán đá thô cho khách muốn thử vận may tìm đá quý bên trong.
Hoặc rao bán đá thô cho khách muốn thử vận may tìm đá quý bên trong.
Một viên ruby có kích thước nhỏ, khối lượng dưới 10 cara vừa được một khách ở TP Hà Nội mua với giá 2,8 triệu đồng. Sau khi khách chuyển khoản đặt cọc, tiểu thương sẽ giao hàng vào ngày hôm sau và nhận số tiền còn lại.
Một viên ruby có kích thước nhỏ, khối lượng dưới 10 cara vừa được một khách ở TP Hà Nội mua với giá 2,8 triệu đồng. Sau khi khách chuyển khoản đặt cọc, tiểu thương sẽ giao hàng vào ngày hôm sau và nhận số tiền còn lại.
Bà Vũ Thị Hằng (tiểu thương tại chợ) cho biết, nét độc đáo là những viên đá quý được bày bán như mớ rau, con cá ngoài chợ và đã hơn 30 năm qua ở khu chợ tiền tỷ này tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mát hay trộm cắp.
Bà Vũ Thị Hằng (tiểu thương tại chợ) cho biết, dù đá quý bày bán như "mớ rau" nhưng hơn 30 năm qua ở khu chợ tiền tỉ này tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mát hay trộm cắp. Ảnh: Đinh Đại
Đinh Đại - Hồng Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Rủi ro khi tham gia đầu tư cổ phần đá quý trên mạng

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản TikTok quay video phát trực tiếp (livestream) công đoạn đập những cục đá thô và kêu gọi người xem đầu tư cổ phần các viên đá này. Theo chuyên gia về đá quý, việc đầu tư tiền vào những viên đá mà chính bản thân không biết về nguồn gốc, xuất xứ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Độc đáo tượng linh vật rồng tạc từ đá quý giá hơn 2 tỉ đồng

Anh Tú - Mỹ Lệ |

Anh Trần Huy Doanh, một người đam mê đá quý tại TPHCM, đã và đang sở hữu hàng nghìn tác phẩm chạm khắc tinh xảo từ đá thạch anh, trong đó có tượng linh vật rồng mang tên “Cửu long hợp nhất” nặng 27 kg, cao 60 cm, được chế tác từ đá thạch anh nguyên khối với thời gian gần 2 năm.

Cá nhân kinh doanh đá quý có giao dịch hơn 400 triệu đồng, có phải báo cáo?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cá nhân kinh doanh đá quý có phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch lớn hơn 400.000.000 đồng không?

Hệ sinh thái BKAV, từ nợ lương lao động đến khoản nợ khó đòi

Ngọc Thiện |

BKAV Pro - công ty con của BKAV đang gánh khoản nợ khó đòi hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, một công ty con khác là Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương người lao động.

Giá vàng hôm nay 28.2: Vàng nhẫn tròn trơn bật tăng, vàng SJC lao dốc

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 28.2 diễn biến trái chiều ở thị trường trong nước. Vàng thế giới không có nhiều thay đổi và đang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới hơn từ Mỹ.

Yếu tố đặc biệt giúp cả "Mai" và "Đào, phở và piano" tăng sức hút

Thùy Trang |

"Mai" và "Đào, phở và piano" là 2 bộ phim có hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua.

Hai tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hai tàu cá ở Quảng Ngãi khi đang neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Blogger Việt đi tàu phá băng ở Phần Lan, khám phá vùng biển Bắc Cực

Đan Thanh |

Đứng giữa biển băng dày, nghe gió thổi rát mặt và mù mịt tuyết trắng anh Hải An ấn tượng với khoảnh khắc con tàu phá băng Sampo tiến lại gần để đón mình trong chuyến du lịch Phần Lan.

Rủi ro khi tham gia đầu tư cổ phần đá quý trên mạng

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản TikTok quay video phát trực tiếp (livestream) công đoạn đập những cục đá thô và kêu gọi người xem đầu tư cổ phần các viên đá này. Theo chuyên gia về đá quý, việc đầu tư tiền vào những viên đá mà chính bản thân không biết về nguồn gốc, xuất xứ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Độc đáo tượng linh vật rồng tạc từ đá quý giá hơn 2 tỉ đồng

Anh Tú - Mỹ Lệ |

Anh Trần Huy Doanh, một người đam mê đá quý tại TPHCM, đã và đang sở hữu hàng nghìn tác phẩm chạm khắc tinh xảo từ đá thạch anh, trong đó có tượng linh vật rồng mang tên “Cửu long hợp nhất” nặng 27 kg, cao 60 cm, được chế tác từ đá thạch anh nguyên khối với thời gian gần 2 năm.

Cá nhân kinh doanh đá quý có giao dịch hơn 400 triệu đồng, có phải báo cáo?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cá nhân kinh doanh đá quý có phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch lớn hơn 400.000.000 đồng không?