Sôi động, hối hả ngày 29 Tết

Việt Văn |

Sôi động, nhộn nhịp, hối hả, khẩn trương nhất là ngày 29 Tết vào buổi sáng khi nhiều người dân đổ ra chợ để tranh thủ mua sắm, mang về những cành đào, và hoa tươi để trang trí làm đẹp cửa nhà và đặc biệt là mua thực phẩm làm mâm cơm cúng ngày 29 (coi như 30 Tết vì năm nay không có ngày 30) và ngày mùng 1 đầu năm.
Đào bày bán ngổn ngang trước cửa chợ Bách Khoa.
Đào bày bán ngổn ngang trước cửa chợ Bách Khoa.
Ai cũng cần mua hoa để cắm trên bàn thờ ngày Tết.
Ai cũng cần mua hoa để cắm trên bàn thờ ngày Tết.
Hối hả mua hàng.
Hối hả mua hàng.
Bánh mì và hoa hồng và...
Bánh mì và hoa hồng và...
Món xôi gấc đắt hàng.
Món xôi gấc đắt hàng.
Mùi già tắm Tất niên.
Mua mớ mùi già tắm Tất niên.
Cá là món ăn ưa thích.
Cá là món ăn ưa thích.
Nụ cười ngày cuối năm.
Nụ cười ngày cuối năm.
Các món chạy nhất là gà (đặc biệt ở chợ Hàng Bè, nhiều người phải đặt trước mới có gà cúng), xôi (xôi gấc, xôi trắng, xôi đậu…) và cá kho…Đặc biệt là món gà, người bán hàng luôn chân luôn tay mà vẫn không hết việc.
Món gà bán chạy nhất chợ Hàng Bè.
Món gà bán chạy nhất chợ Hàng Bè.
Gà ngậm hoa hồng.
Gà ngậm hoa hồng.

Dạo quanh hai chợ Bách Khoa và Hàng Bè để thấy một không khí hối hả ngày cuối cùng của năm.

Tết năm nay mưa phùn và lạnh sâu nhưng không khí Tết cũng không vì thế mà trầm lắng…

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Người Quảng ăn bánh tét tro ngày Tết

Hữu Long |

Khác với những chiếc bánh tét truyền thống, một số vùng quê Quảng Nam sử dụng tro mè, lá muồng, vỏ đậu phộng đốt lấy tro rồi ngâm với nếp đắng trước khi nấu bánh. Bánh tét tro được tạo ra bởi sự công phu, tỉ mỉ của những người nông dân chân lấm tay bùn xứ Quảng. Năm hết tết đến, người Quảng lại quý nhau và tặng nhau vài đòn bánh tét tro làm quà…

Rộn ràng phiên chợ Tết ở vùng quê ngày cuối năm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Phiên chợ Tết ở những vùng quê ngày cuối năm, luôn là chốn tìm về của những người con xa quê, là nơi bà con nhân dân trong vùng tất bật với công việc buôn bán, gói ghém mọi thứ để sẵn sàng cho một năm mới sắp tới. Thậm chí, về phiên chợ Tết ngày cuối năm, các nam thanh nữ tú (làm ăn xa) chỉ cần tìm đến một góc nhỏ để thưởng thức món bánh xèo đang bốc hơi nghi ngút, cũng cảm thấy xốn sang và ấm lòng.

Chợ Tết nhộp nhịp, người dân TP Vinh ăn diện đổ xô đi "check-in"

THANH NGA |

Nghệ An - Những ngày cuối năm, người dân TP Vinh háo hức đi chợ Tết, du xuân chụp ảnh cùng gia đình và người thân.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Người Quảng ăn bánh tét tro ngày Tết

Hữu Long |

Khác với những chiếc bánh tét truyền thống, một số vùng quê Quảng Nam sử dụng tro mè, lá muồng, vỏ đậu phộng đốt lấy tro rồi ngâm với nếp đắng trước khi nấu bánh. Bánh tét tro được tạo ra bởi sự công phu, tỉ mỉ của những người nông dân chân lấm tay bùn xứ Quảng. Năm hết tết đến, người Quảng lại quý nhau và tặng nhau vài đòn bánh tét tro làm quà…

Rộn ràng phiên chợ Tết ở vùng quê ngày cuối năm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Phiên chợ Tết ở những vùng quê ngày cuối năm, luôn là chốn tìm về của những người con xa quê, là nơi bà con nhân dân trong vùng tất bật với công việc buôn bán, gói ghém mọi thứ để sẵn sàng cho một năm mới sắp tới. Thậm chí, về phiên chợ Tết ngày cuối năm, các nam thanh nữ tú (làm ăn xa) chỉ cần tìm đến một góc nhỏ để thưởng thức món bánh xèo đang bốc hơi nghi ngút, cũng cảm thấy xốn sang và ấm lòng.

Chợ Tết nhộp nhịp, người dân TP Vinh ăn diện đổ xô đi "check-in"

THANH NGA |

Nghệ An - Những ngày cuối năm, người dân TP Vinh háo hức đi chợ Tết, du xuân chụp ảnh cùng gia đình và người thân.