Sợ cảnh chen chúc, nhiều người tìm đến công viên Yên Sở để nghỉ lễ

MINH HÀ - AN AN |

Ngày 1.9, công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) khá vắng vẻ, không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp như các dịp nghỉ lễ trước. Những người đến đây được hưởng thụ không khí trong lành, thư giãn cùng gia đình.
Sau khi cơn mưa sáng 1/9 , nhiều người đã đến công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) để cắm trại, vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên.
Sau cơn mưa sáng 1.9, nhiều người đã đến công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) để cắm trại, vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ lễ đầu tiên.
 
Phần lớn mọi người đến công viên đều đi theo nhóm bạn, hoặc gia đình, đem theo lều bạt, chiếu, thức ăn, sẵn sàng cho 1 buổi dã ngoại.
Thay vì về quê và đi chơi xa, nhiều người dân Hà Nội lựa chọn công viên Yên Sở bởi công viên này có vị trí khá gần trung tâm.
Thay vì về quê và đi chơi xa, nhiều người dân Hà Nội lựa chọn công viên Yên Sở bởi công viên này có vị trí khá gần trung tâm.
Anh Nguyễn Duy Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) đã cùng gia đình lập kế hoạch tổ chức cắm trại ở công viên Yên Sở cách đây một tuần. Vì trời mưa nên gia đình anh lùi lịch đến công viên sang buổi trưa. “Tôi chọn công viên Yên Sở vì đây thoáng mát, cách xa thành phố, gần giống với cảnh ở quê. Tôi muốn các con được trải nghiệm không khí vừa thành thị vừa nông thôn.
Anh Nguyễn Duy Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) đã cùng gia đình lập kế hoạch tổ chức cắm trại ở công viên Yên Sở cách đây một tuần. Vì trời mưa nên gia đình anh lùi lịch đến công viên sang buổi trưa. “Tôi chọn công viên Yên Sở vì  ở đây thoáng mát, không phải chịu cảnh chen chúc, chật chội như các khu vui chơi khác, các con được trải nghiệm không khí vừa thành thị vừa nông thôn", anh Linh chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Phương Hoa (người ở giữa, Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhóm bạn nướng thịt để chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ ở công viên. Chị Hoa cho biết, chi phí thuê bếp nướng (bao gồm than hoa) là 300.000 đồng, còn đồ nướng đã được ướp sẵn ở nhà.
Chị Nguyễn Thị Phương Hoa (người ở giữa, Thanh Trì, Hà Nội) cùng nhóm bạn nướng thịt để chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ ở công viên. Chị Hoa cho biết, chi phí thuê bếp nướng (bao gồm than hoa) là 300.000 đồng.
 
Đồ nướng được ướp sẵn ở nhà.
Các bạn trẻ mang theo thú cưng để chụp ảnh.
Các bạn trẻ mang theo thú cưng để chụp ảnh.
 
Do trời vừa mưa, mặt cỏ ẩm ướt nên công viên Yên Sở không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp như các dịp nghỉ lễ trước.
Còn ghi nhận tại phố Hàng Mã vào chiều 1.9, thời tiết nắng ráo, hàng nghìn người đã có mặt để vui chơi khiến con phố ách tắc cục bộ.
Còn ghi nhận tại phố Hàng Mã vào chiều 1.9, thời tiết nắng ráo, hàng nghìn người đã có mặt để vui chơi khiến con phố ách tắc cục bộ.
Nhiều phụ huynh đưa con lên đây để mua đồ chơi, đồ trang trí.
Nhiều phụ huynh đưa con lên đây để mua đồ chơi, đồ trang trí.
Năm nay, đồ trang trí rất đa dạng với nhiều mẫu mã, xuất hiện song song những món đồ chơi truyền thống và hiện đại, vì trùng với dịp nghỉ lễ nên tấp nập người mua.
Năm nay, đồ trang trí rất đa dạng với nhiều mẫu mã, xuất hiện song song những món đồ chơi truyền thống và hiện đại, vì trùng với dịp nghỉ lễ nên tấp nập người mua.
Ngoài phần lớn gia đình đưa con đi thăm thú thì những năm trở lại đây Hàng mã cũng trở thành địa điểm mà nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh với nhiều bộ trang phục chuẩn bị kĩ càng.
Những năm trở lại đây Hàng Mã cũng trở thành địa điểm mà nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh với nhiều bộ trang phục chuẩn bị kĩ càng.
Các bãi trông xe tự phát chật kín chỗ, giá gửi xe máy là 20 nghìn đồng trong khi ngày thường giá gửi xe máy chỉ khoảng 5-10 nghìn đồng.
Các bãi trông xe tự phát chật kín chỗ, giá gửi xe máy là 20 nghìn đồng trong khi ngày thường giá gửi xe máy chỉ khoảng 5-10 nghìn đồng.
MINH HÀ - AN AN
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Trẻ em hào hứng được bố mẹ dẫn đến Công viên Thủ Lệ

Nhóm PV |

Hà Nội - Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày, nhiều gia đình đưa con tới Vườn bách thú Hà Nội (hay còn gọi là công viên Thủ Lệ) trong ngày đầu nghỉ lễ.

Nghỉ lễ 2.9: Hàng Mã ken cứng người, công viên Yên Sở lác đác người qua

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trong chiều 1.9 - ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, lượng khách đến các khu vui chơi tại Hà Nội và TP.HCM khá đông, nhiều nơi xảy ra cảnh chen chúc. Ngược lại cũng có một số điểm tương đối vắng vẻ. Ghi nhận tại phố Hàng Mã (Hà Nội) giá gửi xe máy là 20 nghìn đồng trong khi ngày thường giá gửi xe máy ở khu vực này chỉ khoảng 5-10 nghìn đồng.

Siêu thị "gồng mình" đón "biển người" dịp nghỉ lễ 2.9

Nhóm PV |

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều siêu thị đông nghịt người. Lực lượng bảo vệ phải phân luồng giao thông tại bãi đỗ xe để tránh lộn xộn, ùn tắc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Trẻ em hào hứng được bố mẹ dẫn đến Công viên Thủ Lệ

Nhóm PV |

Hà Nội - Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày, nhiều gia đình đưa con tới Vườn bách thú Hà Nội (hay còn gọi là công viên Thủ Lệ) trong ngày đầu nghỉ lễ.

Nghỉ lễ 2.9: Hàng Mã ken cứng người, công viên Yên Sở lác đác người qua

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trong chiều 1.9 - ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, lượng khách đến các khu vui chơi tại Hà Nội và TP.HCM khá đông, nhiều nơi xảy ra cảnh chen chúc. Ngược lại cũng có một số điểm tương đối vắng vẻ. Ghi nhận tại phố Hàng Mã (Hà Nội) giá gửi xe máy là 20 nghìn đồng trong khi ngày thường giá gửi xe máy ở khu vực này chỉ khoảng 5-10 nghìn đồng.

Siêu thị "gồng mình" đón "biển người" dịp nghỉ lễ 2.9

Nhóm PV |

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều siêu thị đông nghịt người. Lực lượng bảo vệ phải phân luồng giao thông tại bãi đỗ xe để tránh lộn xộn, ùn tắc.