Hà Nội ùn tắc kéo dài trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Nhóm PV |

Hôm nay 31.8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, đường phố Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.


Anh Trần Anh Tuấn làm việc tại Cầu Giấy và di chuyển về nhà ở khu Dương Nội. Anh đã phải đứng "chôn chân" tại đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 1h20p do tình trạng giao thông quá tải xảy ra tại đây. Video: Tất Thảo
Trục đường Giải Phóng, đoạn qua Bến xe Nước Ngầm chưa ghi nhận tình trạng tắc, các lực lượng chức năng đang làm việc hết công suất để phân luồng và điều tiết giao thông.
Trục đường Giải Phóng, đoạn qua Bến xe Nước Ngầm chưa ghi nhận tình trạng tắc, các lực lượng chức năng đang làm việc hết công suất để phân luồng và điều tiết giao thông.
16h: Trục đường Giải Phóng, đoạn qua Bến xe Nước Ngầm chưa ghi nhận tình trạng tắc, các lực lượng chức năng đang làm việc hết công suất để phân luồng và điều tiết giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại QL1A hướng về đường Giải Phóng bắt đầu xảy ra cảnh ùn tắc.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại QL1A hướng về đường Giải Phóng bắt đầu xảy ra cảnh ùn tắc.
Tại bến xe Nước Ngầm, người dân xếp hàng dài mua vé xe khách về quê.
16h30: Tại bến xe Nước Ngầm, người dân xếp hàng dài mua vé xe khách về quê.
Người dân ngồi chờ tại bến xe để về quê.
Người dân ngồi chờ tại bến xe để về quê.
Bạn Phạm Hoàng Tùng Anh (20 tuổi, quê Thái Bình) là sinh viên năm 3 một trường Đại học ở Hà Nội. Được nghỉ lễ 4 ngày, Tùng Anh đã quyết định về quê. ” 6h mới có chuyến xe về Thái Bình nhưng sợ tắc đường nên em đã bắt xe ôm xuống bến xe Nước Ngầm từ 16h“, Tùng Anh cho hay.
Bạn Phạm Hoàng Tùng Anh (20 tuổi, quê Thái Bình) là sinh viên năm 3 một trường Đại học ở Hà Nội. Được nghỉ lễ 4 ngày, Tùng Anh đã quyết định về quê. "18h mới có chuyến xe về Thái Bình nhưng sợ tắc đường nên em đã bắt xe ôm xuống bến xe Nước Ngầm từ 16h“, Tùng Anh cho hay.
16h15: Tại nút giao Mễ Trì và Lê Quang Đạo, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt từ sớm để điều tiết giao thông. Ảnh: Phong Linh
16h15: Tại nút giao Mễ Trì và Lê Quang Đạo, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt từ sớm để điều tiết giao thông. Ảnh: Phong Linh
Tại đường Mễ Trì đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nhiều xe ô tô nối đuôi nhau.
Tại đường Mễ Trì đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nhiều xe ô tô nối đuôi nhau.
16h55: Đường Phạm Hùng ( đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) tình trạng ùn tắc vô cùng nặng nề. Những hàng xe máy, ô tô nối tiếp di chuyển rất khó khăn. Ghi nhận lúc 16h55 ( Ảnh Phong Linh)
16h55: Đường Phạm Hùng ( đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) tình trạng ùn tắc vô cùng nặng nề. Những hàng xe máy, ô tô nối tiếp di chuyển rất khó khăn. Ghi nhận lúc 16h55 ( Ảnh Phong Linh)
16h55: Đường Phạm Hùng ( đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) tình trạng ùn tắc vô cùng nặng nề. Những hàng xe máy, ô tô nối tiếp di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Phong Linh
17h: Nguyễn Bảo Long (23 tuổi, Tuyên Quang) cho biết: “Mình đã đợi xe từ lúc 16h00 để về quên nhưng 1 tiếng rồi vẫn chưa đón được xe. Với tình hình tắc đường dịp Lễ như thế này thì có khi đến 10 giờ mình mới về tới nhà“.
17h: Nguyễn Bảo Long (23 tuổi, Tuyên Quang) cho biết: “Mình đã đợi xe từ lúc 16h00 để về quên nhưng 1 tiếng rồi vẫn chưa đón được xe. Với tình hình tắc đường dịp Lễ như thế này thì có khi đến 10 giờ mình mới về tới nhà“.
17h30: Lối vào Vành đai 3 trên cao, đường Khuất Duy Tiến, loạt xe nối đuôi nhau hàng dài vào cao tốc. Ảnh: Minh Ánh
17h30: Lối vào Vành đai 3 trên cao, đường Khuất Duy Tiến, loạt xe nối đuôi nhau hàng dài vào cao tốc. Ảnh: Minh Ánh
17h40: Ghi nhận tại tuyến đường Tố Hữu, các phương tiện di chuyển rất chậm, gần như chôn chân cả tiếng đồng hồ khi lượng xe đổ về rất đông. Ảnh: Hà An
17h40: Ghi nhận tại tuyến đường Tố Hữu, các phương tiện di chuyển rất chậm, gần như chôn chân cả tiếng đồng hồ khi lượng xe đổ về rất đông. Ảnh: Hà An
17h40: Ghi nhận tại tuyến đường Tố Hữu, các phương tiện di chuyển rất chậm, gần như chôn chân cả tiếng đồng hồ khi lượng xe đổ về rất đông. Ảnh: Hà An
17h40: Ghi nhận tại tuyến đường Tố Hữu, các phương tiện di chuyển rất chậm, gần như chôn chân cả tiếng đồng hồ khi lượng xe đổ về rất đông. Ảnh: Hà An
17h40: Ghi nhận tại tuyến đường Tố Hữu, các phương tiện di chuyển rất chậm, gần như chôn chân cả tiếng đồng hồ khi lượng xe đổ về rất đông. Ảnh: Hà An
17h45: Khu vực đường Trường Chinh hướng về Minh Khai xe ô tô, xe máy chen nhau di chuyển. Ảnh: Minh Hà
17h45: Khu vực đường Trường Chinh hướng về Minh Khai xe ô tô, xe máy chen nhau di chuyển. Ảnh: Minh Hà
18h: Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng.
18h: Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng.
18h: Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng.
18h: Đoạn Ngã Tư Sở giao thông di chuyển khá khó khăn, xảy ra tình trạng ùn tắc nặng. Trên đường Nguyễn Trãi đoạn đang phân làn giao thông xe máy ô tô đi lẫn vào làn của nhau, khiến hỗn loạn giao thông. Nhiều xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều tại Ngã Tư Sở để tránh tắc đường và tiết kiệm thời gian, gây mất an toàn cho các phương tiện đi cùng chiều. Ảnh: Đình Long
18h30: Quan sát trên bản đồ giao thông, hầu hết tất cả các tuyến đường của Thủ đô đều rơi vào tình trạng ùn tắc
18h30: Quan sát trên bản đồ giao thông, hầu hết tất cả các tuyến đường của Thủ đô đều rơi vào tình trạng ùn tắc, trong đó đoạn Vành đai 3 ùn tắc kéo dài.
18h40: Đoạn Nguyễn Trãi chưa hạ nhiệt, dòng phương tiện ken đặc. Ảnh: Linh Trang
18h40: Đoạn Nguyễn Trãi chưa hạ nhiệt, dòng phương tiện ken đặc. Ảnh: Linh Trang
18h40: Đoạn Nguyễn Trãi chưa hạ nhiệt, dòng phương tiện ken đặc. Ảnh: Linh Trang
18h45: Tại Ngã Tư Sở, nhiều người bất lực trong dòng phương tiện lộn xộn, kéo dài. Xe cứu thương hoà vào dòng người chưa có lối ra. Ảnh: Đình Long
18h45: Tại Ngã Tư Sở, nhiều người bất lực trong dòng phương tiện lộn xộn, kéo dài. Xe cứu thương hoà vào dòng người chưa có lối ra. Ảnh: Đình Long
18h45: Tại Ngã Tư Sở, nhiều người bất lực trong dòng phương tiện lộn xộn, kéo dài. Xe cứu thương hoà vào dòng người chưa có lối ra. Ảnh: Đình Long
18h45: Tại Ngã Tư Sở, nhiều người bất lực trong dòng phương tiện lộn xộn, kéo dài. Xe cứu thương hoà vào dòng người chưa có lối ra. Ảnh: Đình Long
18h45: Tại Ngã Tư Sở, nhiều người bất lực trong dòng phương tiện lộn xộn, kéo dài. Xe cứu thương hoà vào dòng người chưa có lối ra. Ảnh: Đình Long
Shipper mệt mỏi, dừng lại bên đường để chờ đường bớt tắc. Ảnh: Hà An
Shipper mệt mỏi, dừng lại bên đường để chờ đường bớt tắc. Ảnh: Hà An
18h50: Bến cóc tại đường Nguyễn Xiển, nhiều người đợi xe khách hàng tiếng đồng hồ.
Do đường quá tắc, người dân lướt cả điện thoại, thậm chỉ ngủ luôn trên xe. Ảnh: Tất Thảo
Do đường quá tắc, người dân lướt cả điện thoại, thậm chỉ ngủ luôn trên xe. Ảnh: Tất Thảo
Do đường quá tắc, người dân lướt cả điện thoại, thậm chỉ ngủ luôn trên xe. Ảnh: Tất Thảo
19h: Tại đường Giải Phóng đoạn gần Bến xe Nước Ngầm, nhiều người mệt mỏi vì ùn tắc, mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển. Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên lưng mẹ.
19h: Tại đường Giải Phóng đoạn gần Bến xe Nước Ngầm, nhiều người mệt mỏi vì ùn tắc, mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển. Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên lưng mẹ.
19h: Tại đường Giải Phóng đoạn gần Bến xe Nước Ngầm, nhiều người mệt mỏi vì ùn tắc, mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển. Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên lưng mẹ.
19h: Tại đường Giải Phóng đoạn gần Bến xe Nước Ngầm, nhiều người mệt mỏi vì ùn tắc, mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển. Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên lưng mẹ.
19h: Tại đường Giải Phóng đoạn gần Bến xe Nước Ngầm, nhiều người mệt mỏi vì ùn tắc, mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển. Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên lưng mẹ. Ảnh: Minh Hà
Xe dừng đón khách ngay đường khiến tình trạng giao thông tại Nguyễn Xiển càng trở nên hỗn loạn. Ảnh: Minh Ánh
Xe dừng đón khách ngay đường khiến tình trạng giao thông tại Nguyễn Xiển càng trở nên hỗn loạn. Ảnh: Minh Ánh


Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Vẫn thông chỗ này lại tắc chỗ khác!

PHẠM ĐÔNG |

Việc giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội vẫn loay hoay, chưa triệt để tận gốc. Bởi lẽ vừa xử lý được điểm ùn tắc này thì lại phát sinh các điểm ùn tắc khác. Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra: Do gia tăng dân số, phương tiện giao thông; các dự án giao thông chậm tiến độ; ý thức kém của một bộ phận người tham gia giao thông...

Hơn nửa tháng phân làn, ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi vẫn chưa "hạ nhiệt"

VĨNH HOÀNG |

Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân làn từ Ngã Tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân bằng dải phân cách cứng từ ngày 6.8 đến 6.9. Dù việc này đã diễn ra được hơn nửa tháng, song tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Ngán ngẩm qua 5 “điểm nóng” ùn tắc giao thông ở quận trung tâm TP Cần Thơ

Thành Nhân - Mai Hương |

Cần Thơ - 5 nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trong nội ô quận Ninh Kiều, người dân mong rằng, cơ quan chức năng phải khẩn trương xử lý ùn tắc để việc đi lại thuận tiện hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Vẫn thông chỗ này lại tắc chỗ khác!

PHẠM ĐÔNG |

Việc giải quyết ùn tắc giao thông tại Hà Nội vẫn loay hoay, chưa triệt để tận gốc. Bởi lẽ vừa xử lý được điểm ùn tắc này thì lại phát sinh các điểm ùn tắc khác. Nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra: Do gia tăng dân số, phương tiện giao thông; các dự án giao thông chậm tiến độ; ý thức kém của một bộ phận người tham gia giao thông...

Hơn nửa tháng phân làn, ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi vẫn chưa "hạ nhiệt"

VĨNH HOÀNG |

Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân làn từ Ngã Tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân bằng dải phân cách cứng từ ngày 6.8 đến 6.9. Dù việc này đã diễn ra được hơn nửa tháng, song tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Ngán ngẩm qua 5 “điểm nóng” ùn tắc giao thông ở quận trung tâm TP Cần Thơ

Thành Nhân - Mai Hương |

Cần Thơ - 5 nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trong nội ô quận Ninh Kiều, người dân mong rằng, cơ quan chức năng phải khẩn trương xử lý ùn tắc để việc đi lại thuận tiện hơn.