Sinh viên Huế “lao đao” dưới cái nóng gay gắt, giá điện tăng cao

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Cuộc sống khó khăn, chật vật của sinh viên ở các dãy trọ chật chội trong những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè; bên cạnh đó, giá điện tăng cao khiến sinh viên lâm vào cảnh “lao đao” khổ sở.

Khoảng thời gian từ 8h sáng đến 18h tối, thậm chí tới đêm khuya, là khung giờ được các sinh viên khó khăn ở Huế cho là “ám ảnh”, không muốn trải qua. Bởi, đối với những bạn sinh viên không có đủ điều kiện, buộc phải thuê ở những dãy trọ ẩm thấp, chật chội và nóng bức.
Khoảng thời gian từ 8h sáng đến 18h tối, thậm chí tới đêm khuya, là khung giờ được các sinh viên khó khăn ở Huế cho là “ám ảnh”, không muốn trải qua. Bởi, đối với những bạn sinh viên không có đủ điều kiện, buộc phải thuê ở những dãy trọ ẩm thấp, chật chội và nóng bức.
Đặc biệt, những ngày này, các sinh viên đang học tập và làm việc tại Huế đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, khó chịu.
Đặc biệt, những ngày này, các sinh viên đang học tập và làm việc tại Huế đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, khó chịu.
Bên cạnh đó, giá điện tăng cao khiến cuộc sống của sinh viên vốn khó khăn nay càng khó hơn.
Bên cạnh đó, giá điện tăng cao khiến cuộc sống của sinh viên vốn khó khăn nay càng khó hơn.
Bạn Đức Anh – Sinh viên năm 3 trường Đại học Luật, Đại học Huế sống tại dãy trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong một phòng trọ không gian chật hẹp, mái tôn nên rất nóng, đỉnh điểm là giữa trưa.
Bạn Đức Anh - Sinh viên năm 3 trường Đại học Luật, Đại học Huế sống tại dãy trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong một phòng trọ không gian chật hẹp, mái tôn nên rất nóng, đỉnh điểm là giữa trưa.
Theo Đức Anh, mặc dù đã thử nhiều cách như dùng 2 quạt, mua đá lạnh để trước quạt, cứ cách vài tiếng là đi tắm nhưng cũng không thể bớt nóng hơn.
Theo Đức Anh, mặc dù đã thử nhiều cách như dùng 2 quạt, mua đá lạnh để trước quạt, cứ cách vài tiếng là đi tắm nhưng cũng không thể bớt nóng hơn.
Ngược lại còn tốn kém tiền điện, nước, tiền mua đá.... tháng vừa rồi tiền điện Đức Anh phải trả tăng gấp đôi so với tháng trước. Những tháng trước, tiền điện của Đức Anh chỉ giao động từ 90 đến 110 nghìn đồng, tháng vừa rồi lên tới 327 nghìn đồng, do sử dụng quạt quá nhiều.
Ngược lại còn tốn kém tiền điện, nước, tiền mua đá. Tháng vừa rồi tiền điện Đức Anh phải trả tăng gấp đôi so với tháng trước. Những tháng trước, tiền điện của Đức Anh chỉ dao động từ 90 đến 110 nghìn đồng, tháng vừa rồi lên tới 327 nghìn đồng, do sử dụng quạt quá nhiều.
“Thường thì khi ngủ trưa mình sẽ phải lau sàn rồi nằm đóng cửa, tắt điện chỉ bật quạt cho bớt nóng, còn nếu phải làm việc hay học bài thì mình sẽ ra các quán cà phê có điều hòa để mát hơn, chứ ở trọ chịu không được.”, Đức Anh nói.
“Thường thì khi ngủ trưa mình sẽ phải lau sàn rồi nằm đóng cửa, tắt điện chỉ bật quạt cho bớt nóng, còn nếu phải làm việc hay học bài thì mình sẽ ra các quán cà phê có điều hòa để mát hơn, chứ ở trọ chịu không được”, Đức Anh nói.
Cách nơi ở của Đức Anh không xa là phòng trọ của bạn Đỗ Đoàn Minh Thắng – Sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Cách nơi ở của Đức Anh không xa là phòng trọ của bạn Đỗ Đoàn Minh Thắng - Sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Không khá hơn Đức Anh là mấy, Thắng ở trong một căn phòng giá 600 nghìn đồng mỗi tháng và khoảng từ 80 nghìn đến 250 nghìn đồng tiền điện. Với mức giá rẻ đó, đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ nhận được những căn phòng chật hẹp, hạn chế tiện nghi.
Không khá hơn Đức Anh là mấy, Thắng ở trong một căn phòng giá 600 nghìn đồng mỗi tháng và khoảng từ 80 nghìn đến 250 nghìn đồng tiền điện. Với mức giá rẻ đó, đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ nhận được những căn phòng chật hẹp, hạn chế tiện nghi.
Như căn phòng 5m vuông của Thắng không có gì ngoài bàn học, bếp nấu ăn và mái tôn luôn phừng phực vào mỗi trưa nắng.
Như căn phòng 5m2 của Thắng không có gì ngoài bàn học, bếp nấu ăn và mái tôn luôn nóng hừng hực vào mỗi trưa nắng.
Đối mặt với cuộc sống khó khăn khi đang là sinh viên năm nhất, Thắng chia sẻ: “Ở đây nóng như một cái lò, khó chịu và chật chội. Buổi trưa, nắng nóng tỏa từ trên tôn xuống không khác gì một cái bếp lửa, hầu như em không ngủ được. Vì không chịu được nên em thường tìm ra các trung tâm thương mại, quán cà phê để ngồi học bài, tuy nhiên đó chỉ là lựa chọn tạm thời vì đi nhiều quá lại tốn tiền.”
Đối mặt với cuộc sống khó khăn khi đang là sinh viên năm nhất, Thắng chia sẻ: “Ở đây nóng như một cái lò, khó chịu và chật chội. Buổi trưa, nắng nóng tỏa từ trên tôn xuống không khác gì một cái bếp lửa, hầu như em không ngủ được. Vì không chịu được nên em thường tìm ra các trung tâm thương mại, quán cà phê để ngồi học bài, tuy nhiên đó chỉ là lựa chọn tạm thời vì đi nhiều quá lại tốn tiền”.
Những biện pháp tạm thời như để chậu nước trước quạt máy, để khăn ướt lên đầu quạt của các bạn sinh viên có thể làm cho căn phòng mát lên đôi chút. Tuy nhiên việc làm này tiềm ẩn nguy cơ về rò rỉ điện, chập điện, cháy nổ hỏng thiết bị, mất an toàn cho con người.
Những biện pháp tạm thời như để chậu nước trước quạt máy, để khăn ướt lên đầu quạt của các bạn sinh viên có thể làm cho căn phòng mát lên đôi chút. Tuy nhiên, việc làm này tiềm ẩn nguy cơ về rò rỉ điện, chập điện, cháy nổ hỏng thiết bị, mất an toàn.
Thế nhưng, đó là một trong những cách cuối cùng mà các bạn sinh viên này có thể làm để tránh đi cái nóng bức ở Huế mùa này.
Thế nhưng, đó là một trong những cách cuối cùng mà các bạn sinh viên này có thể làm để tránh đi cái nóng bức ở Huế mùa này.
Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, giá điện tăng khiến các bạn sinh viên vốn khó khăn này càng khó khăn hơn. Vừa không tốt cho sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến việc học tập của nhiều bạn sinh viên khó khăn.
Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, giá điện tăng khiến các bạn sinh viên vốn khó khăn này càng khó khăn hơn. Vừa không tốt cho sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến việc học tập của nhiều bạn sinh viên khó khăn.
“Trọ mình thuộc kiểu khép kín, không điều hòa, buổi tối khi đóng cửa thì nóng hầm hực, mình không thể nào ngủ được; do đó dạo gần đây mình đã bị bệnh, sút tận 3kg. Liên tục hai tháng vừa rồi tiền điện phòng mình tăng gấp đôi tháng trước. Để có thể chi trả thì mình phải cắt bớt các khoản chi tiêu mua sắm, tụ tập bạn bè”, bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo - Sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ.
“Trọ mình thuộc kiểu khép kín, không điều hòa, buổi tối khi đóng cửa thì rất nóng, mình không thể nào ngủ được; do đó dạo gần đây mình đã bị bệnh, sút tận 3kg. Liên tục hai tháng vừa rồi tiền điện phòng mình tăng gấp đôi tháng trước. Để có thể chi trả thì mình phải cắt bớt các khoản chi tiêu mua sắm, tụ tập bạn bè”, bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo - Sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ.
NGUYỄN LUÂN - THẢO VY
TIN LIÊN QUAN

Giá điện tăng: Bình thường và bất thường

Hoàng Lâm |

Giá điện bình quân được EVN chính thức tăng lên mức 1.920,3732 đồng/kWh kể từ ngày 4.5. Giá này đồng nghĩa với mỗi “số điện” tăng 55,9 đồng so với giá cũ.

Giá điện chắc chắn được điều chỉnh, chỉ còn chờ thời điểm phù hợp

Cường Ngô |

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, trong thời gian tới, giá điện chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh, do đó, cần tính toán giá các mặt hàng khác để điều chỉnh với mức độ, thời điểm phù hợp.

Giá điện ra sao sau khi áp khung giá mới?

Cường Ngô |

Việc ban hành khung giá là cơ sở để EVN xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo quy định, nếu thông số đầu vào thay đổi làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 3% trở lên và trong khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân thì giá điện được phép điều chỉnh tăng, nếu giảm thì giá điện phải giảm.

Tin 20h: Điểm chuẩn lớp 10 chênh lệch lớn giữa các trường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.6: Bất ngờ với điểm chuẩn lớp 10 năm 2023; Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề; Khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân, Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...

Công an khởi tố vụ án thao túng chứng khoán API, IDJ và APS

Lan Hương |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) để tiến hành điều tra theo quy định.

Khởi tố thêm 15 đối tượng vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lên tiếng vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên ô tô

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT quận Cầu Giấy kiểm tra, xác minh thông tin học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô trong khi đi dã ngoại.

Rác chất thành núi trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TPHCM – Rác thải sinh hoạt, xà bần, gạch đá, vật liệu xây dựng... đổ tràn lan khắp các tuyến đường, bãi đất trống trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành phố Thủ Đức).

Giá điện tăng: Bình thường và bất thường

Hoàng Lâm |

Giá điện bình quân được EVN chính thức tăng lên mức 1.920,3732 đồng/kWh kể từ ngày 4.5. Giá này đồng nghĩa với mỗi “số điện” tăng 55,9 đồng so với giá cũ.

Giá điện chắc chắn được điều chỉnh, chỉ còn chờ thời điểm phù hợp

Cường Ngô |

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, trong thời gian tới, giá điện chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh, do đó, cần tính toán giá các mặt hàng khác để điều chỉnh với mức độ, thời điểm phù hợp.

Giá điện ra sao sau khi áp khung giá mới?

Cường Ngô |

Việc ban hành khung giá là cơ sở để EVN xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo quy định, nếu thông số đầu vào thay đổi làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 3% trở lên và trong khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân thì giá điện được phép điều chỉnh tăng, nếu giảm thì giá điện phải giảm.