Rộn ràng không khí Tết cổ truyền bên trong Kinh thành Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, hàng ngàn người dân, du khách đã cùng nhau tham gia trải nghiệm không khí Tết Cổ truyền ngay bên trong Kinh thành Huế, tạo nên không khí vui tươi, ấm cúng.

Sáng 2.2, hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước đã đổ về Kinh thành Huế (Quảng trường Ngọ Môn) để tham gia trải nghiệm, mua sắm tại Chương trình Tết Huế năm Giáp Thìn 2024.
Sáng 2.2, hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước đã đổ về Kinh thành Huế (Quảng trường Ngọ Môn) để tham gia trải nghiệm, mua sắm tại Chương trình Tết Huế năm Giáp Thìn 2024.
Theo đó, Chương trình Tết Huế trong khuôn khổ hoạt động Festival Tết Huế năm 2024 tiếp tục được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt tái hiện, giới thiệu, quảng bá các hoạt động của người dân Huế đón Tết cổ truyền dân tộc.
Theo đó, Chương trình Tết Huế trong khuôn khổ hoạt động Festival Tết Huế năm 2024 tiếp tục được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt tái hiện, giới thiệu, quảng bá các hoạt động của người dân Huế đón Tết cổ truyền dân tộc.
 Đồng thời góp phần chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên, hội viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn tươi vui, đầm ấm, hạnh phúc.
Đồng thời góp phần chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên, hội viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn tươi vui, đầm ấm, hạnh phúc.
Chương trình do Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tổ chức.
Chương trình do Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tổ chức.
Với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết yêu thương”, Chương trình Tết Huế năm 2024 diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 01 đến ngày 05.02 (nhằm ngày 22 - 26, tháng Chạp, năm Quý Mão).
Với chủ đề xuyên suốt “Gắn kết yêu thương”, Chương trình Tết Huế năm 2024 diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5.2 (nhằm ngày 22 - 26, tháng Chạp, năm Quý Mão).
Chương trình đang được diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn (khu vực tiếp giáp cửa Quảng Đức), đường 23 tháng 8 và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP. Huế.
Chương trình đang được diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn (khu vực tiếp giáp cửa Quảng Đức), đường 23 tháng 8 và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP. Huế.
Với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội thi làm mứt, bánh ngọt truyền thống; gói và nấu bánh Chưng, bánh Tét “Hương vị ngày Tết”; Không gian trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống, bình hoa ngày Tết cùng nhiều hoạt động thú vị khác.
Với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội thi làm mứt, bánh ngọt truyền thống; gói và nấu bánh Chưng, bánh Tét “Hương vị ngày Tết”; Không gian trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống, bình hoa ngày Tết cùng nhiều hoạt động thú vị khác.
Năm nay, có tổng cộng 37 đội hình tham gia các Hội thi, 49 gian hàng với hơn 200 loại sản phẩm tiêu biểu, đặc sản của các địa phương.
Năm nay, có tổng cộng 37 đội hình tham gia các Hội thi, 49 gian hàng với hơn 200 loại sản phẩm tiêu biểu, đặc sản của các địa phương.
 Đặc biệt các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc với sự tham gia của gần 70 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.
Đặc biệt các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc với sự tham gia của gần 70 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.
 Ngay từ sớm, rất đông người dân, du khách đã đến trải nghiệm chương trình Tết Huế. Nhiều người tỏ ra thích thú trước các mặt hàng được bày bán tại các gian hàng.
Ngay từ sớm, rất đông người dân, du khách đã đến trải nghiệm chương trình Tết Huế. Nhiều người tỏ ra thích thú trước các mặt hàng được bày bán tại các gian hàng.
Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được thưởng ngoạn, quan sát các đội thi tham gia làm bánh, mứt tết…
Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được thưởng ngoạn, quan sát các đội thi tham gia làm bánh, mứt tết.
“Cuối năm tôi cùng gia đình đến Huế để du lịch, dự sẽ trở về Hà Nội chiều nay, tuy nhiên hôm nay ghé thăm Đại Nội tình cờ bắt gặp chương trình sôi động như thế này, cảm giác rất ấm cúng khi rất đông người cùng nhau làm bánh, làm mứt, cộng với không gian cổ kính của Huế, cảm giác Tết xưa
“Cuối năm tôi cùng gia đình đến Huế để du lịch, dự sẽ trở về Hà Nội chiều nay, tuy nhiên hôm nay ghé thăm Đại Nội tình cờ bắt gặp chương trình sôi động như thế này, cảm giác rất ấm cúng khi rất đông người cùng nhau làm bánh, làm mứt, cộng với không gian cổ kính của Huế, cảm giác Tết xưa như được ùa về” - chị Trần Thanh Thúy, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Trong khi đó, các đội thi đang tất bật bên bếp lửa, bàn tay thoăn thoắt đảo nồi mứt liên tục.
Trong khi đó, các đội thi đang tất bật bên bếp lửa, bàn tay thoăn thoắt đảo nồi mứt liên tục.
Đến từ đơn vị Thủy Bằng (TP. Huế), chị Đào Thị Kim Ngọc cho biết, đây là năm thứ 2 chị cùng đơn vị tham gia Chương trình Tết Huế, cùng nhau làm mứt truyền thống.
Đến từ đơn vị Thủy Bằng (TP. Huế), chị Đào Thị Kim Ngọc cho biết, đây là năm thứ 2 chị cùng đơn vị tham gia Chương trình Tết Huế, cùng nhau làm mứt truyền thống.
“Trong không khí Tết Giáp Thìn sắp tới, chương trình giúp chúng tôi có thể hồi tượng về không khí Tết Cổ truyền ngày xưa, vừa ấm cúng vừa được giao lưu với nhiều đơn vị khác, đặc biệt vui và ý nghĩa”, chị Ngọc nói.
“Trong không khí Tết Giáp Thìn 2024 sắp tới, chương trình giúp chúng tôi có thể hồi tượng về không khí Tết Cổ truyền ngày xưa, vừa ấm cúng vừa được giao lưu với nhiều đơn vị khác, đặc biệt vui và ý nghĩa” - chị Ngọc nói.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phố bán vỏ bao bì, túi đựng quà tết tập nập những ngày cuối năm

THẾ ĐẠI |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu về quà tặng của các cơ quan, cá nhân tăng cao. Tại phố Hàng Chiếu (Hà Nội) - nơi được biết đến là con phố chuyên bán vỏ bao bì, túi đựng đang phục vụ các loại vỏ, túi đựng quà tết với đa dạng chủng loại, màu sắc. Phố lúc nào cũng tấp nập người bán mua...

Trạm tiễn ông Táo rất đặc biệt tại Huế

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Xuất phát từ gợi ý của Bí thư Thành ủy Huế, đến nay, mô hình Trạm tiễn ông Táo tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế được nhiều địa phương hưởng ứng, nhân rộng. Mô hình vừa sáng tạo, nhân văn còn giúp bảo vệ môi trường.

Mai vàng bạc tỉ hội tụ về ngày hội Hoàng mai ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng trăm gốc Hoàng mai (một giống mai vàng đặc trưng của Huế) được các nghệ nhân trên địa bàn toàn tỉnh mang đến Lễ hội Hoàng mai, trong đó có nhiều gốc mai trị giá hàng tỉ đồng khiến nhiều người mê mẩn.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đường hoa xuân phố nhà giàu thu hút người dân đến check-in trước giờ khai mạc

KHÁNH LINH |

Đường hoa xuân ở khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TPHCM) chính thức mở cửa đón khách bắt đầu từ hôm nay, ngày 3.2. Đường hoa xuân khu phố "nhà giàu" xuân Giáp Thìn 2024 được bài trí quy mô vừa phải, bố trí lối đi rộng kết hợp cùng khuôn viên chợ hoa Tết.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Sửa lại cặp linh vật rồng ở TP Vinh bị chê "lúc giống rắn, lúc giống lươn"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai con rồng được tạo nên từ cây xanh ở TP Vinh gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sau khi có nhiều ý kiến chê xấu, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng này.

Học theo mạng xã hội, rước họa vào thân

Lệ Hà |

Mạng xã hội phát triển, tiktok thu hút hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh một số nội dung thú vị, mạng xã hội, tiktok cũng đang có rất nhiều clip nội dung nhảm nhí, độc hại, đầu độc các bạn trẻ học theo gây hậu quả nặng nề.

Phố bán vỏ bao bì, túi đựng quà tết tập nập những ngày cuối năm

THẾ ĐẠI |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu về quà tặng của các cơ quan, cá nhân tăng cao. Tại phố Hàng Chiếu (Hà Nội) - nơi được biết đến là con phố chuyên bán vỏ bao bì, túi đựng đang phục vụ các loại vỏ, túi đựng quà tết với đa dạng chủng loại, màu sắc. Phố lúc nào cũng tấp nập người bán mua...

Trạm tiễn ông Táo rất đặc biệt tại Huế

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Xuất phát từ gợi ý của Bí thư Thành ủy Huế, đến nay, mô hình Trạm tiễn ông Táo tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế được nhiều địa phương hưởng ứng, nhân rộng. Mô hình vừa sáng tạo, nhân văn còn giúp bảo vệ môi trường.

Mai vàng bạc tỉ hội tụ về ngày hội Hoàng mai ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng trăm gốc Hoàng mai (một giống mai vàng đặc trưng của Huế) được các nghệ nhân trên địa bàn toàn tỉnh mang đến Lễ hội Hoàng mai, trong đó có nhiều gốc mai trị giá hàng tỉ đồng khiến nhiều người mê mẩn.