Trạm tiễn ông Táo rất đặc biệt tại Huế

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Xuất phát từ gợi ý của Bí thư Thành ủy Huế, đến nay, mô hình Trạm tiễn ông Táo tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế được nhiều địa phương hưởng ứng, nhân rộng. Mô hình vừa sáng tạo, nhân văn còn giúp bảo vệ môi trường.

Theo phong tục của người Việt, lễ cúng tiễn ông Công ông Táo là hoạt động không thể thiếu trong những ngày cuối năm. Quan niệm dân gian cho rằng, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời báo cáo với Ngọc Hoàng mọi chuyện trong năm.

Trong khi đó, người Huế rất xem trọng căn bếp của gia đình, đến hẹn lại lên, các gia đình đều làm mâm cúng tươm tất đưa ông Táo về chầu trời.

Chuẩn bị các trạm tiễn ông Táo tập trung nâng cao bảo vệ môi trường. Ảnh Tuấn Anh.
Các hoạt động chuẩn bị trạm tiễn ông Công ông Táo tập trung nâng cao bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Anh.

Mọi năm, khi chưa xuất hiện mô hình trạm tiễn ông Công ông Táo, cứ sau lễ cúng, người dân sẽ thay mới bát nhang, quét dọn bàn thờ; đồng thời, đưa tượng ông Táo năm cũ cùng hoa giấy ra ngã ba, ngã tư, gốc cây và cột điện để vứt bỏ, gây mất mỹ quan đô thị.

Năm nay, rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát huy, triển khai thêm các điểm tiễn ông Táo tập trung để người dân có thể bỏ rác tâm linh sau khi cúng.

Cụ thể, phường Phường Đúc bố trí 3 điểm là 214 Bùi Thị Xuân, ngã tư Tôn Thất Tùng - Lịch Đợi - Trường Đúc; cầu Lòn. UBND phường Thuận Hòa bố trí 5 điểm: Ngã tư Ngô Thời Nhậm - Trần Nguyên Đán, ngã ba Lê Huân - Nguyễn Thiện Thuật, cửa Nhà Đồ, cửa Hữu, cống Thủy Quan.

UBND phường Hương Vinh đề nghị người dân đặt, để ông Táo đúng tại các điểm nêu trên. Có như vậy, phong tục đưa ông Táo về trời mới trọn vẹn, là nét đẹp văn hóa, mang ý nghĩa tôn kính bếp núc của người Việt
UBND phường Hương Vinh đề nghị người dân đặt, để ông Táo đúng tại các điểm tập trung để phong tục đưa ông Táo về trời mới trọn vẹn, là nét đẹp văn hóa, mang ý nghĩa tôn kính bếp núc của người Việt. Ảnh: Tuấn Anh.

Xã Phú Dương có 9 thôn, mỗi thôn cũng đặt một trạm tiễn ông Táo. Trong khi đó, tại phường Kim Long, từ 7 trạm thí điểm năm ngoái, năm nay đã tăng lên 13 điểm tập trung.

Tại phường An Cựu, có tổng cộng 18 điểm đặt tập trung, đáng chú ý, đây là năm thứ hai địa phương này triển khai bố trí các điểm tiễn ông Táo tập trung.

Qua mô hình, việc đặt và thu gom các rác thải tâm linh sau lễ cúng ông Táo là cách làm hay nhận được nhiều hưởng ứng tích cực. Không những thể hiện lòng thành kính với truyền thống tâm linh, mô hình còn giúp thay đổi ý thức con người, đặc biệt, giúp bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý nghĩa của ngày lễ.

NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân tất bật thu hoạch phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời

THẾ ĐẠI |

Sát ngày cúng ông Công ông Táo, người dân làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ càng hối hả, bận rộn thu hoạch cá chép đỏ. Cả làng hiện có khoảng 30 ha diện tích mặt nước, hơn 300 hộ nuôi với tổng sản lượng nửa năm lên đến 40 tấn.

Thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh trước ngày ông Công ông Táo

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh, hàng năm cứ cận ngày 23 tháng Chạp (tức ngày ông Công ông Táo), người dân nơi đây lại đua nhau kéo lưới, bắt cá chép phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh. Theo nhiều người dân, năm nay việc nuôi cá chép được mùa nhưng mất giá.

Gia chủ nên thả cá chép tiễn ông Táo vào giờ nào, hướng nào?

NGỌC LIÊN |

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, sau khi hoàn thành lễ cúng, các gia đình sẽ tiến hành thả chép đưa ông Công ông Táo về trời.

Trắc nghiệm: Nghệ sĩ nào góp mặt trong tất cả các mùa Táo quân?

Phương Anh |

Táo quân là chương trình đặc biệt được Đài THVN gửi tới khán giả mỗi tối 30 Tết. Suốt chặng đường đã qua, các nghệ sĩ cũng như ê-kíp thực hiện chương trình Táo quân không ngừng sáng tạo để mang tới món ăn tinh thần không thể thiếu mà đầy tươi mới vào buổi tối cuối cùng của năm âm lịch.

Cận Tết, biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội từ sáng đến tối

Ngọc Thùy |

Thời gian này, phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông nghịt người sắm Tết. Cả con phố thường xuyên trong cảnh chen chúc người mua bán bánh kẹo.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Khách đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, TPHCM cấp bách chống kẹt xe

Huyền Trân |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp chống kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Việt Nam dẫn đầu về lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023

MINH PHONG |

Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023 qua truyền hình.

Người dân tất bật thu hoạch phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời

THẾ ĐẠI |

Sát ngày cúng ông Công ông Táo, người dân làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ càng hối hả, bận rộn thu hoạch cá chép đỏ. Cả làng hiện có khoảng 30 ha diện tích mặt nước, hơn 300 hộ nuôi với tổng sản lượng nửa năm lên đến 40 tấn.

Thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh trước ngày ông Công ông Táo

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh, hàng năm cứ cận ngày 23 tháng Chạp (tức ngày ông Công ông Táo), người dân nơi đây lại đua nhau kéo lưới, bắt cá chép phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh. Theo nhiều người dân, năm nay việc nuôi cá chép được mùa nhưng mất giá.

Gia chủ nên thả cá chép tiễn ông Táo vào giờ nào, hướng nào?

NGỌC LIÊN |

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, sau khi hoàn thành lễ cúng, các gia đình sẽ tiến hành thả chép đưa ông Công ông Táo về trời.