Quân dân Trường Sa rộn ràng đón Tết cổ truyền

Phương Linh |

Cùng với cả nước, quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chào đón Tết cổ truyền với nhiều hoạt động vui chơi phong phú, không khí sôi nổi, rộn ràng. Nơi tiền tiêu tổ quốc niềm vui Tết với người dân xã đảo, người lính giữ biển trời thêm đấm ấm và tràn đầy sức sống mùa xuân.

Giữa bốn bề sóng vỗ, những ngày Tết Giáp Thìn 2024 khôngkhí đón xuân mới tại khắp các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảoTrường Sa luôn rộn ràng. Ảnh: Phương Linh
Giữa bốn bề sóng vỗ, những ngày Tết Giáp Thìn 2024 không khí đón xuân mới tại khắp các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa luôn rộn ràng. Ảnh: Phương Linh

Lính đảo Trường Sa chuẩn bị trang hoàng đón Tết cổ truyền. Ảnh: Phương Linh

Lính đảo Trường Sa chuẩn bị trang hoàng đón Tết cổ truyền. Ảnh: Phương Linh

Mâm ngũ quả ngày Tết năm nay ở đảo Đá Tây A có thêm dưa hấu đỏ “Mai AnTiêm” được quân dân trên đảo trồng ngay dưới cột mốc chủ quyền. Ảnh Phương Linh
Mâm ngũ quả ngày Tết năm nay ở đảo Đá Tây A có thêm dưa hấu đỏ “Mai An Tiêm” được quân dân trên đảo trồng ngay dưới cột mốc chủ quyền. Ảnh Phương Linh

Gói bánh chưng bằng lá dong hoặc lá bàng vuông là một trong những công việc mà quân và dân huyện Trường Sa ai cũng háo hức và hầu như ai cũng biết gói. Ảnh: Phương Linh
Gói bánh chưng bằng lá dong hoặc lá bàng vuông là một trong những công việc mà quân và dân huyện Trường Sa hầu như ai cũng biết. Ảnh: Phương Linh
Sáng mùng 1 Tết, quân dân thị trấn Trường Sa trang nghiêm dưới cờ tổ quốc chào cờ đón năm mới. Ảnh: Tiến Điệp
Sáng mùng 1 Tết, quân dân thị trấn Trường Sa trang nghiêm dưới cờ tổ quốc chào cờ đón năm mới. Ảnh: Tiến Điệp

Ở đảo Đá Tây A người dân đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Ngọc Nam
Ở đảo Đá Tây A người dân đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Ngọc Nam
Đón xuân mới ở đảo Sơn Ca các cán bộ chiến sĩ cùng thi tài trang trí phòng đón xuân và bữa cơm ngày Tết. Ảnh: Quang Điền
Đón xuân mới ở đảo Sơn Ca, các cán bộ chiến sĩ cùng thi tài trang trí phòng đón xuân và bữa cơm ngày Tết. Ảnh: Quang Điền
Hoạt động thể thao vui xuân đón Tết ở đảo Song Tử Tây, quân dân cùng tranh tài thi đấu bóng chuyền. Ảnh: Đặng Tài
Hoạt động thể thao vui xuân đón Tết ở đảo Song Tử Tây, quân dân cùng tranh tài thi đấu bóng chuyền. Ảnh: Đặng Tài
Ở đảo Cô Lin cán bộ chiến sĩ trên đảo tổ chức thi hái hoa dân chủ đầu năm tạo không khí đón xuân vui vẻ háo hức. Ảnh: Quốc Cường
Ở đảo Cô Lin cán bộ chiến sĩ trên đảo tổ chức thi hái hoa dân chủ đầu năm tạo không khí đón xuân vui vẻ. Ảnh: Quốc Cường
Thi nhảy bao bố chào xuân thu hút nhiều mong đợi của quân dân thị trấn Trường Sa. Ảnh: Tiến Điệp
Thi nhảy bao bố chào xuân thu hút nhiều mong đợi của quân dân thị trấn Trường Sa. Ảnh: Tiến Điệp
Và dù có vui xuân mới thì với quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn vững vàng trên trận địa bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ảnh: Phương Linh
Và dù có vui xuân mới, quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn vững vàng trên trận địa bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ảnh: Phương Linh

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vượt sóng mang tết ra Trường Sa

Hữu Long - Mai Hương |

Khánh Hòa - Đều đặn trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước để vận chuyển ra Trường Sa. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó tình cảm, lời chúc tốt đẹp của đất liền gửi đến nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa dịp Tết đến xuân về.

Treo giải thưởng 300 triệu đồng cho thiết kế kiến trúc Bảo tàng Trường Sa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa với giải nhất 300 triệu đồng.

Từ đất liền gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quân, dân Trường Sa

Hữu Long - Thanh Thúy |

Chiều 5.2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến. Từ đất liền, cán bộ lãnh đạo, người dân gửi lời chúc ấm áp đến quân, dân Trường Sa.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

"Tết như ngày thường" ở Lục Khu - nơi khô hạn bậc nhất miền biên cương núi đá

Tân Văn |

Với địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm, vùng đất Lục Khu (huyện Hà Quảng, Cao Bằng) được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương và cái Tết của người dân nơi đây cũng có phần khác lạ.

Vượt sóng mang tết ra Trường Sa

Hữu Long - Mai Hương |

Khánh Hòa - Đều đặn trong nhiều năm qua, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết của quân dân cả nước để vận chuyển ra Trường Sa. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó tình cảm, lời chúc tốt đẹp của đất liền gửi đến nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa dịp Tết đến xuân về.

Treo giải thưởng 300 triệu đồng cho thiết kế kiến trúc Bảo tàng Trường Sa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa với giải nhất 300 triệu đồng.

Từ đất liền gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quân, dân Trường Sa

Hữu Long - Thanh Thúy |

Chiều 5.2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến. Từ đất liền, cán bộ lãnh đạo, người dân gửi lời chúc ấm áp đến quân, dân Trường Sa.