Phố đi bộ hồ Gươm tấp nập, nhiều người ở lại Thủ đô thay vì đi chơi xa

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, dù thời tiết khá oi bức nhưng phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) vẫn tấp nập người dân đến vui chơi.

Chiều 30.4, khu vực phố đi bộ hồ Gươm mỗi lúc một đông đúc người dân đến vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động ngoài trời.
Chiều 30.4, khu vực phố đi bộ hồ Gươm mỗi lúc một đông đúc người dân đến vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động ngoài trời.
Các điểm như , đài phun nước, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, ngã tư Hàng Bài, phố Đinh Tiên Hoàng... tấp nập người qua lại.
Các điểm như đài phun nước, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, ngã tư Hàng Bài, phố Đinh Tiên Hoàng... tấp nập người qua lại.
Là người dân đã lựa chọn ở lại thành phố trong kỳ nghỉ lễ thay vì đi chơi xa chị Lê Ngọc Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi lựa chọn không đi di lịch mà ở lại Thủ đô để tranh thủ gặp gỡ bạn bè sau thời gian làm việc căng thẳng”.
Là người dân đã lựa chọn ở lại thành phố trong kỳ nghỉ lễ thay vì đi chơi xa chị Lê Ngọc Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi lựa chọn không đi di lịch mà ở lại Thủ đô để tranh thủ gặp gỡ bạn bè sau thời gian làm việc căng thẳng”.
Là người dân đã lựa chọn ở lại thành phố trong kỳ nghỉ lễ thay vì đi chơi xa, chị Lê Ngọc Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi lựa chọn không đi du lịch mà ở lại Thủ đô để tranh thủ gặp gỡ bạn bè sau thời gian làm việc căng thẳng”.
 
Trẻ nhỏ chơi đùa trong ngày nghỉ lễ.
Trẻ nhỏ chơi đùa trong ngày nghỉ lễ.
Anh Vũ Anh Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nay anh dẫn cả gia đình đến phố đi bộ hồ Gươm để đi dạo. Theo anh Tuấn, thời tiết khá oi bức nhưng có nắng đẹp nên gia đình tranh thủ khoảng thời gian này để tận hưởng.
Anh Vũ Anh Tuấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nay anh dẫn cả gia đình đến phố đi bộ hồ Gươm để đi dạo. Theo anh Tuấn, thời tiết khá oi bức nhưng có nắng đẹp nên gia đình tranh thủ khoảng thời gian này để tận hưởng.
Nhiều bạn trẻ say mê chơi thể thao mạo hiểm tại phố đi bộ.
Nhiều bạn trẻ say mê môn thể thao mạo hiểm tại phố đi bộ.
Tại nhiều khu vực phố đi bộ cho thuê xe cho trẻ nhỏ thu hút rất đông các gia đình.
Tại nhiều khu vực phố đi bộ cho thuê xe cho trẻ nhỏ thu hút rất đông các gia đình.
Dù lượng người đổ về mỗi lúc một đông, nhưng các hàng quán khá vắng khách ngồi lại.
Dù lượng người đổ về mỗi lúc một đông, nhưng các hàng quán khá vắng khách ngồi lại.
Cụ bà bán hàng rong nghỉ chân trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng.
Cụ bà bán hàng rong nghỉ chân trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm 5K, quét mã QR, khai báo y tế và sát khuẩn tay. Đặc biệt, du khách và người dân không tham gia vào không gian đi bộ khi có những biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở,... hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà.
Để an toàn trong dịp nghỉ lễ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm 5K, quét mã QR, khai báo y tế và sát khuẩn tay. Đặc biệt, du khách và người dân không tham gia vào không gian đi bộ khi có những biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở,... hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà.

Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Hoàng Vũ - Thuỳ Dương |

Hà Nội – Trước ngày lễ 30.4, các tuyến phố ở Hà Nội đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.04.1975 – 30.04.2022) và Quốc tế lao động 1.5.

Xây cầu đi bộ đường Trần Khát Chân, người dân phản đối vì vị trí bất hợp lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Phản ánh đến Lao Động, các hộ dân từ số nhà 440 đến số nhà 454 đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết, dự án xây cầu đi bộ tại khu vực này đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, công việc kinh doanh của các hộ dân mà vị trí đặt công trình chưa phù hợp, không mang lại tối đa hiểu quả công trình phúc lợi của Nhà nước và lợi ích của người dân.

Rực rỡ tuyến phố đi bộ ở khu du lịch Hải Phòng trước ngày khai trương

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 29.4 tới đây, tuyến phố đi bộ đầu tiên ở khu du lịch Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) chính thức khai trương, đưa vào sử dụng. Tuyến phố đi bộ rực rỡ sắc màu dự kiến sẽ tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Đồ Sơn trong thời gian tới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Hoàng Vũ - Thuỳ Dương |

Hà Nội – Trước ngày lễ 30.4, các tuyến phố ở Hà Nội đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.04.1975 – 30.04.2022) và Quốc tế lao động 1.5.

Xây cầu đi bộ đường Trần Khát Chân, người dân phản đối vì vị trí bất hợp lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Phản ánh đến Lao Động, các hộ dân từ số nhà 440 đến số nhà 454 đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cho biết, dự án xây cầu đi bộ tại khu vực này đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, công việc kinh doanh của các hộ dân mà vị trí đặt công trình chưa phù hợp, không mang lại tối đa hiểu quả công trình phúc lợi của Nhà nước và lợi ích của người dân.

Rực rỡ tuyến phố đi bộ ở khu du lịch Hải Phòng trước ngày khai trương

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 29.4 tới đây, tuyến phố đi bộ đầu tiên ở khu du lịch Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) chính thức khai trương, đưa vào sử dụng. Tuyến phố đi bộ rực rỡ sắc màu dự kiến sẽ tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Đồ Sơn trong thời gian tới.