Rực rỡ tuyến phố đi bộ ở khu du lịch Hải Phòng trước ngày khai trương

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 29.4 tới đây, tuyến phố đi bộ đầu tiên ở khu du lịch Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) chính thức khai trương, đưa vào sử dụng. Tuyến phố đi bộ rực rỡ sắc màu dự kiến sẽ tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Đồ Sơn trong thời gian tới.

Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022” sẽ diễn ra từ ngày 29.4 đến ngày 2.5, với 6 hoạt động, sự kiện hấp dẫn. Trong đó, mở màn là sự kiện “Khai mạc tuyến phố đi bộ ở khu 2 Đồ Sơn vào chiều 29.4. Ảnh: Mai Dung
Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022” sẽ diễn ra từ ngày 29.4 đến ngày 2.5, với 6 hoạt động, sự kiện hấp dẫn. Trong đó, mở màn là sự kiện “Khai mạc tuyến phố đi bộ ở khu 2 Đồ Sơn vào chiều 29.4. Ảnh: Mai Dung
Tuyến phố đi bộ có chiều dài 700m, bắt đầu từ đoạn Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương - Khu 2 Đồ Sơn. Thời gian hoạt động từ 15h đến 23h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Ảnh: Mai Dung
Tuyến phố đi bộ có chiều dài 700m, bắt đầu từ đoạn Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương - Khu 2 Đồ Sơn. Thời gian hoạt động từ 15h đến 23h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Ảnh: Mai Dung
 
Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022 với các hạng mục như: thay thế, lắp đặt bó vỉa đá tự nhiên, lát hè bằng đá, trồng hoa, cây xanh trang trí, cải tạo hệ thống ga kỹ thuật, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng...
Vỉa hè tuyến phố đi bộ được lát đá tự nhiên màu ghi sáng. Ảnh: Mai Dung
Vỉa hè tuyến phố đi bộ được lát đá tự nhiên màu ghi sáng. Ảnh: Mai Dung
 
Dọc vỉa hè tuyến phố đi bộ được trang trí bởi hàng trăm chậu hoa lớn, nhỏ, rực rỡ sắc màu. Ảnh: Mai Dung
Nhiều điểm “check - in” dành cho du khách đi tham quan, dạo chơi ở phố đi bộ. Ảnh: Mai Dung
Nhiều điểm “check - in” dành cho du khách đi tham quan, dạo chơi ở phố đi bộ. Ảnh: Mai Dung
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Đức Hợp – Trưởng phòng Du lịch – Văn hoá và Thông tin quận Đồ Sơn cho biết – Tuyến phố đi bộ sau khi đưa vào sử dụng sẽ phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh “check – in”, mua sắm sản phẩm đặc trưng của Đồ Sơn như đồ lưu niệm, hải sản khô…  Quận bố trí 9 ki ốt kinh doanh dịch vụ du lịch, giải khát, đồ lưu niệm tại khu vực vỉa hè bãi biển khu 2. Đến nay, các hộ kinh doanh đang gấp rút trang trí, bày bán ki ốt để bày bán phục vụ du khách trong ngày khai trương phố đi bộ cũng như trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới. Ảnh: Mai Dung
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Đức Hợp – Trưởng phòng Du lịch – Văn hoá và Thông tin quận Đồ Sơn cho biết – Tuyến phố đi bộ sau khi đưa vào sử dụng sẽ phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh “check – in”, mua sắm sản phẩm đặc trưng của Đồ Sơn như đồ lưu niệm, hải sản khô… Quận bố trí 9 ki ốt kinh doanh dịch vụ du lịch, giải khát, đồ lưu niệm tại khu vực vỉa hè bãi biển khu 2. Đến nay, các hộ kinh doanh đang gấp rút trang trí, bày bán ki ốt để bày bán phục vụ du khách trong ngày khai trương phố đi bộ cũng như trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới. Ảnh: Mai Dung
 
Bà Nguyễn Thị Lý - Chủ ki-ốt số 2 chuyên bán sản phẩm thủ công lưu niệm - cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được bày bán sản phẩm tại ki-ốt trên phố đi bộ, vừa được kinh doanh nâng cao thu nhập, quan trọng là quảng bá được sản phẩm của Đồ Sơn đến với du khách". Ảnh: Mai Dung
Được biết, trong những ngày tổ chức phố đi bộ, địa phương cấm để xe đạp, xe máy, ô tô trên vỉa hè và dưới lòng đường tuyến phố; bố trí nhiều điểm đậu, đỗ xe để phục vụ người dân, du khách. Ảnh: Mai Dung
Được biết, trong những ngày tổ chức phố đi bộ, địa phương cấm để xe đạp, xe máy, ô tô trên vỉa hè và dưới lòng đường tuyến phố; bố trí nhiều điểm đậu, đỗ xe để phục vụ người dân, du khách. Ảnh: Mai Dung
Quận cũng đã lên phương án bảo đảm vệ sinh, an ninh trật tự tại tuyến phố đi bộ; thông báo các tổ chức, cá nhận kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn khong tổ chức kinh doanh trên vỉa hè tại khu du lịch Đồ Sơn.
Quận cũng đã lên phương án bảo đảm vệ sinh, an ninh trật tự tại tuyến phố đi bộ; thông báo các tổ chức, cá nhận kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn khong tổ chức kinh doanh trên vỉa hè tại khu du lịch Đồ Sơn.
Ngoài tuyến phố đi bộ, quận Đồ Sơn đã chỉnh trang, trang trí nhiều tuyến đường chào mừng  Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2022” . Dự kiến, trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, quận Đồ Sơn đón khoảng 150.000 lượt khách tới tham quan, du lịch. Ảnh: Mai Dung
Ngoài tuyến phố đi bộ, quận Đồ Sơn đã chỉnh trang, trang trí nhiều tuyến đường chào mừng Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2022” . Dự kiến, trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, quận Đồ Sơn đón khoảng 150.000 lượt khách tới tham quan, du lịch. Ảnh: Mai Dung
Tuyến phố đi bộ ở Đồ Sơn sẽ chính thức hoạt động từ chiều 29.4. Video: MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dành hơn 230 tỉ đồng tặng quà người có công dịp 27.7

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 2698/UBND-VX về việc tổ chức triển khai phương án tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Hải Phòng: Cứu người đàn ông có biểu hiện tâm thần ra khỏi căn nhà cháy

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 26.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin vụ cháy nhà dân tại số 2/5/56 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng dành hơn 230 tỉ đồng tặng quà người có công dịp 27.7

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 2698/UBND-VX về việc tổ chức triển khai phương án tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Hải Phòng: Cứu người đàn ông có biểu hiện tâm thần ra khỏi căn nhà cháy

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 26.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin vụ cháy nhà dân tại số 2/5/56 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân.

Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.