Niềm hạnh phúc của những người hết cách ly về với gia đình

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tính đến thời điểm này, tại 12 điểm cách ly tập trung ở vùng ĐBSCL, đã hơn 1.000 trường hợp hết thời hạn cách ly 14 ngày được trở về với gia đình. Trong 2 tuần lễ ngắn ngủi, nhưng thắm đượm nghĩa tình quân dân, người dân vỡ òa hạnh phúc trong ngày được trao giấy xác nhận. Họ không quên cảm ơn các chiến sĩ, những anh bộ đội đã chăm sóc tận tình cho mình trong những ngày qua.

 
Tại trường quân sự TP.Cần Thơ, thời điểm này đã có hơn 345 người hết thời hạn cách ly. Bạn Huỳnh Thị Ngọc Trinh (áo đen, ở giữa) đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước Việt Nam, cảm ơn các các bộ sĩ quan quân đội Trường quân sự Thành phố Cần Thơ đã quan tâm, tận tình chăm sóc về sức khỏe, tạo điều kiện tối đa trong sinh hoạt hàng ngày của các thành viên của gia đình trong thời gian được cách ly tập trung.
Một số được người nhà đón về, các công dân ở các tỉnh xa được đưa ra bến xe     về quê, công dân Hàn Quốc được xe đưa ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh về nước.
Một số được người nhà đón về, các công dân ở các tỉnh xa được đưa ra bến xe về quê, công dân Hàn Quốc được xe đưa ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh về nước.
Niềm vui của những người hết thời gian cách ly, được trao chứng nhận trở về nhà
Niềm vui của những người hết thời gian cách ly, được trao chứng nhận trở về nhà
Niềm vui của những người hết thời gian cách ly, được trao chứng nhận trở về nhà.
Còn tại Trường Quân sự Quân khu 9 (Sóc Trăng) đã có 602 công dân hết thời hạn cách ly. Ở Vĩnh Long trên 200 trường hợp, Hậu Giang hơn 100 trường hợp... Tất cả đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc được trở về với gia đình.
Còn tại Trường Quân sự Quân khu 9 (Sóc Trăng) đã có 602 công dân hết thời hạn cách ly. Ở Vĩnh Long trên 200 trường hợp, Hậu Giang hơn 100 trường hợp... Tất cả đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc được trở về với gia đình.
Nụ cười ngày trở về với gia đình.
Nụ cười ngày trở về với gia đình.
Người dân luôn nhớ ơn những chiến sĩ cán bộ tại các trường quân sự đã tận tình chăm sóc họ những ngày qua. Trong ảnh: Một cán bộ y tế ở trường quân sự Hậu Giang trao thuốc trị các bệnh thông thường cho một người dân trong khu cách ly.
Người dân luôn nhớ ơn những chiến sĩ cán bộ tại các trường quân sự đã tận tình chăm sóc họ những ngày qua. Trong ảnh: Một cán bộ y tế ở trường quân sự Hậu Giang trao thuốc trị các bệnh thông thường cho một người dân trong khu cách ly.
Không khí rộn rã ngày trở về
Không khí rộn rã ngày trở về
Ngày trở về ngập niềm hạnh phúc xen lẫn với sự lưu luyến bịn rịn.
Ngày trở về ngập niềm hạnh phúc xen lẫn với sự lưu luyến bịn rịn.
TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu cách ly hơn 900 người từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Trong 2 ngày (từ ngày 1 - 2.3), hơn 900 hành khách từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ. Toàn bộ số hành khách này đều được Quân khu 9 tiếp nhận và bố trí cách ly tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Bên trong khu cách ly và lưu trú cho người về từ vùng dịch virus Corona

TẠ QUANG - ĐÔNG VƯƠNG |

Khu vực cách ly và lưu trú tại Trung đoàn 59 -Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để đón công dân trở về từ vùng dịch virus Corona.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bên trong khu cách ly hơn 900 người từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ

Thành Nhân |

Trong 2 ngày (từ ngày 1 - 2.3), hơn 900 hành khách từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ. Toàn bộ số hành khách này đều được Quân khu 9 tiếp nhận và bố trí cách ly tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Bên trong khu cách ly và lưu trú cho người về từ vùng dịch virus Corona

TẠ QUANG - ĐÔNG VƯƠNG |

Khu vực cách ly và lưu trú tại Trung đoàn 59 -Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để đón công dân trở về từ vùng dịch virus Corona.