Cận cảnh khu cách ly 800 giường cho công dân trở về từ Hàn Quốc

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 25-27.2, những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được đưa đến cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngày 27.2, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội) đơn vị này vẫn đang tiếp tục công việc đón tiếp gần 800 công dân từ nước ngoài trở về cách ly và lưu trú.

Cho đến thời điểm trưa 27.2, đơn vị này đã đón được hơn 400 công dân về khu cách ly. Mọi công tác hậu cần đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về lực lượng và cơ sở vật chất để phục vụ công dân thực hiện việc cách ly và lưu trú khi trở về từ vùng có dịch COVID-19.

Trước đó, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bố trí 2 tòa nhà 5 tầng, mỗi tầng 9 phòng (gồm 8 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung) để phục vụ công việc cách ly.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng 27.2, nhiều chuyến xe chở các công dân trở về từ Hàn Quốc đã được đưa về khu cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng 27.2, nhiều chuyến xe chở các công dân trở về từ Hàn Quốc đã được đưa về khu cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
 
Những chuyến xe này di chuyển tới 2 khu nhà cách ly 5 tầng. Trước khi công dân xuống xe, nhân viên y tế thực hiện việc tiêu độc - khử trùng phía bên ngoài.
Ngay sau đó, những công dân này sẽ được thực hiện các thủ tục để vào khu cách ly và lưu trú chống dịch COVID-19
Ngay sau đó, những công dân này sẽ được thực hiện các thủ tục để vào khu cách ly và lưu trú chống dịch COVID-19
Lực lượng chức năng tiến hành vào danh sách từng người cùng với đó là các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Lực lượng chức năng tiến hành vào danh sách từng người cùng với đó là các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trong ngày 27.2, đã có hàng trăm lượt công dân thực hiện các thủ tục để cách ly khi trở về từ vùng có dịch COVID-19
Trong ngày 27.2, đã có hàng trăm lượt công dân thực hiện các thủ tục để cách ly khi trở về từ vùng có dịch COVID-19
Mọi hoạt động tại khu cách ly được kiểm soát nghiêm ngặt. Những công dân không được ra ngoài khu cách ly này.
Mọi hoạt động tại khu cách ly được kiểm soát nghiêm ngặt. Những công dân không được ra ngoài khu cách ly này.
Trước đó, cho đến 16h ngày 26.2, đã có 144 trường hợp được đưa vào cách ly tại đây.
Trước đó, cho đến 16h ngày 26.2, đã có 144 trường hợp được đưa vào cách ly tại đây.
Công dân tại khu cách ly trò chuyện với người thân qua điện thoại.
Công dân tại khu cách ly trò chuyện với người thân qua điện thoại.
Các phòng cách ly được bố trí chăn, chiếu đầy đủ.
Các phòng cách ly được bố trí chăn, chiếu đầy đủ.
Trong thời gian giao nhận và cách ly công dân, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động tối đa quân số để tạo ra nhiều lớp bảo vệ, đảm bảo việc cách ly an toàn.
Trong thời gian giao nhận và cách ly công dân, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động tối đa quân số để tạo ra nhiều lớp bảo vệ, đảm bảo việc cách ly an toàn.

 
Các hoạt động kiểm soát y tế được thực hiện tại khu cách ly này. Đơn vị cũng bố trí xe cứu thương thường trực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Các hoạt động kiểm soát y tế được thực hiện tại khu cách ly này. Đơn vị cũng bố trí xe cứu thương thường trực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Toàn cảnh khu cách ly.
Toàn cảnh khu cách ly.
 
Người thân, người nhà của công dân thực hiện việc cách ly đăng ký gửi đồ dùng hoặc vật phẩm từ phía vòng ngoài.
VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 không run sợ nhưng không lơ là, chủ quan

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", không run sợ, không quá lo lắng, nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước dịch COVID-19.

Trách nhiệm chống dịch COVID-19 của Hà Nội rất nặng nề

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trách nhiệm chống dịch COVID-19 của Hà Nội là rất nặng nề, bảo vệ được Hà Nội khỏi dịch COVID-19 là bảo vệ cho cả nước.

Thủ tướng: Bảo vệ người dân trước COVID-19 là đương nhiên, phải làm được

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 không run sợ nhưng không lơ là, chủ quan

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", không run sợ, không quá lo lắng, nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước dịch COVID-19.

Trách nhiệm chống dịch COVID-19 của Hà Nội rất nặng nề

Nguyễn Hà |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, trách nhiệm chống dịch COVID-19 của Hà Nội là rất nặng nề, bảo vệ được Hà Nội khỏi dịch COVID-19 là bảo vệ cho cả nước.

Thủ tướng: Bảo vệ người dân trước COVID-19 là đương nhiên, phải làm được

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 24.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình chống dịch.