Những vũ điệu dân ca của Hàn Quốc trong nhà hát Duyệt Thị Đường

Tường Minh |

Trong khuôn khổ Festival Huế mùa đông, lần đầu tiên, những vũ điệu dân gian của Hàn Quốc xuất hiện ở nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại nội Huế.
Lần đầu tiên những vũ điệu dân ca của Hàn Quốc xuất hiện tại nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại nội Huế. Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Lần đầu tiên những vũ điệu dân ca của Hàn Quốc xuất hiện tại nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại nội Huế. Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Chương trình do Hội Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, chi nhánh Gyeonggi biểu diễn
Chương trình do Hội Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, chi nhánh Gyeonggi biểu diễn. Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Chương trình đánh dấu sự hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế với Hội Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc trong công cuộc bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng truyền thống của hai nước Hàn Quốc và Việt Nam.
Chương trình đánh dấu sự hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế với Hội Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc trong công cuộc bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng truyền thống của hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Trước đó ngày 23.11.2022, được sự ủy thác của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Di tích Cố đô Huế đã tiếp đón và ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm và Hiệp hội âm nhạc truyền thống Gyeonggi, Hàn Quốc.
Trước đó ngày 23.11.2022, được sự ủy thác của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Di tích Cố đô Huế đã tiếp đón và ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm và Hiệp hội âm nhạc truyền thống Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
 
Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
 
Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
 
Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Đây là hợp tác trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác và thỏa thuận các nội dung nhằm tăng cường cường trao đổi và phát triển văn hóa và giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa hai bên...
Đây là hợp tác trong khuôn khổ hưởng ứng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác và thỏa thuận các nội dung nhằm tăng cường cường trao đổi và phát triển văn hóa và giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa hai bên... Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu nhà hát Duyệt Thị Đường
Các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu nhà hát Duyệt Thị Đường. Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
 
Ảnh của TTBTDTCĐ Huế.
Nhà hát Duyệt Thị Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826) nằm bên trong Tử Cấm Thành. Đây là nơi dành riêng cho Vua, Hoàng thân quốc thích, các quan đại thần, và quốc khách của triều đình đến xem biểu diễn nghệ thuật (chủ yếu là xem các vở Tuồng cung đình).
Nhà hát Duyệt Thị Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826) nằm bên trong Tử Cấm Thành. Đây là nơi dành riêng cho Vua, Hoàng thân quốc thích, các quan đại thần, và quốc khách của triều đình đến xem biểu diễn nghệ thuật (chủ yếu là xem các vở Tuồng cung đình). Ảnh: Từ Ân
Duyệt Thị Đường có tổng diện tích 11.740 m2. Diện tích xây dựng nhà hát 1.182m2. Toàn bộ khuôn viên nhà hát trước đây được dùng để trồng các loại cây thuốc Nam quý hiếm. Bên hữu nhà hát là Ngự y viện, nơi để sao chế thuốc chữa bệnh cho nhà Vua và Hoàng gia. Bên tả là sở Thượng Thiện, nơi dùng để chế biến các món ăn phục vụ nhà Vua. Tất cả đều được ngăn với nhà hát bằng bức tường.
Duyệt Thị Đường có tổng diện tích 11.740 m2. Diện tích xây dựng nhà hát 1.182m2. Toàn bộ khuôn viên nhà hát trước đây được dùng để trồng các loại cây thuốc Nam quý hiếm. Bên hữu nhà hát là Ngự y viện, nơi để sao chế thuốc chữa bệnh cho nhà Vua và Hoàng gia. Bên tả là sở Thượng Thiện, nơi dùng để chế biến các món ăn phục vụ nhà Vua. Tất cả đều được ngăn với nhà hát bằng bức tường. Ảnh: Từ Ân
Duyệt Thị Đường ngày nay là sân khấu để hàng ngày, các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn Tuồng cung đình Huế, Nhã nhạc... phục vụ khách du lịch. Ảnh: Trọng Bình
Duyệt Thị Đường ngày nay là sân khấu để hàng ngày, các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn Tuồng cung đình Huế, Nhã nhạc... phục vụ khách du lịch. Ảnh: Trọng Bình
Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Gần 66 tỷ đồng tôn tạo, phục hồi di tích Văn Miếu Huế

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chuẩn bị tôn tạo, phục hồi di tích Văn Miếu Huế với tổng vốn đầu tư gần 66 tỷ đồng.

Tin văn hoá trong tuần: Nhiều lễ hội đặc sắc sẽ có tại Festival Huế 2023

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với nhiều lễ hội đặc sắc bám sát đúng chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Khai thác thế mạnh về di sản văn hóa trong phát triển điện ảnh tại Huế

Chí Long |

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Hội thảo Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa nhấn mạnh khai thác chuyên đề Tiềm năng hợp tác giữa điện ảnh và các địa phương trong cả nước.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế: Cú hích lớn trong công cuộc bảo tồn di sản

Hoàng Văn Minh - Văn Trực |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 84 của Chính phủ về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế nhằm tạo ra nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế.

Gia Hội - phố cổ bị lãng quên giữa lòng Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến phố cổ ở Huế thường thì nhiều người nhớ ngay đến phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng, ít ai biết đến phố cổ Gia Hội - khu phố sầm uất nằm ngay giữa lòng Cố đô Huế thơ mộng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Gần 66 tỷ đồng tôn tạo, phục hồi di tích Văn Miếu Huế

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chuẩn bị tôn tạo, phục hồi di tích Văn Miếu Huế với tổng vốn đầu tư gần 66 tỷ đồng.

Tin văn hoá trong tuần: Nhiều lễ hội đặc sắc sẽ có tại Festival Huế 2023

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với nhiều lễ hội đặc sắc bám sát đúng chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Khai thác thế mạnh về di sản văn hóa trong phát triển điện ảnh tại Huế

Chí Long |

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Hội thảo Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa nhấn mạnh khai thác chuyên đề Tiềm năng hợp tác giữa điện ảnh và các địa phương trong cả nước.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế: Cú hích lớn trong công cuộc bảo tồn di sản

Hoàng Văn Minh - Văn Trực |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 84 của Chính phủ về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế nhằm tạo ra nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế.

Gia Hội - phố cổ bị lãng quên giữa lòng Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến phố cổ ở Huế thường thì nhiều người nhớ ngay đến phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng, ít ai biết đến phố cổ Gia Hội - khu phố sầm uất nằm ngay giữa lòng Cố đô Huế thơ mộng.