Khai thác thế mạnh về di sản văn hóa trong phát triển điện ảnh tại Huế

Chí Long |

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI, Hội thảo Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa nhấn mạnh khai thác chuyên đề Tiềm năng hợp tác giữa điện ảnh và các địa phương trong cả nước.

Tham gia hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - TS. Phan Thanh Hải chia sẻ tham luận Tiềm năng, thế mạnh của Thừa Thiên Huế về di sản văn hóa trong phát triển điện ảnh của địa phương.

Trong tham luận, ông Phan Thanh Hải khẳng định giá trị to lớn của điện ảnh trong việc quảng bá về giá trị văn hóa, di sản với công chúng, thông qua đó thúc đẩy phát triển du lịch.

Ông Phan Thanh Hải nhận định: "Điện ảnh các quốc gia Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản đã rất hiệu quả khi quảng bá những hình ảnh về văn hóa, ẩm thực, trang phục, thu hút khách du lịch và các ngành nghề kinh doanh khác. Đây là kinh nghiệm quý đối với điện ảnh Việt Nam".

 
Ông Phan Thanh Hải diện trang phục áo ngũ thân truyền thống của xứ Huế phát biểu tại sự kiện.

Theo ông, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tiềm năng văn hóa, di sản thu hút các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Cụ thể, Huế là vùng đất lịch sử, văn hóa đặc sắc với gần 1.000 di tích, trong đó có 7 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu đã được UNESCO công nhận.

Với tiềm năng này, Huế được các nhà làm phim lựa chọn là điểm đến cho các cảnh quay. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến Truyền hình Studio Lambert Associates và Đài truyền hình NHK (Nhật Bản), Công ty CyArt (Mỹ), Trung tâm kỹ thuật số DAC (Hàn Quốc)...

Những năm gần đây, nhiều nhà làm phim chọn Huế làm bối cảnh cho các tác phẩm nổi tiếng trong nước như Nàng thơ xứ Huế và Gái già lắm chiêu 3 - 4 (đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito), Kiều (đạo diễn Mai Thu Huyền), Mắt biếc (Victor Vũ)...

Phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ lấy bối cảnh ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: CGV
Phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ lấy bối cảnh ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Galaxy

Nhiều tác phẩm quay tại Huế đoạt giải cao trong các liên hoan phim danh tiếng trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, ông Phan Thanh Hải cũng khẳng định điện ảnh góp phần thúc đẩy ngành du lịch Thừa Thiên Huế phát triển.

Về định hướng phát triển điện ảnh Huế trong tương lai, ông Phan Thanh Hải cho biết tỉnh cần phát huy thế mạnh về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách, thu hút các nhà sản xuất, hỗ trợ cơ sở điện ảnh phát triển.

Ông nhấn mạnh: "Huế xác định điện ảnh sẽ là một trong những ngành công nghiệp văn hóa chủ lực của địa phương.

Chính vì thế, chúng tôi có chính sách cho các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến Huế để xây dựng các phim trường lớn, ưu đãi với các nhà làm phim đến đây ghi hình, lấy bối cảnh.

Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong các đoàn làm phim, các cơ quan phim ảnh chọn Huế làm nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện, liên hoan phim trong nước cũng như quốc tế".

Theo lời ông Phan Thanh Hải, trung bình một năm, chúng tôi đón khoảng 30-50 đoàn làm phim ở các hãng phim quốc tế đến khu di tích Cố đô Huế. Tất cả đoàn phim đều được miễn phí vé vào hoàn toàn, tạo điều kiện tốt nhất để làm việc.

Huế miễn phí vé vào cửa các khu di tích cho du khách. Ảnh: Phúc Đạt
Huế miễn phí vé vào cửa các khu di tích cho đoàn phim quốc tế. Ảnh: Phúc Đạt

Bên cạnh tham luận của ông Phan Thanh Hải, chuyên đề Tiềm năng hợp tác giữa điện ảnh và các địa phương còn có phần phát biểu của đại diện Sở văn hóa và thể thao các tỉnh Tuyên Quang, Khánh Hòa...

Ngoài ra, hội thảo cũng có nhiều tham luận đáng chú ý xoay quanh chuyên đề Điện ảnh - kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa.

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

ANH HUY |

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lên các phương án đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn thủ đô Hà Nội.

Mong chờ giải thưởng chất lượng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 7.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Họp báo Khai mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI).

Huế: Đề xuất dùng Quỹ bảo tồn di sản để mua ấn vàng triều Nguyễn

Tường Minh |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng nguồn lực từ Quỹ Bảo tồn di sản Huế để mua ấn vàng triều Nguyễn.

Huế: Triển lãm Áo dài xưa triều Nguyễn của Thái Kim Lan

Tường Minh |

Huế - Khai mạc triển lãm “Áo dài xưa triều Nguyễn” thuộc bộ sưu tập của GS.TS Thái Kim Lan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

ANH HUY |

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lên các phương án đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn thủ đô Hà Nội.

Mong chờ giải thưởng chất lượng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 7.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Họp báo Khai mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI).

Huế: Đề xuất dùng Quỹ bảo tồn di sản để mua ấn vàng triều Nguyễn

Tường Minh |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng nguồn lực từ Quỹ Bảo tồn di sản Huế để mua ấn vàng triều Nguyễn.

Huế: Triển lãm Áo dài xưa triều Nguyễn của Thái Kim Lan

Tường Minh |

Huế - Khai mạc triển lãm “Áo dài xưa triều Nguyễn” thuộc bộ sưu tập của GS.TS Thái Kim Lan.