Người thân đội mưa, bịn rịn tiễn 2.500 tân binh Hải Phòng nhập ngũ

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 16.2, 2.500 tân binh thành phố Hải Phòng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù thời tiết mưa, lạnh nhưng nhiều người thân vẫn đến các điểm giao quân, chờ rất lâu để được vẫy tay chào con, em trước giờ lên đường nhập ngũ.
 
Sáng 16.2, các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Ghi nhận của PV Lao Động, tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Lê Chân, rất đông người thân có mặt tại khu vực gần điểm giao nhận quân, chờ đợi giây phút tạm biệt con, em trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Dung
 
Năm nay, lễ giao nhận quân diễn ra trong thời tiết mưa, lạnh. Tuy vậy, người thân của các tân binh vẫn gác lại công việc, hướng về các điểm tổ chức lễ giao, nhận quân. Bà Vũ Thị Nhâm - mẹ của tân binh Nguyễn Đình Vũ xúc động: "Vũ vừa tròn 18 tuổi thì viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là lần đầu tiên con phải xa gia đình. Giờ phút chuẩn bị chia tay con, tôi rất xúc động, nhớ con, nhưng tôi tin rằng với bản lĩnh, tính cách của Vũ, con trai tôi sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". Ảnh: Mai Dung
 
Nhiều bà mẹ không khỏi xúc động vì chỉ ít phút nữa sẽ tạm xa đứa con thân yêu của mình. Ảnh: Mai Dung
 
Đúng 8h30, những chuyến xe lăn bánh, chở 140 thanh niên quận Lê Chân lên đường thực hiện nghĩa vụ Tổ quốc. Được biết, năm 2022, Hải Phòng tiếp tục bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng cao hơn các năm trước. Trong đó, về sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 80%; trình độ văn hóa từ THPT trở lên đạt hơn 90%, thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học đạt 12%, cao hơn so với năm trước.  Ảnh: Mai Dung
 
Trước và sau Tết Nguyên đán, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, động viên các tân binh, trao tặng hàng trăm sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm từ 1 đến 3 triệu đồng; tặng 2.500 suất quà (trị giá từ 0,5 đến 1,5 triệu đồng/suất). Một số địa phương xây dựng kế hoạch sửa chữa, xây mới 5 nhà tình nghĩa tặng gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân diễn ra nhanh, gọn, hạn chế số lượng người tham dự, nhưng vẫn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa và đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được huy động để kiểm tra, phân loại, cách ly kịp thời những trường hợp nghi ngờ bị nhiễm dịch. Các phương tiện đưa đón chiến sĩ mới, lực lượng quân y, y tế địa phương phối hợp với doanh nghiệp, chủ xe, người điều khiển phương tiện làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn, bảo đảm an toàn trong quá trình hành quân từ địa phương về đơn vị. Ảnh: Mai Dung
 
Tân binh vẫy tay chào quyết thắng trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Dung
 
Nhiều người thân chạy theo xe, chào tạm biệt con, em trước giờ lên đường. Ảnh: Mai Dung
 
Tại lễ giao, nhận quân quận Ngô Quyền, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng các đại biểu đã tặng hoa chúc mừng các tân binh, đơn vị nhận quân và động viên các tân binh cố gắng học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt huấn luyện và nhiệm vụ Tổ quốc giao. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
 
Điểm mới trong công tác tuyển quân năm nay, là năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ công dân nhập ngũ, công dân tham gia Công an nhân dân hằng năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó quy định rõ thành phố hỗ trợ một lần đối với công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mức 10 triệu đồng trên một công dân, đây là mức hỗ trợ cao so với mặt bằng chung cả nước... Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
 
Tại Thủy Nguyên, hàng nghìn người thân các tân binh cũng có mặt tại Sân vận động thị trấn Núi Đèo, tạm biệt hơn 500 con, em địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đợt giao quân này tổ chức ở các quận huyện thời gian không quá 20 phút; tiến hành bàn giao trực tiếp quân theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm quy định phòng chống dịch bệnh.
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: LĐLĐ huyện Tiên Lãng tặng quà 41 tân binh trước ngày nhập ngũ

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 15.2, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tặng quà tân binh có hoàn cảnh khó khăn lên đường nhập ngũ năm 2022.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: LĐLĐ huyện Tiên Lãng tặng quà 41 tân binh trước ngày nhập ngũ

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 15.2, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tặng quà tân binh có hoàn cảnh khó khăn lên đường nhập ngũ năm 2022.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.