Người dân xếp hàng từ mờ sáng nhận vé miễn phí Lễ vinh danh Xòe Thái

Nhóm PV |

Yên Bái - Ban tổ chức Lễ đón nhận bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ phát vé miễn phí thay vì mở cửa tự do.

Sáng 24.9, tại thị xã Nghĩa Lộ nơi tổ chức Lễ đón nhận bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã tiến hành phát vé vào cửa miễn phí cho người dân.
Sáng 24.9, tại thị xã Nghĩa Lộ nơi tổ chức Lễ đón nhận bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ban tổ chức đã tiến hành phát vé vào cửa miễn phí cho người dân.
Hàng nghìn người dân từ khắp nơi xếp hàng tại khu vực phát vé để chờ nhận vé vào cửa từ Ban tổ chức.
Hàng nghìn người dân từ khắp nơi xếp hàng tại khu vực phát vé để chờ nhận vé vào cửa từ ban tổ chức.
Anh Nguyễn Văn Đông (du khách) chia sẻ: “Tôi tới Nghĩa Lộ vào tối qua 23.9, sáng nay thấy  tổ chức phát vé mời tham gia lễ vinh danh nên tôi cũng mọi người cùng xếp hàng để mong nhận được vé vào sự kiện lớn.
Anh Nguyễn Văn Đông (du khách) chia sẻ: “Tôi tới Nghĩa Lộ vào tối qua 23.9, sáng nay thấy tổ chức phát vé mời tham gia lễ vinh danh nên tôi cùng mọi người xếp hàng để mong nhận được vé vào sự kiện lớn.
Tuy nhiên do số lượng người dân xếp hàng quá đông, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả mới có thể đảm bảo trật tự. Việc phát vé cũng phải chia thành từng đợt nhỏ để hạn chế chen lấn, xô đẩy và những sự cố không đáng có.
Do số lượng người dân xếp hàng quá đông, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả mới có thể đảm bảo trật tự. Việc phát vé cũng phải chia thành từng đợt nhỏ để hạn chế chen lấn, xô đẩy và những sự cố không đáng có.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong sáng 24.9, Ban tổ chức đã chia làm 2 đợt phát vé miễn phí nhưng hiện vẫn đang quá tải do nhu cầu muốn vào nơi tổ chức để chiêm ngưỡng trình diễn chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - tinh hoa miền di sản” với sự tham gia của trên 3.000 nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân; trong đó chỉ riêng màn đại xòe diễn ra với quy mô 2.022 người.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong sáng 24.9, Ban tổ chức đã chia làm 2 đợt phát vé miễn phí nhưng hiện vẫn đang quá tải.
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa -Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h00', ngày 24/9/2022, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa -Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h00', ngày 24.9, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.
Đây là sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc nên rất nhiều du khách thập phương cùng đông đảo người dân đều muốn có mặt để chứng kiện sự kiện lịch sử này.
Đây là sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc nên rất nhiều du khách thập phương cùng đông đảo người dân đều muốn có mặt để chứng kiện sự kiện lịch sử này.
Bởi sức chứa của sân có hạn không cho phép đáp ứng được nhu cầu tham dự của nhân dân và du khách, Ban tổ chức đã Quyết định phát vé miễn phí thay vì mở cửa tự do nhằm kiểm soát người vào để đảm bảo các quy định về an ninh trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện.
Tuy nhiên, do sức chứa của sân có hạn không cho phép đáp ứng được nhu cầu tham dự của nhân dân và du khách, Ban tổ chức đã Quyết định phát vé miễn phí thay vì mở cửa tự do nhằm kiểm soát người vào để đảm bảo các quy định về an ninh trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Ban tổ chức đã bố trí trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ 6 khu vực có màn hình LED và không gian rộng rãi, có đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang hướng dẫn người dân, du khách tham dự, trải nghiệm các hoạt động của sự kiện.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Ban tổ chức đã bố trí trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ 6 khu vực có màn hình LED và không gian rộng rãi, có đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang hướng dẫn người dân, du khách tham dự, trải nghiệm các hoạt động của sự kiện.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên từ buổi tổng duyệt Lễ vinh danh Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Ban tổ chức Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò vừa tổ chức buổi tổng duyệt chương trình.

Xòe Thái - Biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc

Văn Đức - Khánh Linh |

Ngày 24.9, tại Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) vinh dự là nơi tổ chức Lễ đón nhận ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mường Lò được coi là đất Tổ của người Thái ở Tây Bắc. Bởi thế, đồng bào cũng quan niệm đây là nơi sản sinh ra các điệu xòe cổ, là ngọn nguồn của những vòng xòe và tinh thần của người Thái.

Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Những hình ảnh đầu tiên từ buổi tổng duyệt Lễ vinh danh Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Ban tổ chức Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò vừa tổ chức buổi tổng duyệt chương trình.

Xòe Thái - Biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc

Văn Đức - Khánh Linh |

Ngày 24.9, tại Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) vinh dự là nơi tổ chức Lễ đón nhận ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mường Lò được coi là đất Tổ của người Thái ở Tây Bắc. Bởi thế, đồng bào cũng quan niệm đây là nơi sản sinh ra các điệu xòe cổ, là ngọn nguồn của những vòng xòe và tinh thần của người Thái.

Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.