Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.

Theo Ban Tổ chức, lễ đón nhận và khai mạc lễ hội bắt đầu vào lúc 20h00 ngày 24.9 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. 

Sau phần khai mạc, trao bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản", với sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân; trong đó riêng màn đại xòe với quy mô 2.022 người.

Để phục vụ người dân và du khách có thể không vào được sân xem trực tiếp, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ bố trí 6 khu vực có màn hình LED và không gian rộng rãi để người dân, du khách cùng theo dõi sự kiện và có lực lượng hướng dẫn để mọi người cùng tham dự trải nghiệm các điệu Xòe Thái.

Bà con nhân dân thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tích cực tập luyện, phục vụ cho màn diễu diễn đường phố năm 2022.
Bà con nhân dân thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tích cực tập luyện, phục vụ cho màn diễu diễn đường phố năm 2022.

Bên cạnh lễ hội là một số hoạt động khác có sự tham gia của các tỉnh có di sản Xòe Thái, các tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh như: Diễu diễn đường phố; Trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc; Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022; Triển lãm ảnh di sản Nghệ thuật Xoè Thái và Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng…

Để chuẩn bị tốt cho buổi lễ, những ngày này, trên địa bàn thị xã thị xã Nghĩa Lộ đều nhộn nhịp, tấp nập các hoạt động, các nhóm diễn viên từ chuyên đến không chuyên tích cực tập luyện.

Các cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn cũng dọn dẹp tích cực để tiếp đón du khách.

Thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa một cách thành công.
Thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa một cách thành công.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 - "thương hiệu” du lịch của tỉnh Yên Bái năm nay càng được mong chờ, bởi sự kiện "Nghệ thuật xòe Thái” được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với nhiều hoạt động đáng chú ý cùng sự chuẩn bị chu đáo, Lễ hội kỳ vọng tạo điểm nhấn quan trọng để quảng bá du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Yên Bái - miền quê "Thân thiện, an toàn, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi qua đập tràn

Khánh Linh |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi đi qua đập tràn tại huyện Văn Chấn.

Yên Bái: Những ngôi nhà mái ấm giúp đoàn viên thoát nghèo

Văn Đức |

Yên Bái - Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Đinh Công Đoàn – CĐCS trường Tiểu học và THCS số 2 Hồng ca, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Sẽ có trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Yên Bái: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi qua đập tràn

Khánh Linh |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích khi đi qua đập tràn tại huyện Văn Chấn.

Yên Bái: Những ngôi nhà mái ấm giúp đoàn viên thoát nghèo

Văn Đức |

Yên Bái - Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Đinh Công Đoàn – CĐCS trường Tiểu học và THCS số 2 Hồng ca, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Sẽ có trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân tham gia Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật xòe Thái" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.