Người dân TPHCM nô nức đón Trung thu sớm tại phố Lồng đèn

Ngọc Lê |

Phố Lồng đèn Lương Nhữ Học (Quận 5, TPHCM) nhộn nhịp người dân đến mua đèn lồng và vui chơi vào dịp cuối tuần.
Đường Lương Nhữ Học (Quận 5) nổi tiếng với đèn lồng, cứ mỗi dịp Trung thu, nơi đây lại tấp nập người mua kẻ bán.
Đường Lương Nhữ Học (Quận 5) nổi tiếng với đèn lồng, cứ mỗi dịp Trung thu, nơi đây lại tấp nập người mua kẻ bán.
Hoạt động trưng bày, buôn bán, tham quan tại đây diễn ra từ 1.7 đến 15.8 âm lịch. Đây cũng là địa điểm tham quan, vui chơi của nhiều người dân TPHCM mỗi dịp Trung thu.
Hoạt động trưng bày, buôn bán, tham quan tại đây diễn ra từ 1.7 đến 15.8 Âm lịch. Đây cũng là địa điểm tham quan, vui chơi của nhiều người dân TPHCM mỗi dịp Trung thu.
Ở đây có đầy đủ các loại lồng đèn, từ lồng đèn giấy kiếng, lồng đèn truyền thống đến các loại lồng đèn điện tử. Năm nay, các loại lồng đèn truyền thống tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt, được nhiều người dân lựa chọn mua, mẫu mã cũng khá đa dạng.
Ở đây có đầy đủ các loại lồng đèn, từ lồng đèn giấy kiếng, lồng đèn truyền thống đến các loại lồng đèn điện tử.
Năm nay, các loại lồng đèn truyền thống tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt, được nhiều người dân lựa chọn mua, mẫu mã cũng khá đa dạng.
Năm nay, các loại lồng đèn truyền thống tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt, được nhiều người dân lựa chọn mua, mẫu mã cũng khá đa dạng.
Ghi nhận tối ngày 13.9, tại phố Lồng đèn Lương Nhữ Học, rất đông các bạn trẻ đến đây để vui chơi, chụp hình dịp cuối tuần.
Ghi nhận tối ngày 13.9, tại phố Lồng đèn Lương Nhữ Học, đông đảo các bạn trẻ tới đây "sống ảo" dịp cuối tuần.
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đây vui chơi. Anh Lê Văn Quang sống tại đường Ngô Gia Tự (Quận 10) cho biết: “Sợ tới gần Rằm tháng 8 nơi đây đông đúc nên tranh thủ dịp cuối tuần tôi đưa các con tới đây vui chơi, mua sắm đèn Trung thu sớm. Các con tôi đứa nào cũng thích thú với các loại đèn lồng truyền thống, nhất là đèn ông sao và các loại đèn con thú bằng giấy kiếng, khá bắt mắt”
Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đây vui chơi. Anh Lê Văn Quang sống tại đường Ngô Gia Tự (Quận 10) cho biết: “Sợ tới gần Rằm tháng 8 nơi đây đông đúc nên tranh thủ dịp cuối tuần tôi đưa các con tới đây trải nghiệm không khí Trung thu sớm. Các con tôi đứa nào cũng thích thú với các loại đèn lồng truyền thống, nhất là đèn ông sao và các loại đèn con thú bằng giấy kiếng, khá bắt mắt”.
Nhiều bạn nữ xinh xắn xuống phố chụp hình lưu niệm.
Theo chị chị Thạch Thị Phụng, tiểu thương bán đèn lồng tại đường Lương Nhữ Học (Quận 5), cho biết:  “Vì tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp nên phía chính quyền địa phương cũng đã thông báo, sẽ tạm dừng chợ lồng đèn bất kỳ lúc nào, nếu có sự cố dịch bùng phát trở lại. Chính vì vậy, năm nay chúng tôi đều nghe ngóng tìh hình dịch và mở bán muộn, hàng nhập vào cũng giảm từ 30-40%, không dám ôm nhiều hàng“.
Chị Thạch Thị Phụng, tiểu thương bán đèn lồng tại đường Lương Nhữ Học (Quận 5), cho biết: “Vì tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp nên phía chính quyền địa phương cũng đã thông báo, sẽ tạm dừng chợ lồng đèn bất kỳ lúc nào, nếu có sự cố dịch bùng phát trở lại. Chính vì vậy, năm nay chúng tôi đều nghe ngóng tình hình dịch và mở bán muộn, hàng nhập vào cũng giảm từ 30-40%, không dám ôm nhiều hàng“.
Nhiều em nhỏ khá thích thú với các mẫu đèn lồng năm nay.
Nhiều em nhỏ khá thích thú với các mẫu đèn lồng năm nay.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề lồng đèn đìu hiu, làm cầm chừng nghe ngóng dịch bệnh

Ngọc Lê |

Làng nghề lồng đèn Phú Bình (Quận 11, TPHCM) đìu hiu, vắng khách ghé mua so với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiểu thương "méo mặt" vì thị trường lồng đèn ảm đạm

Ngọc Lê |

Khoảng 1 tháng nữa là tới rằm tháng tám, tại các con phố chuyên bán lồng đèn ở TP HCM vẫn vắng bóng khách.

Giới trẻ đổ xô đến phố lồng đèn để 'sống ảo'

Anh Nhàn - Anh Tú |

Ngày 3.9, hàng trăm bạn trẻ kéo đến phố lồng đèn (quận 5, TP.HCM) để "check in", tham quan, mua sắm. Những chiếc lồng đèn với nhiều mẫu mã đa dạng, kiểu dáng lộng lẫy ở đây khiến giới trẻ hết sức thích thú. 

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Làng nghề lồng đèn đìu hiu, làm cầm chừng nghe ngóng dịch bệnh

Ngọc Lê |

Làng nghề lồng đèn Phú Bình (Quận 11, TPHCM) đìu hiu, vắng khách ghé mua so với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiểu thương "méo mặt" vì thị trường lồng đèn ảm đạm

Ngọc Lê |

Khoảng 1 tháng nữa là tới rằm tháng tám, tại các con phố chuyên bán lồng đèn ở TP HCM vẫn vắng bóng khách.

Giới trẻ đổ xô đến phố lồng đèn để 'sống ảo'

Anh Nhàn - Anh Tú |

Ngày 3.9, hàng trăm bạn trẻ kéo đến phố lồng đèn (quận 5, TP.HCM) để "check in", tham quan, mua sắm. Những chiếc lồng đèn với nhiều mẫu mã đa dạng, kiểu dáng lộng lẫy ở đây khiến giới trẻ hết sức thích thú.