Làng nghề lồng đèn đìu hiu, làm cầm chừng nghe ngóng dịch bệnh

Ngọc Lê |

Làng nghề lồng đèn Phú Bình (Quận 11, TPHCM) đìu hiu, vắng khách ghé mua so với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xóm đạo Phú Bình được nhiều người dân trong và ngoài TPHCM biết đến với  sự nổi tiếng về nghề truyền thống làm lồng đèn từ lâu đời. Đây là nơi cung cấp các mặt hàng lồng đèn cho các tiểu thương kinh doanh tại Thành phố và các tỉnh thành lân cận.
Xóm đạo Phú Bình được nhiều người dân trong và ngoài TPHCM biết đến với sự nổi tiếng về nghề truyền thống làm lồng đèn từ lâu đời. Đây là nơi cung cấp các mặt hàng lồng đèn cho các tiểu thương kinh doanh tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận.
 
Còn 1 tháng nữa là tới tết Trung thu nhưng không khí nơi đây lại khá ảm đạm, vắng khách khác với mọi năm.

Theo các hộ kinh doanh tại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay mọi người đều làm lồng đèn khá muộn, người mua cũng ngại đi đến những chỗ đông người nên tình hình buôn bán khá ế ẩm.
Theo các hộ kinh doanh tại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay mọi người đều làm lồng đèn khá muộn. Người mua cũng ngại đi đến những chỗ đông người nên tình hình buôn bán khá ế ẩm.
Theo bà Tô Thị Ngọc Mai, thợ gia công đèn lồng tại xóm đạo Phú Bình (Quận 11) cho biết: “Mọi năm ra Tết tầm mùng 4-5 là mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị tre, giấy kiếng, màu vẽ để làm lồng đèn. Cứ đầu tháng 7 âm lịch là nơi đây nhộn nhịp người mua kẻ bán lắm nhưng năm nay do dịch phức tạp người ta cũng không mặn mà làm đèn lồng nữa, sợ không bán được“.
Theo bà Tô Thị Ngọc Mai, thợ gia công đèn lồng tại xóm đạo Phú Bình (Quận 11) cho biết: “Mọi năm ra Tết tầm mùng 4-5 là mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị tre, giấy kính, màu vẽ để làm lồng đèn. Cứ đầu tháng 7 âm lịch là nơi đây nhộn nhịp người mua kẻ bán nhưng năm nay do dịch bệnh phức tạp, người ta cũng không mặn mà làm đèn lồng nữa, sợ không bán được".
Được biết, để làm ra 1 chiếc đèn lồng mất rất nhiều công đoạn, nhiều hộ kinh doanh đã phải thuê thợ về gia công từng công đoạn. Khung được làm sẵn và chuyển đi cho thợ gia công dán giấy kiếng, vẽ màu, dán lông. Trung bình giá gia công mỗi công đoạn là 2.000 đồng/con.
Được biết, để làm ra 1 chiếc đèn lồng mất rất nhiều công đoạn, nhiều hộ kinh doanh đã phải thuê thợ về gia công từng công đoạn. Khung được làm sẵn và chuyển đi cho thợ gia công dán giấy kiếng, vẽ màu, dán lông. Trung bình giá gia công mỗi công đoạn là 2.000 đồng/cái.
Việc chuẩn bị tre, cắt kẽm, quấn lò xo, làm khung,.. đều được chuẩn bị từ trước, tới gần Trung thu chỉ cần ráp vào, bọc giấy bóng kính và vẽ màu theo yêu cầu các đơn đặt hàng.
Việc chuẩn bị tre, cắt kẽm, quấn lò xo, làm khung,.. đều được chuẩn bị từ trước.
 
Tới gần Trung thu chỉ cần ráp vào, bọc giấy bóng kính và vẽ màu theo yêu cầu các đơn đặt hàng.
 
Lồng đèn Phú Bình được xuất đi hầu hết các tỉnh thành, một số hộ kinh doanh còn xuất khẩu ra nước ngoài.
Chủ cơ sở lồng đèn 423/12 Lạc Long Quận (Quận 11) cho biết: “Cơ sở của tôi kinh doanh ở đường lớn nên còn bán được lai rai, đa số là khách sỉ quen tới lấy về bán. Còn một số cơ sở ở trong hẻm nhỏ đều không bán được mặc dù năm nay đã làm đèn lồng muộn và số lượng ít đi. Tôi còn có ý định không làm đèn lồng nữa vì sợ dịch bệnh phức tạp không bán được hàng mà chi phí làm thì khá đắt và mất công“.
Chủ cơ sở lồng đèn 423/12 Lạc Long Quận (Quận 11) cho biết: “Cơ sở của tôi kinh doanh ở đường lớn nên còn bán được lai rai, đa số là khách sỉ quen tới lấy về bán. Còn một số cơ sở ở trong hẻm nhỏ đều không bán được mặc dù năm nay đã làm đèn lồng muộn và số lượng ít đi. Tôi còn có ý định không làm đèn lồng nữa vì sợ dịch bệnh phức tạp không bán được hàng mà chi phí làm thì khá đắt và mất công".
 
Được biết, các mặt hàng truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, các đèn con thú làm bằng giấy kiếng vẫn được nhiều người ưa chuộng. Giá bỏ sỉ dao động từ 10.000-200.000 đồng/chiếc tuỳ kích cỡ, các loại đèn làm bằng nhựa  giá từ 20.000-30.000 đồng/chiếc.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương "méo mặt" vì thị trường lồng đèn ảm đạm

Ngọc Lê |

Khoảng 1 tháng nữa là tới rằm tháng tám, tại các con phố chuyên bán lồng đèn ở TP HCM vẫn vắng bóng khách.

Trao 100 lồng đèn, tổ chức vui Trung thu cho con đoàn viên tại Bình Thủy

Thành Nhân |

Tối ngày 9.9, tại hội trường Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ. LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy Thủy tổ chức Tết Trung thu năm 2019 với chủ đề “Vui hội Trăng rằm”.

Trải nghiệm làm mặt nạ, lồng đèn cùng trẻ em làng SOS Thái Bình

Khánh Linh |

Hàng trăm em nhỏ trong những ngôi nhà của Làng trẻ SOS Thái Bình đã có một buổi chiều ngày 9.9 trải nghiệm thú vị khi được tự tay mình làm những chiếc mặt nạ và lồng đèn Trung thu truyền thống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiểu thương "méo mặt" vì thị trường lồng đèn ảm đạm

Ngọc Lê |

Khoảng 1 tháng nữa là tới rằm tháng tám, tại các con phố chuyên bán lồng đèn ở TP HCM vẫn vắng bóng khách.

Trao 100 lồng đèn, tổ chức vui Trung thu cho con đoàn viên tại Bình Thủy

Thành Nhân |

Tối ngày 9.9, tại hội trường Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ. LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy Thủy tổ chức Tết Trung thu năm 2019 với chủ đề “Vui hội Trăng rằm”.

Trải nghiệm làm mặt nạ, lồng đèn cùng trẻ em làng SOS Thái Bình

Khánh Linh |

Hàng trăm em nhỏ trong những ngôi nhà của Làng trẻ SOS Thái Bình đã có một buổi chiều ngày 9.9 trải nghiệm thú vị khi được tự tay mình làm những chiếc mặt nạ và lồng đèn Trung thu truyền thống.