Tiểu thương "méo mặt" vì thị trường lồng đèn ảm đạm

Ngọc Lê |

Khoảng 1 tháng nữa là tới rằm tháng tám, tại các con phố chuyên bán lồng đèn ở TP HCM vẫn vắng bóng khách.

Cứ đến tháng 7 âm lịch là các tiểu thương tại đường Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Vạn Tượng (Quận 5),.. bắt đầu dọn hàng ra bán, thời gian cao điểm của mặt hàng lồng đèn là cuối tháng 7 âm lịch và kéo dài đến gần ngày rằm tháng 8.
Cứ đến tháng 7 âm lịch là các tiểu thương tại đường Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Vạn Tượng (Quận 5)... bắt đầu dọn hàng ra bán.  Thời gian cao điểm kinh doanh của mặt hàng lồng đèn là cuối tháng 7 âm lịch và kéo dài đến gần ngày rằm tháng 8.
Theo chị Thạch Thị Phụng tiểu thương bán đèn lồng tại đường Lương Nhữ Học, năm nay không khí buôn bán rất ảm đạm:  “Năm nay vì ảnh hưởng dịch nên tôi cũng giảm số lượng hàng nhập vào từ 30-40%, tuy nhiên dù đã gần hết tháng 7 âm lịch song lượng khách lẻ đến mua hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lượng khách sỉ cũng giảm mạnh“.
Theo chị Thạch Thị Phụng, tiểu thương bán đèn lồng tại đường Lương Nhữ Học (Quận 5), năm nay không khí buôn bán rất ảm đạm: “Năm nay vì ảnh hưởng dịch nên tôi cũng giảm số lượng hàng nhập vào từ 30-40%. Tuy nhiên, dù đã giữa tháng 7 âm lịch song lượng khách lẻ đến mua hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lượng khách sỉ cũng giảm mạnh“.
Các tiểu thương cũng cho biết thêm, năm nay mọi người đều mở bán đèn Trung thu khá muộn so với mọi năm. Giá các loại đèn lồng chỉ tặng từ 5.000 - 10.000 đồng.
Các tiểu thương cho biết thêm, năm nay mọi người đều mở bán đèn Trung thu khá muộn so với mọi năm. Giá các loại đèn lồng chỉ tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/cái so với năm trước.
Năm nay các sản phẩm lồng đèn do các doanh nghiệp trong nước sản xuất tiếp tục chiếm ưu thế 70 - 80% thị phần. Các sản phẩm đã cải tiến, mẫu mã bắt mắt hơn.
Năm nay các sản phẩm lồng đèn do các doanh nghiệp trong nước sản xuất tiếp tục chiếm ưu thế 70 - 80% thị phần. Các sản phẩm đã cải tiến, mẫu mã bắt mắt hơn.
Giá lồng đèn ông sao dao động từ 40.000-80.000 đồng/chiếc tuỳ kích cỡ, các loại đèn giấy kiếng hình có hình con thú, hình cầu,..có giá từ 25.000 - 50.000 đồng/chiếc, lồng đèn bằng nhựa dùng pin có giá 35.000 - 60.000 đồng/chiếc.
Giá lồng đèn ông sao dao động từ 40.000-80.000 đồng/chiếc tuỳ kích cỡ, các loại đèn giấy kiếng hình có hình con thú, hình cầu... có giá từ 25.000 - 50.000 đồng/chiếc, lồng đèn bằng nhựa dùng pin có giá 35.000 - 60.000 đồng/chiếc.
Theo khảo sát của PV Báo Lao động, hầu hết các cửa hàng tại phố Lương Nhữ Học đều trưng bày sản phẩm lồng đèn khung tre, dán giấy bóng kính với đầy đủ màu sắc, kích thước và hình dáng như ngôi sao, cá vàng, thuyền buồm...
Theo khảo sát của PV Báo Lao động, hầu hết các cửa hàng tại phố Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Vạn Tượng,... đều trưng bày sản phẩm lồng đèn khung tre, dán giấy bóng kính với đầy đủ màu sắc, kích thước và hình dáng như ngôi sao, cá vàng, thuyền buồm...
Theo ông Nguyễn Phúc, chủ cửa hàng bán đèn lồng trên đường Vạn Tượng (Quận 5) cho hay:
Theo ông Nguyễn Phúc, chủ cửa hàng bán đèn lồng trên đường Vạn Tượng (Quận 5) cho hay: "Lồng đèn tại cửa hàng của tôi được nhập về từ nhiều nơi, nhưng chủ yếu là từ làng nghề Phú Bình (Quận 11), một số ít như đèn điện thì nhập từ Trung Quốc".
Bên cạnh đó, thị trường cũng có nhiều loại lồng đèn truyền thống mẫu mã mới khá lạ mắt.
Bên cạnh đó, thị trường cũng có nhiều loại lồng đèn truyền thống mẫu mã mới khá lạ mắt.
Mẫu đèn lồng thân thiện môi trường như lon nước ngọt, lon bia,.. cũng được nhiều tiểu thương ưa chuộng nhập về bán.
Mẫu đèn lồng thân thiện môi trường như lon nước ngọt, lon bia... cũng được nhiều tiểu thương ưa chuộng nhập về bán.
 
Để giảm chi phí và bắt mắt hơn, nhiều tiểu thương cũng tự trang trí thêm vào các mẫu đèn lồng.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện các tuyến đường bán đèn lồng khá vắng khách, một số ít cũng chỉ tới tham quan, chụp hình.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện các tuyến đường bán đèn lồng khá vắng khách, một số ít khách cũng chỉ tới tham quan, chụp hình.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Trao 100 lồng đèn, tổ chức vui Trung thu cho con đoàn viên tại Bình Thủy

Thành Nhân |

Tối ngày 9.9, tại hội trường Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ. LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy Thủy tổ chức Tết Trung thu năm 2019 với chủ đề “Vui hội Trăng rằm”.

Lồng đèn Trung thu truyền thống trở lại

Việt Văn |

Càng gần đến ngày Tết Trung thu, các khu phố ở trung tâm quận 5 (TPHCM) càng tấp nập nhộn nhịp với các quầy hàng bán đèn lồng Trung thu và đồ chơi cho các em. Đặc biệt là trên đường Trần Hưng Đạo thẳng ra Chợ Lớn, rẽ vào các con hẻm nối sang phố Nguyễn Án… có thể coi là phố Trung thu khi đặc nghẹt người đi sắm đồ cho trẻ em.

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Trao 100 lồng đèn, tổ chức vui Trung thu cho con đoàn viên tại Bình Thủy

Thành Nhân |

Tối ngày 9.9, tại hội trường Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ. LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy Thủy tổ chức Tết Trung thu năm 2019 với chủ đề “Vui hội Trăng rằm”.

Lồng đèn Trung thu truyền thống trở lại

Việt Văn |

Càng gần đến ngày Tết Trung thu, các khu phố ở trung tâm quận 5 (TPHCM) càng tấp nập nhộn nhịp với các quầy hàng bán đèn lồng Trung thu và đồ chơi cho các em. Đặc biệt là trên đường Trần Hưng Đạo thẳng ra Chợ Lớn, rẽ vào các con hẻm nối sang phố Nguyễn Án… có thể coi là phố Trung thu khi đặc nghẹt người đi sắm đồ cho trẻ em.

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ