Người dân mua hoa từ sớm để chủ vườn được nghỉ Tết sớm

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Vùng quê Phú Mậu (TP. Huế) có 900 hộ trồng hoa quanh năm, dịp cận Tết này, nhiều người dân đã chủ động đến mua hoa sớm hơn. Họ cho rằng, việc mua hoa từ sớm sẽ chọn được gốc hoa khỏe và đẹp nhất, đồng thời giúp chủ vườn được nghỉ Tết sớm.

Xã Phú Mậu (TP. Huế) là địa phương có truyền thống trồng hoa quanh năm, là một trong những vựa hoa có quy mô lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, vùng quê này tràn ngập trong sắc hoa cùng với khung cảnh nhộn nhịp của người mua, người bán.
Xã Phú Mậu (TP. Huế) là địa phương có truyền thống trồng hoa quanh năm, một trong những vựa hoa có quy mô lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, vùng quê này tràn ngập trong sắc hoa cùng với khung cảnh nhộn nhịp của người mua, người bán.
Nằm cách trung tâm TP. Huế khoảng 6 km về phía Đông Bắc, xã Phú Mậu xưa nay nổi tiếng trồng nhiều loại hoa đẹp. Chị Tường Vy (chủ vườn hoa ở thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu) cho biết, như mọi năm, vườn hoa nhà chị trồng chủ yếu những loại hoa như hoa dạ yến thảo, hoa gà vàng đỏ, cúc lá nhám, cúc hải đường, hoa thược dược…
Nằm cách trung tâm TP. Huế khoảng 6 km về phía Đông Bắc, xã Phú Mậu xưa nay nổi tiếng trồng nhiều loại hoa đẹp. Chị Tường Vy (chủ vườn hoa ở thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu) cho biết, như mọi năm, vườn hoa nhà chị trồng chủ yếu những loại hoa như hoa dạ yến thảo, hoa gà vàng đỏ, cúc lá nhám, cúc hải đường, hoa thược dược.
Theo chị Vy, ưu điểm của các loại hoa này là có thể chơi được lâu, một số loại chơi tới tháng 4 vẫn còn rất tươi tốt.
Theo chị Vy, ưu điểm của các loại hoa này là có thể chơi được lâu, một số loại chơi tới tháng 4 vẫn còn rất tươi tốt.
Nói đến tình hình người mua hoa năm nay, chị Tường Vy chia sẻ: “Năm nay mọi người đến từ sớm để mua hoa, đa số họ là khách quen, vì họ đã biết đến vườn của tôi có nhiều loại hoa, do đó năm nay họ đã đến rất sớm để chọn”.
Nói đến tình hình người mua hoa năm nay, chị Tường Vy chia sẻ: “Năm nay, mọi người đến từ sớm để mua hoa, đa số họ là khách quen, vì họ đã biết đến vườn của tôi có nhiều loại hoa, do đó năm nay họ đã đến rất sớm để chọn”.
Theo một số chủ vườn, những ngày này khách đến mua hoa khá đông, đặc biệt là cuối tuần, thời điểm đó nhiều người không những mua hoa mà còn cùng nhau check-in, thả dáng bên những luống hoa đầy màu sắc.
Theo một số chủ vườn, những ngày này khách đến mua hoa khá đông, đặc biệt là cuối tuần, thời điểm đó nhiều người không những mua hoa mà còn cùng nhau check-in, thả dáng bên những luống hoa đầy màu sắc.
Hoa ở xã Phú Mậu được trồng quanh năm, nhưng tập trung nhiều nhất vào vụ Tết Nguyên đán. Từ khoảng cuối tháng 7 âm lịch, người dân bắt đầu xuống giống hoa và tập trung chăm sóc để đến cuối tháng Chạp có thể cung ứng ra thị trường.
Hoa ở xã Phú Mậu được trồng quanh năm, nhưng tập trung nhiều nhất vào vụ Tết Nguyên đán. Từ khoảng cuối tháng 7 âm lịch, người dân bắt đầu xuống giống hoa và tập trung chăm sóc để đến cuối tháng Chạp có thể cung ứng ra thị trường.
Tại địa phương, người dân trồng rất nhiều loại như hoa hồng, hoa thạch thảo, đồng tiền, đặc biệt rất nhiều hoa cúc.
Tại địa phương, người dân trồng rất nhiều loại như hoa hồng, hoa thạch thảo, đồng tiền, đặc biệt rất nhiều hoa cúc.
Ông Nguyễn Hùng – một chủ vườn cho biết, năm nay hộ ông trồng 2 loại hoa là vạn thọ và hoa cúc. Thời tiết trở lạnh vào những ngày cuối năm, cây phát triển khá chậm, hoa không được đẹp như mọi năm.
Ông Nguyễn Hùng – một chủ vườn cho biết, năm nay hộ ông trồng 2 loại hoa là vạn thọ và hoa cúc. Thời tiết trở lạnh vào những ngày cuối năm, cây phát triển khá chậm, hoa không được đẹp như mọi năm.
“Dù vậy, những ngày qua có rất nhiều người đến mua hoa tại vườn, bởi tâm lí của người mua được muốn lựa những chậu đẹp nhất“, ông Hùng nói.
“Dù vậy, những ngày qua có rất nhiều người đến mua hoa tại vườn, bởi tâm lí của người mua được muốn lựa những chậu đẹp nhất“, ông Hùng nói.
Chị Nguyễn Thị Hảo (người mua hoa) cho rằng: “Theo kinh nghiệm chơi hoa Tết nhiều năm, thời điểm này là vừa đẹp để chọn mua hoa, không những chọn được gốc hoa khỏe, đẹp mà còn thoải mái về thời gian, bởi một số loại hoa ở địa phương có thể chưng được khá lâu, hơn nữa tâm lí mua sớm cũng một phần giúp đỡ các chủ vườn được nghỉ Tết sớm.”
Chị Nguyễn Thị Hảo (người mua hoa) cho rằng: “Theo kinh nghiệm chơi hoa Tết nhiều năm, thời điểm này là vừa đẹp để chọn mua hoa, không những chọn được gốc hoa khỏe, đẹp mà còn thoải mái về thời gian, bởi một số loại hoa ở địa phương có thể chưng được khá lâu, hơn nữa tâm lí mua sớm cũng một phần giúp đỡ các chủ vườn được nghỉ Tết sớm.”
Ghi nhận của Lao Động, trên cánh đồng hoa ở xã Phú Mậu những ngày này nhiều nông dân tất bật với công việc của mình. Người trồng hoa chăm sóc, giằng néo lại những chậu hoa để sẵn sàng cho ra thị trường.
Ghi nhận của Lao Động, trên cánh đồng hoa ở xã Phú Mậu những ngày này nhiều nông dân tất bật với công việc của mình. Người trồng hoa chăm sóc, giằng néo lại những chậu hoa để sẵn sàng cho ra thị trường.
Thủ phủ hoa nổi tiếng xứ Huế rực rỡ sắc màu ngày giáp Tết.
Thủ phủ hoa nổi tiếng xứ Huế rực rỡ sắc màu ngày giáp Tết.
Vườn hoa nhỏ của ông Nguyễn Văn Khai (88 tuổi). Tuy vừa bị bệnh nặng xong nhưng ông vẫn tiếp tục công việc trồng hoa của mình. Theo ông Khai, hầu hết những công đoạn canh tác, chăm sóc hoa đều do tay ông làm, năm nào cũng thu về 5 đến 7 triệu đồng để ăn tết.
Đây là vườn hoa nhỏ của ông Nguyễn Văn Khai (88 tuổi). Tuy vừa bị bệnh nặng xong nhưng ông vẫn tiếp tục công việc trồng hoa của mình. Theo ông Khai, hầu hết những công đoạn canh tác, chăm sóc hoa đều do tay ông làm, năm nào cũng thu về 5 đến 7 triệu đồng để ăn Tết.
Theo ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, trồng hoa ở địa phương hình thành đến nay hơn 20 năm, hiện nay toàn xã có 900 hộ dân trồng hoa, trong đó trồng tập trung với diện tích lớn khoảng 30 hộ.
Theo ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, trồng hoa ở địa phương hình thành đến nay hơn 20 năm, hiện nay toàn xã có 900 hộ dân trồng hoa, trong đó trồng tập trung với diện tích lớn khoảng 30 hộ.
“Hoa Phú Mậu thường cung ứng chủ yếu trong tỉnh, ngoài ra cũng có một số tỉnh, thành phố lân cận. Nghề trồng hoa mỗi năm giúp cho các hộ dân có mức thu nhập từ 40-200 triệu đồng, hơn hết tạo công ăn, việc làm cho người dân địa phương“, ông Trai nói.
“Hoa Phú Mậu thường cung ứng chủ yếu trong tỉnh, ngoài ra cũng có một số tỉnh, thành phố lân cận. Nghề trồng hoa mỗi năm giúp cho các hộ dân có mức thu nhập từ 40-200 triệu đồng, hơn hết tạo công ăn, việc làm cho người dân địa phương“, ông Trai nói.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giảm một nửa số hoa Tết, nhà vườn Cần Thơ vẫn lo lỗ vốn vì sức mua thấp

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù đã giảm một nửa số lượng hoa trồng so với năm trước, tuy nhiên, hiện một số nhà vườn tại làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ vẫn bày tỏ lo ngại, sợ lỗ vốn vì tình hình kinh tế khó khăn, dù cận Tết nhưng sức mua vẫn chưa có biến động tăng.

Thuyền hoa cập bến Bình Đông, người dân TPHCM tấp nập đi lựa hoa Tết

Mỹ Lệ |

Với những người thương lái, miệt vườn miền Tây thì chợ hoa Tết bến Bình Đông (Quận 8, TPHCM) luôn là địa điểm quen thuộc mỗi khi Tết đến xuân về. Những ngày cận Tết, nhộn nhịp ghe thuyền mang hoa, cây kiểng, đặc sản từ các tỉnh miền Tây về TPHCM bày bán. Đây cũng là phiên chợ "trên bến dưới thuyền" duy nhất còn sót lại ở TPHCM.

Mai, đào tràn ngập "phố hoa Tết" ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại “phố hoa Tết” quen thuộc hàng năm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) hiện mai, đào, quất, bưởi.... đã phủ gần kín 2 bên đường chờ người mua, trong đó có nhiều gốc giá trên chục triệu đồng.

Bệnh viện Nho Quan đã trả lương cho nhân viên và đóng đủ tiền BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 tháng đi làm không có lương, ngày 31.1, toàn bộ 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã nhận được tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản bị chậm từ nhiều tháng qua.

Bất ngờ về bãi biển nhỏ của Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Minh Anh |

Bãi cát trên đảo Ti Tốp là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top "100 bãi biển đẹp nhất thế giới" do Lonely Planet bình chọn.

Bát "Cuộc đời vẫn đẹp sao" đóng Táo Quân 2024 khiến Ngọc Hoàng nhớ đến Bắc Đẩu

Anh Trang |

Sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trong Táo Quân 2024 là cơ hội để các diễn viên trẻ được thể hiện bản thân.

Ngày mai, giá xăng dầu được điều chỉnh ra sao?

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 1.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 900-1.050 đồng/lít.

Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong: Người thân nghẹn lòng trong nước mắt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều hàng xóm bàng hoàng, nấc nghẹn trước mất mát to lớn của gia đình. Nhiều người thân ngất lên ngất xuống bởi họ phải chịu cú sốc kinh hoàng và bất ngờ.

Giảm một nửa số hoa Tết, nhà vườn Cần Thơ vẫn lo lỗ vốn vì sức mua thấp

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù đã giảm một nửa số lượng hoa trồng so với năm trước, tuy nhiên, hiện một số nhà vườn tại làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ vẫn bày tỏ lo ngại, sợ lỗ vốn vì tình hình kinh tế khó khăn, dù cận Tết nhưng sức mua vẫn chưa có biến động tăng.

Thuyền hoa cập bến Bình Đông, người dân TPHCM tấp nập đi lựa hoa Tết

Mỹ Lệ |

Với những người thương lái, miệt vườn miền Tây thì chợ hoa Tết bến Bình Đông (Quận 8, TPHCM) luôn là địa điểm quen thuộc mỗi khi Tết đến xuân về. Những ngày cận Tết, nhộn nhịp ghe thuyền mang hoa, cây kiểng, đặc sản từ các tỉnh miền Tây về TPHCM bày bán. Đây cũng là phiên chợ "trên bến dưới thuyền" duy nhất còn sót lại ở TPHCM.

Mai, đào tràn ngập "phố hoa Tết" ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại “phố hoa Tết” quen thuộc hàng năm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) hiện mai, đào, quất, bưởi.... đã phủ gần kín 2 bên đường chờ người mua, trong đó có nhiều gốc giá trên chục triệu đồng.