Giảm một nửa số hoa Tết, nhà vườn Cần Thơ vẫn lo lỗ vốn vì sức mua thấp

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù đã giảm một nửa số lượng hoa trồng so với năm trước, tuy nhiên, hiện một số nhà vườn tại làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ vẫn bày tỏ lo ngại, sợ lỗ vốn vì tình hình kinh tế khó khăn, dù cận Tết nhưng sức mua vẫn chưa có biến động tăng.

Giảm số lượng hoa Tết

Tình hình kinh tế khó khăn khiến người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, cộng với chi phí sản xuất tăng cao nên bà Trần Thị Kim Nga (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã giảm số lượng gieo trồng.

Bà Nga cho biết: "Mấy tháng qua giá phân thuốc khá cao, kinh tế cũng khó khăn tôi dự đoán người chơi hoa Tết năm nay sẽ giảm. Năm nay tôi chỉ trồng 1.000 chậu, giảm 1/2 so với năm rồi”.

Theo bà Nga, đa số lượng hoa cung ứng cho thị trường của gia đình bà là từ đơn đặt hàng của thương lái, giá dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/chậu, tùy loại. Các loài hoa được trồng chủ yếu như vạn thọ, cúc mâm xôi, cát tường,...

Các loài hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, cát tường,... được nhà vườn ưu tiên trồng. Ảnh: Bích Ngọc
Các loài hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, cát tường,... được nhà vườn ưu tiên trồng cung ứng cho dịp Tết sắp đến. Ảnh: Bích Ngọc

Tết Nguyên đán 2024, ông Phạm Văn Út (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) đầu tư, bỏ công tỉ mỉ chăm sóc vào vườn hoa kiểng hơn 1.200 chậu. Được biết, ông Út cũng đã giảm hơn 1/2 số lượng hoa trồng so với năm 2023.

“Sợ năm nay kinh tế khó khăn, người dân ít mua hoa chơi Tết nên tôi giảm xuống trồng 1.200 chậu, chứ năm vừa rồi trồng 2.000 chậu. Chủ yếu là cúc pico, cúc mâm xôi, cát tường", ông Út nói.

Lo ngại lỗ vốn

Theo chia sẻ của một số nhà vườn tại làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, thời điểm này đã tiến hành chuẩn bị đăng kí lô sạp, thương lái đến thu mua. Tuy nhiên, nhà vườn cũng bày tỏ lo lắng, e ngại khi càng gần Tết, sức mua vẫn chưa tăng.

Các chậu hoa đã sẵn sàng lên kệ cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên sức mua giảm khiến nhà vườn lo lắng. Ảnh: Bích Ngọc
Các chậu hoa đã sẵn sàng lên kệ cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên sức mua giảm khiến nhà vườn lo lắng. Ảnh: Bích Ngọc

“Qua rằm tháng chạp rồi mà vẫn vắng người mua. Họ đến xem, trả giá nhưng mua cũng ít, lẻ tẻ. Chỗ tôi thương lái đến lấy khoảng 40%, số còn lại cận Tết mới tiếp tục lấy nữa. Riêng 200 chậu hoa tôi trồng để bán lẻ hiện vẫn chưa có khách mua. Chỉ mong gần Tết, sức mua tăng lên một chút chứ vắng thế này tôi sợ sẽ lỗ”, ông Út nói.

Theo ông Út, tùy theo kích thước, mâm xôi Hàn Quốc nhiều màu nhà ông bán có giá dao động từ 300 - 500 nghìn đồng/cặp. Giá vẫn ở mức trung bình nhưng nhiều người vẫn e dè khi mua, và không có khách vãng lai.

Sức mua hiện khá giảm trong khi chi phí sản xuất, giá thuê mặt bằng khá cao khiến bà Kim Nga (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) e ngại trước đồng lời sau khi bán ra.

“Mỗi chậu hoa bán ra tôi chỉ lời khoảng vài nghìn đến chục nghìn đồng. Chi phí sản xuất, giá thuê mặt bằng khá cao, tôi buộc lòng nâng giá bán cao hơn thị trường thì mới có lời. Nhưng giá cao thì chắc chắn sẽ không có ai mua. Chỗ hoa bán cho thương lái chỉ đủ bù vào tiền phân thuốc, số hoa còn lại mới là đồng lời để chi tiêu, mong là cận Tết người ta đi mua nhiều để còn bán được", bà Nga bộc bạch.

Thông tin từ Trạm khuyến nông Quận Bình Thủy cho biết, năm nay, làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ có khoảng 187.800 giỏ hoa các loại và khoảng 500 chậu kiểng, bonsai. Dự kiến, giá hoa Tết không tăng so với năm 2023.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Sức mua giảm, tiểu thương Cần Thơ không dám trữ hàng Tết

VÂN HI |

Theo chia sẻ của một số tiểu thương tại TP Cần Thơ, thị trường Tết năm nay sức mua giảm hơn 50% so với năm trước. Nhiều tiểu thương chỉ nhập hàng hóa cầm chừng, chủ yếu hàng bình dân, và không dám trữ hàng.

Nhà vườn miền Tây chia sẻ bí quyết cho mai vàng nở đúng Tết

PHƯƠNG ANH |

miền Tây hầu như nhà nào cũng trồng một vài cây mai vàng để tạo bóng mát, làm đẹp thêm không gian nhất là vào dịp Tết. Thời điểm để lặt lá mai cho cây ra hoa đúng vào dịp Tết cũng là vấn đề quan trọng mà người trồng mai luôn tính toán.

Thị trường Tết chênh vênh, tiểu thương Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI |

Tết sắp cận kề, thời điểm này người dân TP Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm đón Tết. Theo các tiểu thương, mặt hàng bánh mứt, đồ uống, giỏ quà Tết bán khá chậm, giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Tuy nhiên, đối với mặt hàng vật dụng trang trí tiểu cảnh Tết lại bình ổn, nhộn nhịp hơn.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

Sức mua giảm, tiểu thương Cần Thơ không dám trữ hàng Tết

VÂN HI |

Theo chia sẻ của một số tiểu thương tại TP Cần Thơ, thị trường Tết năm nay sức mua giảm hơn 50% so với năm trước. Nhiều tiểu thương chỉ nhập hàng hóa cầm chừng, chủ yếu hàng bình dân, và không dám trữ hàng.

Nhà vườn miền Tây chia sẻ bí quyết cho mai vàng nở đúng Tết

PHƯƠNG ANH |

miền Tây hầu như nhà nào cũng trồng một vài cây mai vàng để tạo bóng mát, làm đẹp thêm không gian nhất là vào dịp Tết. Thời điểm để lặt lá mai cho cây ra hoa đúng vào dịp Tết cũng là vấn đề quan trọng mà người trồng mai luôn tính toán.

Thị trường Tết chênh vênh, tiểu thương Cần Thơ mong lấy lại vốn

VÂN HI |

Tết sắp cận kề, thời điểm này người dân TP Cần Thơ đã bắt đầu mua sắm đón Tết. Theo các tiểu thương, mặt hàng bánh mứt, đồ uống, giỏ quà Tết bán khá chậm, giảm khoảng 30 - 40% so với năm trước. Tuy nhiên, đối với mặt hàng vật dụng trang trí tiểu cảnh Tết lại bình ổn, nhộn nhịp hơn.