Ngư dân Thanh Hóa dựng lều lán phơi tép biển giữa trời nắng gắt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày này, thời tiết tại tỉnh Thanh Hóa nắng nóng khá khắc nghiệt, nhiều ngư dân ở vùng biển Sầm Sơn đã tranh thủ mang moi (loài tép biển) lên đường phơi, do trời nắng quá gắt khiến nhiều người phải vật vã, dựng lều lán trên lề đường để chống chọi.
Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày này ngư dân (ở xã Quảng Đại, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đang khẩn tranh thủ thời tiết nắng nóng đánh bắt moi để mang về phơi. Ảnh: Quách Du
Theo ghi nhận của Lao Động, những ngày này ngư dân (ở xã Quảng Đại, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đang khẩn tranh thủ thời tiết nắng nóng đánh bắt moi để mang về phơi. Ảnh: Quách Du
Do việc đánh bắt moi diễn ra vào rạng sáng mỗi ngày, nên sau thuyền cập bến vào giữa buổi trưa, ngư dân đã khẩn trương vận chuyển moi từ thuyền đến các sân phơi. Ảnh: Quách Du
Do việc đánh bắt moi diễn ra vào rạng sáng mỗi ngày, nên sau thuyền cập bến vào giữa buổi trưa, ngư dân đã khẩn trương vận chuyển moi từ thuyền đến các sân phơi. Ảnh: Quách Du
Do việc đánh bắt moi diễn ra vào rạng sáng mỗi ngày, nên sau khi thuyền cập bến vào giữa trưa, ngư dân đã khẩn trương vận chuyển moi từ thuyền đến các sân phơi. Ảnh: Quách Du
“Thường ngày, ngư dân chúng tôi thức dậy lúc 2 hoặc 3h sáng rồi đi bè mảng ra biển đánh moi. Công việc đánh bắt diễn ra suốt nhiều giờ đồng hồ trên biển, sau đó đến trưa cùng ngày các bè cập bến và mang theo nhiều ta moi” - ông Viên Đình Lương (55 tuổi, trú tại xã Quảng Đại, TP.Sầm Sơn) cho biết. Ảnh: Quách Du
“Thường ngày, ngư dân chúng tôi thức dậy lúc 2 hoặc 3h sáng rồi đi bè mảng ra biển đánh moi. Công việc đánh bắt diễn ra suốt nhiều giờ đồng hồ trên biển, sau đó đến trưa cùng ngày các bè cập bến và mang theo nhiều tạ moi” - ông Viên Đình Lương (55 tuổi, trú tại xã Quảng Đại, TP.Sầm Sơn) cho biết. Ảnh: Quách Du
Bà Viên Thị Vịnh (53 tuổi, trú tại xã Quảng Đại) cho biết, công việc đi biển đánh bắt moi chủ yếu là đàn ông khỏe mạnh, còn các chị, các mẹ chờ đến giờ thuyền cập bến thì lấy moi mang lên các sân để phơi cho kịp nắng. Ảnh: Quách Du
Bà Viên Thị Vịnh (53 tuổi, trú tại xã Quảng Đại) cho biết, công việc đi biển đánh bắt moi chủ yếu là đàn ông khỏe mạnh, còn các chị, các mẹ chờ đến giờ thuyền cập bến thì lấy moi mang lên các sân để phơi cho kịp nắng. Ảnh: Quách Du
“Việc phơi moi chủ yếu diễn ra lúc giữa trưa nắng, chỉ như thế mới giúp moi khô nhanh, ngon và thơm hơn. Biết là công việc vất vả, thậm chí phải làm việc xuyên trưa, tuy nhiên đổi lại sau những mẻ moi vàng óng, bán được giá người dân cũng thấy vui lòng” - bà Vịnh chia sẻ. Ảnh: Quách Du
“Việc phơi moi chủ yếu diễn ra lúc giữa trưa nắng, chỉ như thế mới giúp moi khô nhanh, ngon và thơm hơn. Biết là công việc vất vả, thậm chí phải làm việc xuyên trưa, tuy nhiên đổi lại sau những mẻ moi vàng óng, bán được giá người dân cũng thấy vui lòng” - bà Vịnh chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Những người phụ nữ có nhiệm vụ mang số moi đánh được đến các sân phơi cho kịp nắng. Ảnh: Quách Du
Những người phụ nữ có nhiệm vụ mang số moi đánh được đến các sân phơi cho kịp nắng. Ảnh: Quách Du
Những người phụ nữ có nhiệm vụ mang số moi đánh được đến các sân phơi cho kịp nắng. Ảnh: Quách Du
Tiến hành phơi moi trên các hè đường, vải bạt dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Quách Du
Tiến hành phơi moi trên các hè đường, vải bạt dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Quách Du
Tiến hành phơi moi trên các hè đường, vải bạt dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Quách Du
Cũng theo nhiều ngư dân ở xã Quảng Đại, moi phơi được nắng sẽ cho chất lượng thơm và ngon hơn. Vậy nên, trời càng nắng to, ngư dân phơi moi càng thích. Ảnh: Quách Du
Cũng theo nhiều ngư dân ở xã Quảng Đại, moi phơi được nắng sẽ cho chất lượng thơm và ngon hơn. Vậy nên, trời càng nắng to, ngư dân phơi moi càng thích. Ảnh: Quách Du
Nhiều người dựng lều bạt trên vỉa hè để canh và phơi moi xuyên trưa. Ảnh: Quách Du
Nhiều người dựng lều bạt trên vỉa hè để canh và phơi moi xuyên trưa. Ảnh: Quách Du

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1

Hiếu Anh |

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thuộc cấp 1 - cấp độ rủi ro thiên tai.

Thời tiết nắng nóng, giới trẻ Hà thành vẫn "đu trend" sống ảo vì đam mê

Hải Danh |

Hà Nội - Thời tiết Thủ đô đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, có những thời điểm lên đến trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn bấp chấp nắng nóng, di chuyển đường xa đến các địa điểm "hot" để chụp ảnh sống ảo, "đu trend" với bạn bè.

Mưu sinh bên "hoả ngục" gần 2000 độ C những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Lương Hà |

Nam Định - Những ngày này, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm nhưng làng nghề thổi thuỷ tinh Xối Trì (xã Nam Thanh, huyện Nam Trực) vẫn đỏ lửa, những người thợ thoăn thoắt tay chân, ướt đẫm mồ hôi bên lò lửa nhiệt độ lên đến gần 2000 độ C.

Vô địch FA Cup, Man City thiết lập kỉ lục ghi bàn đáng nể

Chi Trần |

Man City chạm mốc 150 bàn thắng trong mùa giải 2022-2023 sau khi vô địch FA Cup.

Lý do tự động gia hạn đăng kiểm nhưng vẫn cần cấp giấy xác nhận

Hiếu Anh |

Từ 3.6, nhiều ôtô được tự động gia hạn mà không phải đến trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, phương tiện này vẫn cần giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định khi tham gia giao thông

Báo động sức khỏe của Trái đất trong cuộc kiểm tra mới nhất

Thanh Hà |

Sức khỏe của Trái đất dựa trên 8 ngưỡng chính cần thiết để bảo vệ sự sống trên Trái đất và các hoạt động của con người đã được nhóm nhà khoa học hàng đầu đánh giá và xác định 7/8 ngưỡng đã bị vượt qua.

Man City thắng kịch tính Man United để lên ngôi vô địch FA Cup

Nhóm PV |

Man City vô địch FA Cup sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Man United tại Wembley.

Tin 20h: Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô bắt đầu từ 3.6

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng; Đề thi lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ vừa sức, không đánh đố thí sinh; Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô...

Nắng nóng được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1

Hiếu Anh |

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thuộc cấp 1 - cấp độ rủi ro thiên tai.

Thời tiết nắng nóng, giới trẻ Hà thành vẫn "đu trend" sống ảo vì đam mê

Hải Danh |

Hà Nội - Thời tiết Thủ đô đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, có những thời điểm lên đến trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn bấp chấp nắng nóng, di chuyển đường xa đến các địa điểm "hot" để chụp ảnh sống ảo, "đu trend" với bạn bè.

Mưu sinh bên "hoả ngục" gần 2000 độ C những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Lương Hà |

Nam Định - Những ngày này, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm nhưng làng nghề thổi thuỷ tinh Xối Trì (xã Nam Thanh, huyện Nam Trực) vẫn đỏ lửa, những người thợ thoăn thoắt tay chân, ướt đẫm mồ hôi bên lò lửa nhiệt độ lên đến gần 2000 độ C.