Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 31.5 đến 10.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 31.5 - 10.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ tiếp tục trạng thái nắng nóng gay gắt.

 Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng vùng núi Bắc Bộ đêm 1.6 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm xuống.

Phía Tây Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ không chênh lệch về nền nhiệt. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm khoảng 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam khu vực này chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong ngày trời nắng, riêng phía bắc khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chênh lệch khá nhiều, khoảng 29 - 32 độ C. Nam Bộ có mức nhiệt thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 2.6 đến ngày 10.6

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 2.6 đến ngày 10.6. Theo đó, thời tiết trong thời kì này Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có thay đổi về mặt hình thế không đáng kể, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao.

Bắc Bộ từ ngày 3 - 4.6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 3 - 10.6, vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Từ đêm 8 - 10.6 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 3 - 4.6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngày 5.6 khu vực này có nơi nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 5 - 10.6, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

 Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 3 - 4.6 phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ngày 5.6 khu vực này nắng nóng thu hẹp hơn. Từ ngày 6 - 10.6 Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối; riêng phía nam chiều tối thời kỳ từ ngày 3 - 5.6 có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 2.6 - 10.6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật nhiệt độ chiều nay, có nơi nắng nóng cháy da hơn 41 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật nhiệt độ thực đo cao nhất ở các địa phương vào 13 giờ chiều nay (31.5). Nhiệt độ cao nhất 41,2 độ C ghi nhận tại Bắc Mê (Hà Giang). Nhiều nơi nắng nóng với mức nhiệt trên 39 độ C như: Mường La (Sơn La) 41,1 độ C, Chợ Rã (Bắc Kạn) 39,0 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,0 độ C...

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trong 4 ngày tới.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 31.5

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31.5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Vinh quang Việt Nam 2023: Nhân rộng tấm gương điển hình xuất sắc

Nhóm phóng viên |

Chiều 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình họp báo Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề Ý chí Việt Nam tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình.

Huy chương vàng SEA Games của Trung Cường và điểm tựa vững chắc từ gia đình

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tấm huy chương vàng điền kinh 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games 32 là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của vận động viên Nguyễn Trung Cường. Đặc biệt, bà xã và gia đình nhỏ chính là hậu phương vững chắc cho chân chạy sinh năm 2000.

Kỹ sư Việt chế tạo Robot Delta công nghiệp tự động tiết kiệm hàng chục tỉ đồng

Thái Anh |

“Hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động” do nhóm kỹ sư Công ty Cổ phần Sữa TH (thuộc Tập đoàn TH) nghiên cứu, chế tạo, ước tính làm lợi cho doanh nghiệp 1,7 tỉ đồng mỗi năm. Sáng kiến vừa được trao Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam - WIPO 2022.

Việt Nam có hai hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2023

Nhật Hạ |

Vietnam Airlines và VietJet Air đều có tên trong danh sách hãng hàng không tốt nhất thế giới của AirlineRatings.

Doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, nhiều công nhân ở Đồng Nai tăng ca

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa cho biết, trong tháng 5.2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã có đơn hàng trở lại, một số bộ phận công nhân đã được tăng ca.

Cập nhật nhiệt độ chiều nay, có nơi nắng nóng cháy da hơn 41 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật nhiệt độ thực đo cao nhất ở các địa phương vào 13 giờ chiều nay (31.5). Nhiệt độ cao nhất 41,2 độ C ghi nhận tại Bắc Mê (Hà Giang). Nhiều nơi nắng nóng với mức nhiệt trên 39 độ C như: Mường La (Sơn La) 41,1 độ C, Chợ Rã (Bắc Kạn) 39,0 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,0 độ C...

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trong 4 ngày tới.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm nay và ngày mai 31.5

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31.5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.