Ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ: Bến xe, cửa ngõ đông nghẹt

Văn Thắng - Hoài Anh |

Sau khi ngày làm việc cuối cùng kết thúc, nhiều người dân Hà Nội đã bắt đầu đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Càng tối, áp lực đổ dồn lên các bến xe và cửa ngõ ra vào thủ đô càng lớn.

 
Đầu giờ chiều 26.4 - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 -1.5 kéo dài 5 ngày sắp tới, người dân đã bắt đầu đổ dồn về bến xe để kịp chuyến xe về quê nghỉ lễ. Nhiều người dân đi sớm để tránh tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.
 
Do năm nay, kỳ nghỉ kéo dài tới 5 ngày nên nhu cầu đi lại như về quê hoặc đi du lịch, thăm người thân... của người dân tăng cao.
 
Trước đó, trong sáng 26.4, tất cả các bến xe, nhà ga trên địa bàn Hà Nội bắt đầu vào đợt cao điểm phục vụ hành khách dịp 30.4 và 1.5. Giá vé xe khách dịp 30.4 và 1.5 năm nay tại bến xe đa số đều ổn định.
 
Tại bến xe Giáp bát, theo tính toán, lượt khách đến bến xe này sẽ tăng cao nhất trong các ngày cao điểm từ 200 - 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến cần để xuất bến khoảng trên 1.100 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường.
 
Trong chiều ngày 26.4, các xe xuất phát từ bến xe Giáp Bát đều chật kín chỗ ngồi. Dự kiến lượng khách đổ ra bến xe sẽ có sự tăng đột biến trong khoảng thời gian từ chiều ngày 26.4 đến hết ngày 27.4.2019.
 
Ngay sau khi mở cửa, chỉ mất vài phút là các xe đầy khách.
 
Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách nối đuôi nhau xuất bến, trên xe cũng đông kín khách. Đông nhất là các tuyến xe về các huyện thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định… khi số lượng xe không nhiều và nhu cầu người dân đi lại tăng đột biến so với ngày thường.
 
Phía bên trong bến xe Nước Ngầm, rất nhiều người dân vạ vật chờ mua vé.
 
Một số người tỏ ra khá mệt mỏi giữa biển người chờ mua vé.
 
Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 là dịp để các gia đình đoàn tụ, sum vầy vì đây là dịp nghỉ dài, nhiều người có cơ hội được về quê sau nghỉ ngày học tập và làm việc tại Hà Nội.
 
Các em nhỏ được bố mẹ cho về quê chơi trong dịp nghỉ lễ này cũng cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi.
 
Tại khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm vào chiều tối 26.4, lượng phương tiện lưu thông tăng nhanh gây hiện tượng ùn ứ. Người dân đổ về bến xe phía Nam Thủ đô để tìm một chuyến xe về quê.
 
Nhiều người dân lựa chọn về quê bằng phương tiện cá nhân khiến cho giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn ứ.
 
Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chờ ra khỏi thành phố.
 
Càng về tối, các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe càng "nóng" dần.
Văn Thắng - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe, cửa ngõ Hà Nội quá tải trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ

Hoài Anh - Phương Anh |

Ngày 13.4, dòng người nườm nượp đổ ra bến xe và đường phố để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Các cửa ngõ Hà Nội đông đặc, các bến tàu, bến xe cũng chen chúc đến ngộp thở.

Sân ga, bến xe TPHCM chiều 30 tết: Vắng lặng như tờ

Huân Cao |

Chiều 30 tết, tại các bến xe, ga tàu và sân bay ở TPHCM đều vắng lặng, lượng hành khách rất ít. Sự vắng vẻ này khác với vẻ ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở của những ngày trước đây.

Ngày cận tết ra bến xe, ga tàu, sân bay có mua được vé đi ngay không?

Huân Cao |

Cao điểm đi lại trong dịp tết đã thực sự nóng lên, thời điểm này dòng người luôn căng chặt tại các bến xe, ga tàu và sân bay. Nhiều người lo lắng thời điểm từ nay đến 30 tết nếu ra bến xe, ga tàu, sân bay mua vé đi ngay thì có được không.?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến xe, cửa ngõ Hà Nội quá tải trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ

Hoài Anh - Phương Anh |

Ngày 13.4, dòng người nườm nượp đổ ra bến xe và đường phố để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Các cửa ngõ Hà Nội đông đặc, các bến tàu, bến xe cũng chen chúc đến ngộp thở.

Sân ga, bến xe TPHCM chiều 30 tết: Vắng lặng như tờ

Huân Cao |

Chiều 30 tết, tại các bến xe, ga tàu và sân bay ở TPHCM đều vắng lặng, lượng hành khách rất ít. Sự vắng vẻ này khác với vẻ ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở của những ngày trước đây.

Ngày cận tết ra bến xe, ga tàu, sân bay có mua được vé đi ngay không?

Huân Cao |

Cao điểm đi lại trong dịp tết đã thực sự nóng lên, thời điểm này dòng người luôn căng chặt tại các bến xe, ga tàu và sân bay. Nhiều người lo lắng thời điểm từ nay đến 30 tết nếu ra bến xe, ga tàu, sân bay mua vé đi ngay thì có được không.?