Ngắm cung điện mang phong cách kiến trúc tân cổ điển ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cung An Định là một trong những cung điện to lớn, sang trọng bậc nhất nơi Cố đô Huế. Rất nhiều tư liệu, kỷ vật quý hiếm tồn tại từ thời nhà Nguyễn đang được trưng bày tại đây.

Tọa lạc tại số 97 đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận, TP. Huế), cung An Định là một công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của triều Nguyễn, mang trong mình nét đẹp của lối kiến trúc Á - Âu vô cùng sang trọng, bề thế.
Tọa lạc tại số 97 đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận, TP. Huế), cung An Định là một công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của triều Nguyễn, mang trong mình nét đẹp của lối kiến trúc Á - Âu rất sang trọng, bề thế.
Theo tìm hiểu, cung An Định là một biệt cung của vua Khải Định. Công trình được xây dựng từ khi nhà vua còn là hoàng tử, cải tạo theo phong cách kiến trúc châu Âu vào năm 1917 - 1918 để làm nơi nghỉ ngơi, tiếp khách, chiêu đãi của hoàng gia.
Theo tìm hiểu, cung An Định là một biệt cung của vua Khải Định. Công trình được xây dựng từ khi nhà vua còn là hoàng tử, cải tạo theo phong cách kiến trúc châu Âu vào năm 1917 - 1918 để làm nơi nghỉ ngơi, tiếp khách, chiêu đãi của hoàng gia.
Khi xưa, cung An Định vốn là một công trình làm bằng gỗ và mang tên gọi là phủ Phụng Hóa. Để biến ngôi phủ gỗ ban đầu trở thành một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ bậc nhất Việt Nam thời bấy giờ, vua Đồng Khánh (tức Thái thượng hoàng của vua Khải Định) đã sử dụng tiền riêng của mình để cải tạo lại phủ Phụng Hóa theo lối hiện đại cho con trai của mình.
Khi xưa, cung An Định vốn là một công trình làm bằng gỗ và mang tên gọi là phủ Phụng Hóa. Để biến ngôi phủ gỗ ban đầu trở thành một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ bậc nhất Việt Nam thời bấy giờ, vua Đồng Khánh (tức Thái thượng hoàng của vua Khải Định) đã sử dụng tiền riêng của mình để cải tạo lại phủ Phụng Hóa theo lối hiện đại cho con trai của mình.
 Kể từ đó, công trình này trở nên bề thế, sang trọng và mang một cái tên mới đó là cung An Định. Năm 1945, cung An Định đã trở thành nơi gia đình cựu hoàng Bảo Đại sinh sống khi vua thoái vị.
Kể từ đó, công trình này trở nên bề thế, sang trọng và mang một cái tên mới đó là cung An Định. Năm 1945, cung An Định đã trở thành nơi gia đình cựu hoàng Bảo Đại sinh sống khi vua thoái vị.
Được biết, cung An Định được xây dựng bởi một nhóm thợ giỏi nổi tiếng ở Huế thời điểm đó, có thể kể đến như đệ nhất xảo thủ Nguyễn Văn Khả phụ trách phần mộc, thợ vẽ Lương Quang Duyệt phụ trách phần trang trí...
Được biết, cung An Định được xây dựng bởi một nhóm thợ giỏi nổi tiếng ở Huế thời điểm đó, có thể kể đến như đệ nhất xảo thủ Nguyễn Văn Khả phụ trách phần mộc, thợ vẽ Lương Quang Duyệt phụ trách phần trang trí...
Các công trình chính của cung An Định bao gồm đình Trung Lập, lầu Khải Tường, nhà hát Cửu Tư Đài và một số công trình phụ như chuồng thú, nhà ngang...
Các công trình chính của cung An Định bao gồm đình Trung Lập, lầu Khải Tường, nhà hát Cửu Tư Đài và một số công trình phụ như chuồng thú, nhà ngang...
Trong đó lầu Khải Tường và nhà hát Cửu Tư Đài là những công trình được trang trí lộng lẫy theo phong cách kiến trúc tân cổ điển của Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Trong đó lầu Khải Tường và nhà hát Cửu Tư Đài là những công trình được trang trí lộng lẫy theo phong cách kiến trúc tân cổ điển của Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Do đó, đây là một công trình kiến trúc khác biệt hoàn toàn giữa vô số Di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế hiện nay.
Do đó, đây là một công trình kiến trúc khác biệt hoàn toàn giữa vô số Di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế hiện nay.
Cung An Định có tổng cộng 3 tầng, 22 phòng: Tầng 1 có 7 phòng trang trí rất lộng lẫy, đại sảnh là không gian nổi bật nhất; tầng 2 gồm 8 phòng, là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi; tầng 3 có 7 phòng là nơi ở cũ của đức Từ Cung thái hậu và nơi thờ tự. Tại đây, nhiều bức tranh tường có tuổi đời ngót nghét 100 năm, là các tác phẩm hội họa đẹp mắt của giai đoạn chuyển tiếp giữa mỹ thuật truyền thống với mỹ thuật mới ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Cung An Định có tổng cộng 3 tầng, 22 phòng: Tầng 1 có 7 phòng trang trí rất lộng lẫy, đại sảnh là không gian nổi bật nhất; tầng 2 gồm 8 phòng, là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi; tầng 3 có 7 phòng là nơi ở cũ của đức Từ Cung thái hậu và nơi thờ tự. Tại đây, nhiều bức tranh tường có tuổi đời ngót nghét 100 năm, là các tác phẩm hội họa đẹp mắt của giai đoạn chuyển tiếp giữa mỹ thuật truyền thống với mỹ thuật mới ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Ngày nay, cung An Định được biết đến là một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và check-in.
Ngày nay, cung An Định được biết đến là một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và check-in.
Với không gian sang trọng, cổ điển, cung An Định là nơi lý tưởng cho du khách chụp hình lưu niệm, đặc biệt là giới trẻ.
Với không gian sang trọng, cổ điển, cung An Định là nơi lý tưởng cho du khách chụp hình lưu niệm, đặc biệt là giới trẻ.
Bạn Ngọc Anh - khách tham quan đến từ Quảng Trị chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến cung An Định. Sau khi tham quan, mình thấy ở đây rất sang trọng, lộng lẫy và có rất nhiều tư liệu hay, mình rất ấn tượng với công trình này”.
Bạn Ngọc Anh - khách tham quan đến từ Quảng Trị chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến cung An Định. Sau khi tham quan, mình thấy ở đây rất sang trọng, lộng lẫy và có rất nhiều tư liệu hay, mình rất ấn tượng với công trình này”.
Trong khi đó, nữ du khách Rosa đến từ Ý cho rằng, cô ấy đã tới Thái Lan, ở đó có nhiều ngôi chùa, tuy nhiên cung điện như thế này thì cô ấy chưa thấy bao giờ.
Nữ du khách Rosa đến từ Ý cho rằng, cô ấy đã tới Thái Lan, ở đó có nhiều ngôi chùa, tuy nhiên cung điện như thế này thì cô ấy chưa thấy bao giờ.

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng những cổ vật nghìn năm tuổi được trưng bày tại Hải Phòng

Mai Dung |

Trải qua gần 10 thế kỷ, TP.Hải Phòng hiện còn lưu giữ và bảo tồn một hệ thống di sản văn hoá phong phú, đa dạng. Trong đó, có rất nhiều cổ vật - dấu ấn văn hóa nghệ thuật minh chứng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của tổ tiên qua từng vương triều, giai thời trong quá khứ.

Ngắm nhìn cung điện lộng lẫy, sang trọng bậc nhất xứ Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Tọa lạc tại số 97 Phan Đình Phùng (TP Huế) cung An Định là điểm đến của đông đảo du khách từ mọi nơi trên thế giới đến tham quan, check-in. Tại đây, hiện đang trưng bày loạt kỷ vật quý của triều Nguyễn mà không phải ai cũng biết.

Di sản, văn hóa Huế tái hiện qua lăng kính của nhiếp ảnh gia

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với chủ đề “Huế trong tim tôi”, triển lãm ảnh và di sản được tổ chức tại Trường Lang Tử Cấm Thành (Đại Nội Huế) đã trình làng 50 bức ảnh ấn tượng tái hiện đời sống, di sản, văn hóa Huế một cách sinh động.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Phương Anh |

Hôm nay (ngày 30.11), tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề về chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Niềm vui của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 30.11, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội “Lừa dối khách hàng”.

Loạt sạp hàng ở các khu chợ sỉ tại TPHCM đóng cửa mùa cao điểm mua sắm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện đang vào mùa cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng tại nhiều khu chợ sỉ lớn ở TPHCM như chợ Bình Tây, chợ Tân Bình... hàng loạt sạp hàng phải đóng cửa vì vắng khách.

Chiêm ngưỡng những cổ vật nghìn năm tuổi được trưng bày tại Hải Phòng

Mai Dung |

Trải qua gần 10 thế kỷ, TP.Hải Phòng hiện còn lưu giữ và bảo tồn một hệ thống di sản văn hoá phong phú, đa dạng. Trong đó, có rất nhiều cổ vật - dấu ấn văn hóa nghệ thuật minh chứng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của tổ tiên qua từng vương triều, giai thời trong quá khứ.

Ngắm nhìn cung điện lộng lẫy, sang trọng bậc nhất xứ Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Tọa lạc tại số 97 Phan Đình Phùng (TP Huế) cung An Định là điểm đến của đông đảo du khách từ mọi nơi trên thế giới đến tham quan, check-in. Tại đây, hiện đang trưng bày loạt kỷ vật quý của triều Nguyễn mà không phải ai cũng biết.

Di sản, văn hóa Huế tái hiện qua lăng kính của nhiếp ảnh gia

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Với chủ đề “Huế trong tim tôi”, triển lãm ảnh và di sản được tổ chức tại Trường Lang Tử Cấm Thành (Đại Nội Huế) đã trình làng 50 bức ảnh ấn tượng tái hiện đời sống, di sản, văn hóa Huế một cách sinh động.