Mùa nhãn ngọt bên bến Bình Ca

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Nhãn Bình Ca, loại cây ăn quả được xem là chủ lực của xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) hiện đang vào chính vụ. Những ngày này, cảnh mua bán tấp nập vẫn diễn ra, nhưng giá nhãn năm nay xuống khá thấp.

Thời điểm cuối tháng 7 trở đi, thương lái từ khắp nơi sẽ tìm đến xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) để thu mua nhãn Bình Ca. Nhãn vùng này từ lâu đã được biết đến với chất lượng thơm ngon.
Thời điểm cuối tháng 7 trở đi, thương lái từ khắp nơi sẽ tìm đến xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) để thu mua nhãn Bình Ca.
Vườn nhãn nhà bà Vũ Trọng Thuyết tại thôn 4 (xã Thái Bình) mỗi năm cho thu hoạch hơn 1 tấn quả. Hiện tại gần chục cây nhãn đã thu hái được 1 nửa, nhãn hái xuống đến đâu thương lái thu mua đến đó.
Vườn nhãn nhà bà Vũ Trọng Thuyết tại thôn 4 (xã Thái Bình) mỗi năm cho thu hoạch hơn 1 tấn. Hiện tại gần chục cây nhãn đã thu hái được 1 nửa, nhãn hái xuống đến đâu thương lái thu mua đến đó.
Ngoài bán cho thương lái, bà Thuyết trực tiếp bán lẻ bởi nhà cạnh Quốc lộ 37, bà Thuyết cho hay: “Năm nay nhãn được mùa nhưng giá xuống thấp quá, năm ngoài còn được 15.000 đồng/kg, năm nay chỉ còn được hơn 5.000 đồng/kg bán tại vườn. Cây ăn quả lâu năm nên có lúc này, lúc kia cũng đành chấp nhận thôi“.
Ngoài bán cho thương lái, bà Thuyết trực tiếp bán lẻ bởi nhà cạnh Quốc lộ 37, bà Thuyết cho hay: “Năm nay nhãn được mùa nhưng giá xuống thấp quá, năm ngoái còn được 15.000 đồng/kg, năm nay giá còn hơn 5.000 đồng/kg bán tại vườn. Cây ăn quả lâu năm nên có lúc này, lúc kia cũng đành chấp nhận thôi“.
Nhãn Bình Ca được trồng dọc theo sông Lô phù sa màu mỡ hoặc trong đồi, vườn nhà chất đất tốt cho chất lượng thơm ngon, cùi dày, vỏ mỏng nên được người tiêu dùng ưa chuộng.
Nhãn Bình Ca được trồng dọc theo sông Lô phù sa màu mỡ hoặc trong đồi, vườn nhà chất đất tốt cho chất lượng thơm ngon, cùi dày, vỏ mỏng nên được người tiêu dùng ưa chuộng.
Cây nhãn được trồng nhiều ở các thôn ở các thôn 3, 4, 5, Bình Ca của xã Thái Bình. Hầu như nhà nào cũng trồng nhãn, nhà ít thì vài cây, nhà nhiều lên tới cả trăm cây. Nhãn ở đây có 2 loại, nhãn được ghép mắt lấy giống từ Khoái Châu (Hưng Yên) và nhãn chiết cành từ những cây nhãn cổ tại địa phương, mỗi loại lại cho hương vị riêng.
Cây nhãn được trồng nhiều ở các thôn ở các thôn 3, 4, 5, Bình Ca của xã Thái Bình. Hầu như nhà nào cũng trồng nhãn, nhà ít thì vài cây, nhà nhiều lên tới cả trăm cây. Nhãn ở đây có 2 loại, nhãn được ghép mắt lấy giống từ Khoái Châu (Hưng Yên) và nhãn chiết cành từ những cây nhãn cổ tại địa phương, mỗi loại lại cho hương vị riêng.
Theo người dân địa phương, cây nhãn nhà ông Trịnh Văn Kền ở thôn 3 là cây nhãn cổ với tuổi đời gần trăm năm hiện là cây nhãn cổ đẹp nhất của xã. Từ cây nhãn này đã được chiết cành, nhân giống ở nhiều nơi.
Theo người dân địa phương, cây nhãn nhà ông Trịnh Văn Kền ở thôn 3 là cây nhãn cổ với tuổi đời gần trăm năm hiện là cây nhãn cổ đẹp nhất của xã. Từ cây nhãn này đã được chiết cành, nhân giống ở nhiều nơi.
Những cây nhãn cổ với đường kính cả vòng tay người ôm, thân vỏ sù sì nhuộm màu thời gian. Nhãn cổ tuy quả không to nhưng sức chống chịu sâu bệnh tốt, quả ngọt thơm.
Những cây nhãn cổ với đường kính cả vòng tay người ôm, thân vỏ sù sì nhuộm màu thời gian. Nhãn cổ tuy quả không to nhưng sức chống chịu sâu bệnh tốt, quả ngọt thơm.
Nhãn ở xã Thái Bình được gọi là nhãn Bình Ca vì gần đó là Di tích lịch sử bia chiến thắng Bình Ca.  76 năm trước, năm 1957 giặc Pháp mở cuộc tiến công lớn vào chiến khu Việt Bắc, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra trận thắng đầu tiên trên mặt trận sông Lô đó là chiến thắng Bình Ca, đây là trận đánh quan trọng có tác dụng cổ vũ quân và dân Việt Bắc thi đua giết giặc lập công.
Nhãn ở xã Thái Bình được gọi là nhãn Bình Ca vì gần đó là Di tích lịch sử bia chiến thắng Bình Ca. 76 năm trước, năm 1957 giặc Pháp mở cuộc tiến công lớn vào chiến khu Việt Bắc, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra trận thắng đầu tiên trên mặt trận sông Lô đó là chiến thắng Bình Ca, đây là trận đánh quan trọng có tác dụng cổ vũ quân và dân Việt Bắc thi đua giết giặc lập công.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, nhãn là cây trồng lâu năm tại địa phương diện tích hiện tại khoảng 130ha với 250 hộ trồng. Riêng trong năm 2022 sản lượng đạt gần 530 tấn, đóng góp khá tốt vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, nhãn là cây trồng lâu năm tại địa phương diện tích hiện tại khoảng 130ha với 250 hộ trồng. Riêng trong năm 2022 sản lượng đạt gần 530 tấn, đóng góp khá tốt vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
“Nhãn Bình Ca hiện được tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh, tuy năm nay giá thấp hơn mọi năm nhưng người trồng vẫn có lãi bởi cây nhãn không tốn quá nhiều công, chi phí chăm sóc. Hiện địa phương đang vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phấn đấu xây dựng sản phẩm OCOP Nhãn Bình Ca” - ông Dũng cho hay.
“Nhãn Bình Ca hiện được tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh, tuy năm nay giá thấp hơn mọi năm nhưng người trồng vẫn có lãi bởi cây nhãn không tốn quá nhiều công, chi phí chăm sóc. Hiện địa phương đang vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phấn đấu xây dựng sản phẩm OCOP Nhãn Bình Ca” - ông Dũng cho hay.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Gặp lão nông U70 là chủ nhân giống nhãn siêu trái gây sốt ở Miền Tây

HOÀNG LỘC |

Trong quá trình ghép giống nhãn siêu trái, lão nông Nguyễn Văn Phúc từng không được gia đình ủng hộ, vợ chồng giận nhau nhiều tháng liền.

Mãn nhãn với mô hình làm từ vỏ lon của chàng trai miền Tây

BÍCH NGỌC - MỸ LY |

Xe phân khối lớn, ô tô, máy bay, trực thăng, nhà hát lớn Hà Nội… là những mô hình mà anh Lại Minh Trí - một chàng trai 9X ở miền Tây đã chế tạo hết sức tỉ mỉ, công phu hoàn toàn bằng thủ công. Càng đặc biệt hơn khi vật liệu chủ yếu để làm những mô hình này chính là các vỏ lon đã qua sử dụng.

Qua bến Bình Ca nhớ về trận chiến lịch sử

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Cứ độ tháng 10 hàng năm, nhiều người dân tại Bình Ca (Vĩnh Lợi, Sơn Dương) lại nhớ về những ký ức hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tròn 75 năm về trước, bến Bình Ca đã chứng kiến trận thắng đầu tiên trên mặt trận sông Lô của quân và dân ta.

Sạt lở nghiêm trọng, lún sâu khoảng 1- 3m trên Quốc lộ 14

Phan Tuấn |

Trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đang bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có nơi miệng hố đã rộng hơn 1m và sâu hơn 3m so với mặt đường còn nguyên trạng.

Gia thế của tân Chủ tịch Chứng khoán Hoà Bình mới chỉ 20 tuổi

Đức Mạnh |

Thông tin Chứng khoán Hoà Bình vừa có tân Chủ tịch HĐQT khi mới chỉ 20 tuổi đã thu hút nhiều sự chú ý.

NSND Lê Khanh: Tôi "sốc" khi vừa bị lừa một khoản tiền qua Facebook

Nhóm PV |

Trong Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSND Lê Khanh có cuộc trò chuyện về những mặt trái của mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ cũng lần đầu kể bị lừa tiền qua Facebook và đến bây giờ vẫn còn "sởn da gà".

Đổ xô nuôi hàu tự phát gây áp lực lên tuyến giao thông thuỷ ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Chưa được quy hoạch vùng nuôi an toàn, nhưng có gần 80 hộ dân ở Thị xã Duyên Hải, (Trà Vinh) đổ xô nuôi hàu, ảnh hưởng dòng chảy và phương tiện tham gia giao thông đường thủy trên tuyến sông từ Long Toàn đến Vàm Láng Nước dài hơn 20km.

Bình Dương nói về dự án Nhà ở xã hội động thổ rầm rộ nhưng hơn 1 năm vẫn là bãi đất trống

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án nhà ở xã hội tại phường Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm lễ động thổ rầm rộ nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng. Người lao động thì ngóng trông nhà ở giá rẻ có vị trí thuận lợi này.

Gặp lão nông U70 là chủ nhân giống nhãn siêu trái gây sốt ở Miền Tây

HOÀNG LỘC |

Trong quá trình ghép giống nhãn siêu trái, lão nông Nguyễn Văn Phúc từng không được gia đình ủng hộ, vợ chồng giận nhau nhiều tháng liền.

Mãn nhãn với mô hình làm từ vỏ lon của chàng trai miền Tây

BÍCH NGỌC - MỸ LY |

Xe phân khối lớn, ô tô, máy bay, trực thăng, nhà hát lớn Hà Nội… là những mô hình mà anh Lại Minh Trí - một chàng trai 9X ở miền Tây đã chế tạo hết sức tỉ mỉ, công phu hoàn toàn bằng thủ công. Càng đặc biệt hơn khi vật liệu chủ yếu để làm những mô hình này chính là các vỏ lon đã qua sử dụng.

Qua bến Bình Ca nhớ về trận chiến lịch sử

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Cứ độ tháng 10 hàng năm, nhiều người dân tại Bình Ca (Vĩnh Lợi, Sơn Dương) lại nhớ về những ký ức hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tròn 75 năm về trước, bến Bình Ca đã chứng kiến trận thắng đầu tiên trên mặt trận sông Lô của quân và dân ta.