Mẹ xúc động nhìn 2 người con song sinh chững chạc tại lễ giao nhận quân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại lễ giao nhận quân, nhìn 2 người con song sinh của mình chỉnh tề trong quân phục, người mẹ yên lòng, nở nụ cười.

Giữa hàng trăm người dân đến tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ ở sân vận động trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nở nụ cười tươi, khi trong thấy 2 con trai song sinh của mình được xếp ở vị trí đầu hàng, trong bộ quân phục chững chạc.
Giữa hàng trăm người dân đến tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ ở sân vận động trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (áo xanh, giữa ảnh; trú tại thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nở nụ cười tươi, khi trong thấy 2 con trai song sinh của mình được xếp ở vị trí đầu hàng, trong bộ quân phục chững chạc.
Nguyễn Giang Thanh (hàng trên, ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Thanh Minh (hàng trên, thứ 2 từ phải sang) năm nay 19 tuổi. Thanh và Minh là anh em song sinh, con của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.
Nguyễn Giang Thanh (hàng trên, ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Thanh Minh (hàng trên, thứ 2 từ phải sang) năm nay 19 tuổi. Thanh và Minh là anh em song sinh, con của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.
Nhà có hoàn cảnh khó khăn, hai anh em nghỉ học vào miền Nam. Minh làm đầu bếp, quản lý ở nhà hàng, còn Thanh thì làm công nhân được hơn 2 năm nay. Nghe tin đến đợt tuyển quân, hai em gọi điện về cho gia đình, bày tỏ nguyện vọng cùng viết đơn xin vào quân ngũ. Bố của Thanh và Minh từng ở môi trường quân ngũ, lập tức đồng ý. Mẹ của hai em “không có lý do gì để phản đối“, vậy là hai em trở về quê để thực hiện mong muốn của mình.
Nhà có hoàn cảnh khó khăn, hai anh em nghỉ học vào miền Nam. Minh làm đầu bếp, quản lý ở nhà hàng, còn Thanh thì làm công nhân được hơn 2 năm nay. Nghe tin đến đợt tuyển quân, hai em gọi điện về cho gia đình, bày tỏ nguyện vọng cùng viết đơn xin vào quân ngũ. Bố của Thanh và Minh từng ở môi trường quân ngũ, lập tức đồng ý. Mẹ của hai em “không có lý do gì để phản đối“, vậy là hai em trở về quê để thực hiện mong muốn của mình.
Mẹ của Thanh và Minh làm công nhân ở một xưởng gỗ, ba của hai em thì làm bảo vệ. Nhà có 3 anh em trai, thì người anh đầu đã xuất gia. Bà Nguyệt mong muốn, hai em anh vào quân ngũ sẽ rèn luyện, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội và cả hai hứa khi trở về sẽ chững chạc hơn.
Mẹ của Thanh và Minh làm công nhân ở một xưởng gỗ, ba của hai em thì làm bảo vệ. Nhà có 3 anh em trai, thì người anh đầu đã xuất gia. Bà Nguyệt mong muốn, hai em anh vào quân ngũ sẽ rèn luyện, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội và cả hai hứa khi trở về sẽ chững chạc hơn.
Đi vào quân ngũ trong tâm thế thoải mái, bố mẹ hết sức ủng hộ. Nhưng phút chia, tay, mẹ và hai con đều xúc động. Trong ảnh, Minh mượn điện thoại chụp chung với mẹ tấm hình trước khi lên xe về đơn vị.
Đi vào quân ngũ trong tâm thế thoải mái, bố mẹ hết sức ủng hộ. Nhưng phút chia, tay, mẹ và hai con đều xúc động. Trong ảnh, Minh mượn điện thoại chụp chung với mẹ tấm hình trước khi lên xe về đơn vị.
Thanh và Minh cùng được bố trí vào đơn vị E842 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đóng quân ở cách nhà vài chục km.
Thanh và Minh cùng được bố trí vào đơn vị E842 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đóng quân ở cách nhà vài chục km.
Tại lễ giao nhận quân năm 2024 ở huyện Triệu Phong, có hơn 200 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, quân sự. Việc tổ chức giao nhận quân diễn ra rất trang trọng.
Tại lễ giao nhận quân năm 2024 ở huyện Triệu Phong, có hơn 200 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, quân sự. Việc tổ chức giao nhận quân diễn ra rất trang trọng.
Người dân đến tiễn các tân binh rất đông. Ai cũng lưu luyến, xúc động giây phút chia tay.
Người dân đến tiễn các tân binh rất đông. Ai cũng lưu luyến, xúc động giây phút chia tay.
Nhiều người không quen biết, nhưng vẫn vẫy tay chào các tân binh khi các xe  chở tân binh đi ngang qua.
Nhiều người không quen biết, nhưng vẫn vẫy tay chào các tân binh khi các xe chở tân binh đi ngang qua.
Nụ cười trên môi của một tân binh và mẹ.
Nụ cười trên môi của một tân binh và mẹ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Cùng với cả nước, sáng nay (6.2), tại các huyện, thị, thành phố của Quảng Ninh, đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - dự buổi lễ giao nhận quân tại TP.Hạ Long.

Cả nước tổ chức lễ giao nhận quân từ ngày 6 - 10.2

PHẠM ĐÔNG |

Lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày. Theo đó, từ ngày 6 - 10.2.2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Giá vàng hôm nay 27.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ giảm bớt

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 27.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng SJC trong nước điều chỉnh giảm chênh lệch mua - bán, trong khi thị trường thế giới đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế từ Mỹ.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Liên Hợp Quốc khâm phục các thành tựu của Việt Nam

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự khâm phục trước các thành tựu của Việt Nam, cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho các ưu tiên của Liên Hợp Quốc.

Di tích quốc gia xuống cấp nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đình - chùa Ngô Xá (hay còn gọi là chùa Phi Lai) xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Ngô Xá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ thời trang lớn ở TPHCM ế ẩm chưa từng thấy sau Tết

HẠ MÂY |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được mệnh danh là khu chợ kinh doanh quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khiến nhiều tiểu thương tại đây rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm.

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Cùng với cả nước, sáng nay (6.2), tại các huyện, thị, thành phố của Quảng Ninh, đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - dự buổi lễ giao nhận quân tại TP.Hạ Long.

Cả nước tổ chức lễ giao nhận quân từ ngày 6 - 10.2

PHẠM ĐÔNG |

Lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày. Theo đó, từ ngày 6 - 10.2.2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.