Mãn nhãn với vẻ đẹp hoa Anh Đào giữa lòng hồ trên núi

THANH BÌNH |

Điện Biên - Cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng hơn 20km là quần thể du lịch Hồ Pá Khoang - nơi có vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ và hấp dẫn. Đặc biệt vào dịp cuối năm, hàng trăm cây hoa Anh Đào đua nhau khoe sắc trên một hòn đảo nhỏ tạo nên điểm nhấn quan trọng thu hút nhiều du khách.
vvv
Hồ Pá Khoang là khu du lịch sinh thái nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/8/2015.
Với tổng diện tích gần 2.500ha, trong đó 1.320ha là diện tích rừng, diện tích mặt hồ khoảng trên 600ha, có sức chứa 37,2 triệu m3 nước.
Với tổng diện tích gần 2.500ha, trong đó 1.320ha là diện tích rừng, diện tích mặt hồ khoảng trên 600ha, hồ có sức chứa gần 40 triệu m3 nước.
Hồ Pá Khoang nằm trên  địa phận địa phận xã Pá Khoang và xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ.
Hồ Pá Khoang nằm trên địa phận địa phận xã Pá Khoang và xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ.
Quần thể du lịch Hồ Pa Khoang có địa hình đa dạng, phong phú với khung cảnh thơ mộng, khí hậu mát mẻ quanh năm là nơi lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng. Nhìn từ trên cao, Hồ Pa Khoang như một tấm gương nổi bật giữa những khu rừng xanh biếc, lòng hồ được tô điểm bởi rất nhiều hòn đảo nhỏ như những viên ngọc.
Quần thể du lịch Hồ Pa Khoang có địa hình đa dạng, phong phú với khung cảnh thơ mộng, khí hậu mát mẻ quanh năm là nơi lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng. Nhìn từ trên cao, Hồ Pa Khoang như một tấm gương nổi bật giữa những khu rừng xanh biếc, lòng hồ được tô điểm bởi rất nhiều hòn đảo nhỏ như những viên ngọc.
Những cây cầu treo vắt ngang qua hồ, soi bóng xuống mặt nước, hòa quyện với màu xanh của rừng núi, mây trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Những cây cầu treo vắt ngang qua hồ, soi bóng xuống mặt nước, hòa quyện với màu xanh của rừng núi, mây trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Có dịp du ngoạn trên Hồ Pá Khoang vào thời điểm cuối năm, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội được ngắm hoa Anh Đào trên một hòn đảo xinh đẹp có tên gọi là “Đảo Hoa”.
Có dịp du ngoạn trên Hồ Pá Khoang vào thời điểm cuối năm, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội được ngắm hoa Anh Đào trên một hòn đảo xinh đẹp có tên gọi là “Đảo Hoa”.
Hòn đảo này được coi là điểm nhấn của quần thể du lịch vì được trồng rất nhiều cây hoa Anh Đào có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Hòn đảo này được coi là điểm nhấn của quần thể du lịch vì được trồng rất nhiều cây hoa Anh Đào có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Hàng trăm gốc hoa Anh Đào được ông chủ của hòn đảo này lấy giống từ Nhật Bản và Đà Lạt.
Hàng trăm gốc hoa Anh Đào được ông chủ của hòn đảo này lấy giống từ Nhật Bản và Đà Lạt.
Một trong những giống hoa Anh Đào được cấy ghép thành công trên thân cây đào bản địa.
Một trong những giống hoa Anh Đào được cấy ghép thành công trên thân cây đào bản địa.
Trên đảo luôn có hàng chục công nhân chăm sóc các loài hoa.
Trên đảo luôn có hàng chục công nhân chăm sóc hoa.
Cuối mùa Đông, đầu mùa Xuân cả hòn đảo rực rỡ sắc hoa trên nền trời xanh biếc.
Cuối mùa Đông, đầu mùa Xuân cả hòn đảo rực rỡ sắc hoa trên nền trời xanh biếc.
Đây cũng là dịp hòn đảo nhỏ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Đây cũng là dịp hòn đảo nhỏ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Trên hòn đảo này có những cây hoa Anh Đào đã trên 10 năm tuổi...
Trên hòn đảo này có những cây hoa Anh Đào đã trên 10 năm tuổi...
THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng sau phản ánh của Lao Động

PV |

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng tập trung sau phản ánh của Lao Động trong loạt bài "Nước thải ô nhiễm bao vây TP.Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm".

Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2022, bản lĩnh hay liều lĩnh?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vì sao một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Điện Biên lại mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 tối thiểu 10%?

Ngỡ ngàng mùa hoa anh đào đẹp như tranh nở rộ sớm ở Nhật Bản

Khánh Ly |

Mùa hoa anh đào Nhật Bản đã nở rộ đỉnh điểm, sớm nhất trong 70 năm qua. Các chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng sau phản ánh của Lao Động

PV |

Điện Biên sẽ thành lập khu chế biến dong riềng tập trung sau phản ánh của Lao Động trong loạt bài "Nước thải ô nhiễm bao vây TP.Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm".

Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2022, bản lĩnh hay liều lĩnh?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Vì sao một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Điện Biên lại mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 tối thiểu 10%?

Ngỡ ngàng mùa hoa anh đào đẹp như tranh nở rộ sớm ở Nhật Bản

Khánh Ly |

Mùa hoa anh đào Nhật Bản đã nở rộ đỉnh điểm, sớm nhất trong 70 năm qua. Các chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân.