Mãn nhãn với những chiếc dù lượn bay trên hồ Thung Mây tại thị trấn Quỳ Hợp

Quỳnh Trang |

Ngày 19.4, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) khai mạc sự kiện dù lượn bay trên hồ Thung Mây với chủ đề “Quỳ Hợp 60 năm xây dựng và phát triển”, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19.4.1963-19.4.2023).

Đây là sự kiện dù lượn đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Ảnh: Quỳnh Trang
Đây là sự kiện dù lượn đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Ảnh: Quỳnh Trang
Khác với dù lượn thông thường (paragliding), dù lượn động cơ (paramotor) sử dụng động cơ cánh quạt sau lưng, giúp người chơi có thể bay lên từ đất bằng, mà không cần phải có đồi núi, tời kéo, không phải phụ thuộc vào gió hay luồng khí nóng. Ảnh: Quỳnh Trang
Khác với dù lượn thông thường, dù lượn động cơ sử dụng động cơ cánh quạt sau lưng, giúp người chơi có thể bay lên từ đất bằng, mà không cần phải có đồi núi, tời kéo, không phải phụ thuộc vào gió hay luồng khí nóng. Ảnh: Quỳnh Trang
Chương trình đã có sự tham gia của khoảng 30 phi công paramotor từ mọi miền tổ quốc để biểu diễn trên bầu trời Quỳ Hợp. Ảnh: Quỳnh Trang
Chương trình có sự tham gia của khoảng 30 phi công dù lượn từ mọi miền Tổ quốc để biểu diễn trên bầu trời Quỳ Hợp. Ảnh: Quỳnh Trang
Đây cũng là dịp hiếm hoi mà người dân có cơ hội chiêm ngưỡng màn biểu diễn dù lượn ấn tượng. Ảnh: Quỳnh Trang
Đây cũng là dịp hiếm hoi mà người dân có cơ hội chiêm ngưỡng màn biểu diễn dù lượn ấn tượng. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Phan Đình Đạt, Bí thư huyện Quỳ Hợp cho biết, qua việc tổ chức biểu diễn dù lượn, huyện Quỳ Hợp mong muốn để quảng bá các điểm du lịch của địa phương; những đặc sản ẩm thực của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Phan Đình Đạt, Bí thư huyện Quỳ Hợp cho biết, qua việc tổ chức biểu diễn dù lượn, huyện Quỳ Hợp quảng bá các điểm du lịch của địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Ảnh: Quỳnh Trang
Dịp này, ngoài biểu diễn dù lượn khai mạc và bay biểu diễn đội hình, huyện Quỳ Hợp còn tổ chức các chương trình văn nghệ; hoạt động triển lãm, quảng bá một số hình ảnh của địa phương và của tỉnh; tổ chức một số loại hình trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc ở Quỳ Hợp. Ảnh: Quỳnh Trang
Ngoài biểu diễn dù lượn khai mạc và bay biểu diễn đội hình, huyện Quỳ Hợp còn tổ chức các chương trình văn nghệ; hoạt động triển lãm, quảng bá một số hình ảnh của địa phương và của tỉnh; tổ chức một số loại hình trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc ở Quỳ Hợp. Ảnh: Quỳnh Trang

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành Công văn số 2840 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình không để bị bùng dịch trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GDĐT Nghệ An sớm điều tra, làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.

Nghệ An: Án tù cho các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp

Quỳnh Trang |

Ngày 17.4, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An  mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhiều bị cáo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bộ Ngoại giao thông tin về sắc phong Việt Nam bị đấu giá ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để cung cấp thông tin liên quan tới những sắc phong của Việt Nam bị đem đấu giá ở Trung Quốc.

Hà Nội: Thay thế hàng nhãn bằng cây giáng hương ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Tây Hồ đang di dời hàng cây nhãn già cỗi, cong, nghiêng ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Thái Bình: Sau đối thoại với Chủ tịch huyện, dân vẫn phản đối nhà máy rác

TRUNG DU |

Sau buổi đối thoại với đại diện nhân dân xã Đông Á, ông Tô Xuân Thức - Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) nói sẽ tiếp nhận các ý kiến để tổng hợp trả lời, hoặc báo cáo lên tỉnh. Còn đại đa số người dân vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ xây dựng nhà máy rác.

Điểm mặt những tuyến phố vừa được lát đá xong đã hỏng

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Sau 1-2 năm, vỉa hè của nhiều tuyến phố được lát đá đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lãng phí tiền của.

Người Hà Nội chi tiền triệu đi học hát karaoke

PHƯƠNG ANH |

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu đi học hát karaoke để tự tin hơn trong những buổi đi hát cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Nghệ An: Chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành Công văn số 2840 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình không để bị bùng dịch trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GDĐT Nghệ An sớm điều tra, làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.

Nghệ An: Án tù cho các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp

Quỳnh Trang |

Ngày 17.4, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An  mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhiều bị cáo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.