Mãn nhãn ngắm hoa anh đào khoe sắc tại Hà Nội

Phan Anh – Tô Thế |

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, ngày 24.3, lễ hội hoa anh đào đã được tổ chức tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Tại lễ hội lần này, thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã trưng bày 30 cây, 10.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam. Lễ hội thu hút hàng trăm người kéo đến ngắm hoa và chụp ảnh.

ẢNH 1( Phan Anh): Lễ hội năm nay được khai mạc vào ngày 23/3, nhưng đến sáng 24/3 BTC mới mở cửa tự do để người dân có thể vào tham quan.
 Lễ hội năm nay được khai mạc vào ngày 23.3, nhưng đến sáng 24.3, ban tổ chức mới mở cửa tự do để người dân có thể vào tham quan.
ẢNH 2 ( Phan Anh): Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đổ dồn về khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ để tận mắt chiêm ngưỡng những bông hoa đến từ đất nước mặt trời mọc.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đổ dồn về khu vực quanh tượng đài Lý Thái Tổ để tận mắt chiêm ngưỡng những bông hoa đến từ đất nước "Mặt trời mọc".
NH 3 ( Phan Anh): Những bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản được nhiều người lựa chọn khi đến với lễ hội năm nay.
Những bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản được nhiều người lựa chọn khi đến với lễ hội năm nay.
ẢNH 4 (Tô Thế): Số lượng hoa anh đào năm nay ít hơn só với các năm trước, tuy nhiên cách bài trí hợp lý đã tạo nên một không gian vô cùng lý tưởng cho các bạn trẻ đến chụp ảnh.
 Số lượng hoa anh đào năm nay ít hơn so với các năm trước, tuy nhiên cách bài trí hợp lý đã tạo nên một không gian vô cùng lý tưởng cho các bạn trẻ đến chụp ảnh.
ẢNH 5 (Tô Thế): Đây cũng là dịp để những người yêu thích nhiếp ảnh được gặp gỡ và giao lưu.
Đây cũng là dịp để những người yêu thích nhiếp ảnh được gặp gỡ và giao lưu.
Ngoài khu trưng bày hoa thì lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.
Ngoài khu trưng bày hoa, lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.
Ngoài khu trưng bày hoa thì lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.
Ngoài khu trưng bày hoa, lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.
Ngoài khu trưng bày hoa thì lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.
Người dân thích thú với tiết mục múa truyền thống của Nhật Bản.
ẢNH 9 ( Phan Anh): Ban tổ chức luôn cho người túc trực chăm sóc để những cây hoa tại khu trưng bày giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Dự kiến lễ hội kéo dài đến ngày 26/3/2018.
Ban tổ chức luôn cho người túc trực chăm sóc để những cây hoa tại khu trưng bày giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Dự kiến lễ hội kéo dài đến ngày 26.3.
Phan Anh – Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.