“Ma trận” căng dây, rào thép gai chằng chịt tại quận nguy cơ cao ở Hà Nội

Tùng Giang |

Hà Nội – Ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm sau 2 tháng, nhiều khu vực thuộc quận Đống Đa đã được lực lượng chức năng căng dây, rào thép gai để hạn chế tối đa dịch bệnh COVID-19 lây lan.

 
Dịch COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến rất phức tạp khi những ngày gần đây, Thủ đô liên tiếp thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số mắc mới. Riêng 2 tuần gần nhất, mỗi ngày Hà Nội phát hiện trung bình trên 650 ca COVID-19, F0 mới có xu hướng ngày càng tăng.
Quận Đống Đa hiện là quận duy nhất tại thành phố có dịch ở cấp độ 3 thộng vùng nguy cơ cao. Quận này ghi nhận từ gần 100 tới trên 100 F0 mới mỗi ngày, số F0 cộng đồng cũng thường xuyên dẫn đầu toàn toàn thành phố.
Quận Đống Đa hiện là quận duy nhất tại thành phố có dịch ở cấp độ 3 thuộc vùng nguy cơ cao. Quận này ghi nhận trên dưới100 F0 mới mỗi ngày, số F0 cộng đồng cũng thường xuyên dẫn đầu toàn toàn thành phố. (Ảnh chụp tại Hồ Giám.)
Cụ thể, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13.12, quận Đống Đa dẫn đầu toàn thành phố về số ca COVID-19 với 2.341 ca. Trong đó, 1.939 ca ghi nhận từ khi “thích ứng an toàn với dịch” theo Nghị quyết 128 ngày 11.10 của Chính phủ. Điển hình, ngày 29.11, quận Đống Đa ghi nhận tới 177 ca COVID-19, riêng ca cộng đồng chiếm tới 115. Số ca mắc mới cộng đồng tính từ 18h ngày 14.12 đến 18h ngày 15.12 tại quận Đống Đa là 110 ca. Dịch đã tấn công gần như tất cả các phường của quận.
Cụ thể, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13.12, quận Đống Đa dẫn đầu toàn thành phố về số ca COVID-19 với 2.341 ca. Trong đó, 1.939 ca ghi nhận từ khi “thích ứng an toàn với dịch” theo Nghị quyết 128 ngày 11.10 của Chính phủ. Điển hình, ngày 29.11, quận Đống Đa ghi nhận tới 177 ca COVID-19, riêng ca cộng đồng chiếm tới 115. Số ca mắc mới cộng đồng tính từ 18h ngày 14.12 đến 18h ngày 15.12 tại quận Đống Đa là 110 ca. Dịch đã tấn công gần như tất cả các phường của quận.
Cụ thể, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13.12, quận Đống Đa dẫn đầu toàn thành phố về số ca COVID-19 với 2.341 ca. Trong đó, 1.939 ca ghi nhận từ khi “thích ứng an toàn với dịch” theo Nghị quyết 128 ngày 11.10 của Chính phủ. Điển hình, ngày 29.11, quận Đống Đa ghi nhận tới 177 ca COVID-19, riêng ca cộng đồng chiếm tới 115. Số ca mắc mới cộng đồng tính từ 18h ngày 14.12 đến 18h ngày 15.12 tại quận Đống Đa là 110 ca. Dịch đã tấn công gần như tất cả các phường của quận.
Hiện quận đang có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và 1 phường cấp độ 1. Số mắc tăng nhiều nhất tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan. Vì thuộc quận vùng lõi thành phố, có mật độ dân cư đông đúc nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 
Theo ghi nhận ngày 16.12, nhiều khu vực trên địa bàn quận Đống Đa như phường Nam Đồng, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu, Khâm Thiên… lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt phong tỏa, căng dây, rào thép gai để kiểm soát dịch.
 
Tất cả người dân ở khu vực phong toả không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới từ chính quyền địa phương. Ảnh chụp tại khu vực phong toả ngõ 56 phố Ngô Sỹ Liên.
 
 
Một chốt cứng được thiết lập tại ngõ chợ Khâm Thiên.
 
 
Những điểm nơi có ca mắc COVID-19, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa, xung quanh những người dân vẫn kinh doanh, buôn bán bình thường.
 
Về vấn đề cách ly, phong tỏa, lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa cho biết, chiến lược phong tỏa đang áp dụng là "làm gọn nhất có thể". Cụ thể, khi một nhà có F0, lực lượng chức năng sẽ điều tra và tính toán kỹ nguy cơ của các nhà lân cận. Mục tiêu là để khu vực bị phong tỏa nhỏ nhất có thể, không phong tỏa tràn lan ra cả khu phố.
 
Với chiến lược xét nghiệm, cơ quan chuyên môn thực hiện xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm các đối tượng nguy cơ, thay vì xét nghiệm cả tuyến phố, cả phường khi phát hiện F0. Xét nghiệm thần tốc và có kết quả nhanh để kịp thời truy vết, khoanh vùng, dập dịch.
 
Trước đó, UBND quận Đống Đa yêu cầu từ 12h ngày 13.12, áp dụng các biện pháp gồm dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết để phòng chống dịch trong bối cảnh F0 tăng cao.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Công nhân hối hả trên đại công trường 2.500 tỉ đồng ở Hà Nội ngày cuối năm

Tùng Giang |

Hà Nội - Trong những ngày cuối năm, hơn 500 công nhân đang gấp rút xây dựng trên công trường dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự kiến cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng này sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

Hải Phòng: Chợ căng dây, người dân vẫn mua, bán tấp nập

Đặng Luân |

Hải Phòng - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khu chợ cầu Rào (phường Cát Bi, quận Hải An) căng dây phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cảnh mua, bán ở đây vẫn diễn ra tấp nập.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Công nhân hối hả trên đại công trường 2.500 tỉ đồng ở Hà Nội ngày cuối năm

Tùng Giang |

Hà Nội - Trong những ngày cuối năm, hơn 500 công nhân đang gấp rút xây dựng trên công trường dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự kiến cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng này sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

Hải Phòng: Chợ căng dây, người dân vẫn mua, bán tấp nập

Đặng Luân |

Hải Phòng - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khu chợ cầu Rào (phường Cát Bi, quận Hải An) căng dây phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cảnh mua, bán ở đây vẫn diễn ra tấp nập.