Hải Phòng: Chợ căng dây, người dân vẫn mua, bán tấp nập

Đặng Luân |

Hải Phòng - Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khu chợ cầu Rào (phường Cát Bi, quận Hải An) căng dây phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cảnh mua, bán ở đây vẫn diễn ra tấp nập.

 
Ghi nhận của PV Lao Động sáng 9.12, đoạn đường Cát Bi từ gần công trình thi công Cầu Rào 1 đến ngã ba đường Cát Bi – Nguyễn Thị Thuận dài khoảng gần 1km phần lớn được căng dây phòng dịch ở cả 2 bên đường. Ảnh: Đặng Luân
 
Tuy nhiên, cảnh mua, bán ở hai bên đường dọc tuyến này vẫn diễn ra tấp nập, nhiều hộ bày bán hàng cả trong và ngoài khu vực căng dây, tràn cả lòng đường. Ảnh: Đặng Luân
 
Theo người dân sinh sống, kinh doanh ở khu vực này, dây được căng từ khoảng 5-6 ngày trước khi có thông tin một ca mắc COVID-19 từng bán rau ở chợ Cầu Rào. Ảnh: Đặng Luân
 
Một tiểu thương bán cá ở chợ cho biết: Một vài ngày đầu, việc căng dây cũng ảnh hưởng đến buôn bán vì tâm lý người dân e ngại, lo sợ về dịch. Song đến nay, việc buôn bán đã trở lại như trước. Ảnh: Đặng Luân
 
Trao đổi với Lao Động, ông Tạ Trung Lương - Chủ tịch UBND phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) cho biết: Từ ngày 2.12, sau khi có thông tin một ca F0 trên địa bàn phường Đằng Lâm từng đến mua bán tại chợ Cầu Rào, chính quyền địa phương căng dây để cảnh báo người dân hạn chế tập trung đông người chứ không phải căng dây để phong toả chợ. Ông Lương cũng cho biết - việc căng dây có hiệu quả vì hạn chế được lượng người mua, bán tại chợ này. Ảnh: Đặng Luân
Trước đó, những hình ảnh mua bán tấp nập dưới hàng dây căng dài để phòng dịch tại khu chợ Cầu Rào được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Phần lớn người dân cho rằng, việc căng dây phải đi cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Bởi lẽ, còn tình trạng người dân, hộ kinh doanh không đeo khẩu trang khi mua, bán tại chợ. Ảnh: Đặng Luân
Trước đó, những hình ảnh mua bán tấp nập dưới hàng dây căng dài để phòng dịch tại khu chợ Cầu Rào được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Phần lớn người dân cho rằng, việc căng dây phải đi cùng với tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Bởi lẽ, mặc dù căng dây nhưng lượng người tập trung mua bán ở đây rất lớn. Chưa kể, còn tình trạng người dân, hộ kinh doanh không đeo khẩu trang khi mua, bán tại chợ. Ảnh: Đặng Luân
Hình ảnh căng dây cảnh báo dịch ở chợ Cầu Rào. Video: Đặng Luân


Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Từ 8.12, Hải Phòng hoạt động trở lại xe khách đi, đến TP.Đà Nẵng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ 8.12, Hải Phòng khôi phục hoạt động tất cả tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Đà Nẵng và ngược lại, tỉ lệ thực hiện là 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được công bố.

Cảnh sát Hải Phòng cứu 4 người khỏi đám cháy do chập điện

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt đám cháy ở địa bàn phường Lãm Hà (quận Kiến An).

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp Hải Phòng ủng hộ "Sóng và máy tính cho em"

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.12, TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 8.12, Hải Phòng hoạt động trở lại xe khách đi, đến TP.Đà Nẵng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ 8.12, Hải Phòng khôi phục hoạt động tất cả tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Đà Nẵng và ngược lại, tỉ lệ thực hiện là 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được công bố.

Cảnh sát Hải Phòng cứu 4 người khỏi đám cháy do chập điện

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt đám cháy ở địa bàn phường Lãm Hà (quận Kiến An).

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp Hải Phòng ủng hộ "Sóng và máy tính cho em"

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.12, TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố.