Làng Triều Khúc chật kín người đến xem trai làng giả gái đánh bồng

trang phú |

Trong lễ hội Triều Khúc, cùng với nghi lễ rước kiệu, sắc phong, múa sênh tiền, hàng nghìn du khách còn được chiêm ngưỡng màn giả gái múa "con đĩ đánh bồng" của trai tráng trong làng.

Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức hàng năm (từ 9-12 tháng Giêng Âm lịch) nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Trong lễ hội triều khúc, cùng với nghi lễ rước kiệu, sắc phong, múa sênh tiền, hàng nghìn du khách được chiêm ngưỡng màn giả gái múa “con đĩ đánh bồng” của trai tráng trong làng
Trong lễ hội Triều Khúc, cùng với nghi lễ rước kiệu, sắc phong, múa sênh tiền, hàng nghìn du khách được chiêm ngưỡng màn giả gái múa “con đĩ đánh bồng” của trai tráng trong làng.
Những chàng trai mặt hoa da phấn, đôi mắt lúng liếng khiến người xem thích thú, ngạc nhiên, không thể rời mắt.
Những chàng trai mặt hoa da phấn, đôi mắt lúng liếng khiến người xem thích thú, ngạc nhiên, không thể rời mắt.
Những chàng trai múa đánh Bồng được tuyển chọn kỹ lưỡng với nhiều tiêu chí khắt khe: đó là con trai gốc của làng Triều Khúc, mặt mũi khôi ngô, học hành giỏi giang, biểu diễn uyển chuyển, nhất là đôi mắt khi diễn phải nhìn đong đưa, trìu mến với bạn diễn cùng.
Những chàng trai múa đánh Bồng được tuyển chọn kỹ lưỡng với nhiều tiêu chí khắt khe như: phải  là con trai gốc của làng Triều Khúc, gia đình có truyền thống tế lễ, mặt mũi khôi ngô, học hành giỏi giang, biểu diễn uyển chuyển, nhất là đôi mắt khi diễn phải nhìn đong đưa, trìu mến với bạn diễn cùng.
Các chàng trai tham gia biểu diễn có thể đang học tập và làm việc tại nhiều nơi nhưng họ vẫn sẵn sàng trở về làng mỗi dịp lễ hội để tham gia trình diễn “con đĩ đánh bông“.
Các chàng trai tham gia biểu diễn có thể đang học tập và làm việc tại nhiều nơi nhưng họ vẫn sẵn sàng trở về làng mỗi dịp lễ hội để tham gia trình diễn “con đĩ đánh bồng". Đối với họ, đó là niềm may mắn, tự hào.
Điệu múa bồng có ở nhiều nơi, nhưng đến nay, chỉ duy nhất ở Triều Khúc, điệu múa này giữ được nguyên hồn cốt và thần thái.
Điệu múa bồng có ở nhiều nơi, nhưng đến nay, chỉ duy nhất ở Triều Khúc, điệu múa này mới giữ được nguyên hồn cốt và thần thái.
Người dân địa phương luôn yêu thích và hào hứng tán thưởng màn trình diễn của các chàng trai giả gái. Họ đứng đợi nhiều giờ đẻ nhìn ngắm, chụp ảnh.
Người dân địa phương luôn yêu thích và hào hứng tán thưởng màn trình diễn của các chàng trai giả gái. Họ đứng đợi nhiều giờ đẻ nhìn ngắm, chụp ảnh.
Dù lễ hội chính thức bắt đầu sau 1h chiều nhưng từ sớm, các nam thanh niên đã có mặt để trang điểm, chuẩn bị trang phục. Nhiều chàng trai được “biến hóa” trở nên yểu điệu, dịu dàng y hệt chị em phụ nữ.
Dù lễ hội chính thức bắt đầu sau 1 giờ chiều nhưng từ sớm, các nam thanh niên đã có mặt để trang điểm, chuẩn bị trang phục. Nhiều chàng trai được “biến hóa” - trở nên yểu điệu, dịu dàng y hệt chị em phụ nữ.

Đối với người dân nơi đây, điệu múa dân gian “con đĩ đánh bồng” là nét đẹp văn hóa truyền thống đáng quý. Địa phương và người dân cùng nhau lưu giữ và phát triển.
Đối với người dân nơi đây, điệu múa dân gian “con đĩ đánh bồng” là nét đẹp văn hóa truyền thống đáng quý. Địa phương và người dân cùng nhau lưu giữ và phát triển.
Lễ hội diễn ra từ hôm nay (9 tháng Giêng) đến 12 tháng Giêng).
Lễ hội diễn ra từ hôm nay (9 tháng Giêng) đến 12 tháng Giêng).
 


trang phú
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.