Lạc vào trời Âu tại vương cung thánh đường gần 150 năm tuổi ở Hà Nam

Lương Hà (Ảnh: Nguyễn Trọng Cung) |

Hà Nam - Trải qua gần 150 năm, Vương cung thánh đường Sở Kiện là ngôi nhà thờ sở hữu lối kiến trúc Đông Tây độc lạ, thu hút và mang lại ấn tượng cho nhiều du khách.

Vương cung thánh đường Sở Kiện (còn được gọi là nhà thờ Kẻ Sở) là một nhà thờ Công giáo Rôma tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.
Vương cung thánh đường Sở Kiện (còn được gọi là nhà thờ Kẻ Sở) là một nhà thờ Công giáo Rôma tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.
Tên “Sở Kiện” là ghép từ tên của làng Sở (hay Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi.
Tên “Sở Kiện” là ghép từ tên của làng Sở (hay Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi.
Công trình được xây dựng từ tháng 10.1877, hoàn thành vào năm 1882, đóng vai trò một nhà thờ chính tòa giáo phận cho tới năm 1936.
Công trình được xây dựng từ tháng 10.1877, hoàn thành vào năm 1882, đóng vai trò một nhà thờ chính tòa giáo phận cho tới năm 1936.
Hiện nhà thờ là một trong bốn tiểu vương cung thánh đường tại Việt Nam, được sắc phong vào năm 2010.
Hiện nhà thờ là một trong bốn tiểu vương cung thánh đường tại Việt Nam, được sắc phong vào năm 2010.
Sở Kiện là công trình duy nhất được quy hoạch và xây dựng theo kiểu quần thể nhà thờ chính tòa (doumo) của Italy ở Việt Nam. Bước qua cổng chính, du khách vào khuôn viên nhiều tòa nhà thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, gồm nhà thờ chính, tòa giám mục và chủng viện.
Sở Kiện là công trình duy nhất được quy hoạch và xây dựng theo kiểu quần thể nhà thờ chính tòa (doumo) của Ý ở Việt Nam.
Bước qua cổng chính, du khách vào khuôn viên nhiều tòa nhà thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, gồm nhà thờ chính, tòa giám mục và chủng viện.
Bước qua cổng chính, du khách vào khuôn viên nhiều tòa nhà thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, gồm nhà thờ chính, tòa giám mục và chủng viện.
Nhà thờ dài 67,2 mét, rộng 31,2 mét và cao đỉnh 23,2 mét. Với 4 hàng cột, chia làm 5 gian dọc, nhà thờ có thể chứa từ 4.000 đến 5.000 người. Đây là công trình khá đồ sộ, toàn bộ nền được lót gỗ lim để chống sụt lún.
Nhà thờ dài 67,2m; rộng 31,2m và cao đỉnh 23,2m. Với 4 hàng cột, chia làm 5 gian dọc, nhà thờ có thể chứa từ 4.000 đến 5.000 người. Đây là công trình khá đồ sộ, toàn bộ nền được lót gỗ lim để chống sụt lún.
Trải qua nhiều năm, một số khu trong nhà thờ bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn lại xung quanh là những bức tường.
Trải qua nhiều năm, một số khu trong nhà thờ bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn lại xung quanh là những bức tường.
Những năm gần đây
Những năm gần đây Vương cung thánh đường Sở Kiện trở thành điểm đến checkin thú vị của nhiều du khách, nhất là những người yêu thích kiến trúc, nghệ thuật phương Tây,
Lương Hà (Ảnh: Nguyễn Trọng Cung)
TIN LIÊN QUAN

Khách nườm nượp ghé chùa cổ linh thiêng có cây thị trăm tuổi ở Hà Nam

Linh Boo |

Chùa Cây Thị là một trong những địa điểm tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương khi đến Hà Nam năm nay.

Một năm đột phá của ngành du lịch tỉnh Hà Nam

Nhóm PV |

Năm 2023 được xem là một năm thắng lợi của ngành du lịch tỉnh Hà Nam khi lượng khách tham quan liên tục tăng trưởng, tỉnh đã ghi dấu ấn và khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hình tượng rồng trong một số di tích, bảo vật quốc gia ở Hà Nam

MAI KHÁNH |

Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất trong di sản văn hóa Hà Nam là vào thời Lý, trên bia Sùng thiện Diên Linh - Bảo vật quốc gia đặt trước chùa Đọi trên núi Đọi (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Bia do nhà vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tạo tác vào năm Thiên phù Duệ Vũ thứ hai (1121).

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác minh tài sản của người đại diện vốn nhà nước

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn xác suất một người đại diện phần vốn Nhà nước để xác minh tài sản thu nhập tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

Bị nợ lương, BHXH, công nhân Đồng Tháp làm thuê đủ nghề vẫn không đủ sống

Lục Tùng - Phong Linh |

Đồng Tháp - Hơn 3 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC, Chi nhánh MFC Sa Đéc thông báo ngưng hoạt động rồi nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều công nhân chật vật làm thuê đủ nghề vẫn không đủ sống...

Vừa rút 1 tỉ đồng từ ngân hàng, người phụ nữ bị nhóm đối tượng bám theo, cướp ngay trước cửa nhà

Bảo Nguyên |

Ngày 10.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật 1 tỉ đồng xảy ra tại TP Vĩnh Yên.

Nạn chiếm dụng lòng đường, vỉa hè ở phường đông dân nhất Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, song vỉa hè, lòng đường nhiều tuyến phố ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tiếp tục bị chiếm dụng để kinh doanh, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.

Nhan sắc và học vấn của người đẹp cao 1,8m đăng quang Miss World 2024

Thùy Trang |

Hoa hậu đến từ Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková - sở hữu vẻ đẹp được ví như búp bê, vượt qua hơn 100 thí sinh để đăng quang Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 71.

Khách nườm nượp ghé chùa cổ linh thiêng có cây thị trăm tuổi ở Hà Nam

Linh Boo |

Chùa Cây Thị là một trong những địa điểm tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương khi đến Hà Nam năm nay.

Một năm đột phá của ngành du lịch tỉnh Hà Nam

Nhóm PV |

Năm 2023 được xem là một năm thắng lợi của ngành du lịch tỉnh Hà Nam khi lượng khách tham quan liên tục tăng trưởng, tỉnh đã ghi dấu ấn và khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hình tượng rồng trong một số di tích, bảo vật quốc gia ở Hà Nam

MAI KHÁNH |

Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất trong di sản văn hóa Hà Nam là vào thời Lý, trên bia Sùng thiện Diên Linh - Bảo vật quốc gia đặt trước chùa Đọi trên núi Đọi (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Bia do nhà vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tạo tác vào năm Thiên phù Duệ Vũ thứ hai (1121).