Không gian xanh ngát xanh sau khi hoàn thành di dời du thuyền trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Trong thời gian từ ngày 27.4 đến nay, Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi Hồ Tây.
 
Từ ngày 27.4.2023, quận Tây Hồ đã huy động máy móc và nhân lực thực hiện cưỡng chế, di dời bến cập du thuyền, những phương tiện thủy cũ nát ra khỏi khu vực Đầm Bảy.
 
Tính đến trước ngày 27.4.2023, quận Tây Hồ đã di dời 143/147 phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây. Bắt đầu từ ngày 27.4 tiếp tục cưỡng chế di dời đối với 4 phương tiện còn lại.
 
Đến nay (21.5) cơ bản việc cưỡng chế, di dời đã hoàn thành.
 
Ghi nhận của PV ngày 21.5, những "đống sắt hoen gỉ" khổng lồ trên mặt Hồ Tây đã không còn. Cảnh quan cũng vì thế mà thoáng đãng hơn.
 
"Sau khi hoàn thành việc di dời tàu thuyền theo chỉ đạo của thành phố, quận Tây Hồ tiếp tục triển khai loạt giải pháp để bảo đảm môi trường nước, như lên phương án nạo vét bùn lòng hồ, sục khí, thả bè thủy sinh... để từng bước làm sạch nước hồ." - lãnh đạo Ban quản lý dự án quận Tây Hồ thông tin.
 
Vị trí này trước đây có loạt tàu thuyền cũ nát án ngữ.
 
Hiện trên hồ Tây vẫn còn một tàu có tên Potomac là tài sản thi hành án của Ngân hàng TMCP Quốc dân.
 
Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án quận Tây Hồ, Cơ quan thi hành án dân sự đang khẩn trương thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá tài sản, dự kiến vào cuối tháng 6.2023. Ngay sau khi đấu giá xong, cơ quan thi hành án dân sự sẽ đôn đốc đơn vị trúng đấu giá thực hiện tháo dỡ tàu Potomac trong nửa đầu tháng 7.2023, quyết tâm di dời tàu sớm nhất, trả lại cảnh quan cho hồ Tây.
 
 
Tàu Potomac là tài sản thi hành án của Ngân hàng TMCP Quốc dân nên sau khi việc đấu giá hoàn tất sẽ buộc di dời.
 
Cảnh quan Hồ Tây sau khi đã di dời loạt du thuyền cũ nát, hoen gỉ.
 
 
Mặt nước hồ Tây đã phong quang sau khi quận Tây Hồ tiến hành di dời tàu thuyền. Hiện quận Tây Hồ đang nỗ lực triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận nhằm xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch - văn hóa của Thủ đô.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu đất xây dựng trụ sở 36 bộ ngành ở Tây Hồ Tây và Mễ Trì

Hải Anh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới đây vừa kí Quyết định 423/QĐ-TTg phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì (TP Hà Nội). 

Tạm đóng các lối vào khu vực cưỡng chế di dời du thuyền tiền tỉ ở Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Phục vụ công tác cưỡng chế tháo dỡ, di dời 3 du thuyền còn lại trên Hồ Tây, hiện lực lượng chức năng đã lập hàng loạt chốt, tạm đóng các lối vào khu vực cưỡng chế.

Đội mưa cưỡng chế tháo dỡ 2 du thuyền cuối cùng tại hồ Tây

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ngày 8.5, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế tháo dời, di chuyển những du thuyền cuối cùng ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Bộ Y tế ra quyết định mới về đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng.

Côn Đảo tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm hè

THÀNH AN |

Dự kiến lượng du khách sẽ tăng cao dịp hè, huyện Côn Đảo chuẩn bị sẵn sàng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, tăng trải nghiệm cho du khách.

Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 22.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự.

"Về quấy rối tình dục, nhiều người Việt vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"

Trần Phương Chi (thực hiện) |

Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của quấy rối tình dục.

Cận cảnh khu đất xây dựng trụ sở 36 bộ ngành ở Tây Hồ Tây và Mễ Trì

Hải Anh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới đây vừa kí Quyết định 423/QĐ-TTg phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì (TP Hà Nội). 

Tạm đóng các lối vào khu vực cưỡng chế di dời du thuyền tiền tỉ ở Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Phục vụ công tác cưỡng chế tháo dỡ, di dời 3 du thuyền còn lại trên Hồ Tây, hiện lực lượng chức năng đã lập hàng loạt chốt, tạm đóng các lối vào khu vực cưỡng chế.

Đội mưa cưỡng chế tháo dỡ 2 du thuyền cuối cùng tại hồ Tây

Thế Kỷ |

Hà Nội - Ngày 8.5, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế tháo dời, di chuyển những du thuyền cuối cùng ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.