Khán giả lấp kín đôi bờ sông Hương cổ vũ giải đua ghe truyền thống

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Hàng ngàn người dân mang theo trống, kẻng kéo đến lấp kín đôi bờ sông Hương, hò reo phía trước công viên Trịnh Công Sơn để cổ vũ những đội đua tại Giải đua ghe truyền thống lần thứ III của TP. Huế.

Ngày 23.3, tại công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế đã tổ chức Giải Đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III - năm 2024 dưới sự tham gia của nhiều đội đua và hàng ngàn khán giả.
Ngày 23.3, tại công viên Trịnh Công Sơn, UBND TP. Huế đã tổ chức Giải Đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III - năm 2024 dưới sự tham gia của nhiều đội đua và hàng ngàn khán giả.
Theo đó, sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024), 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2024), 49 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26.3.1975 – 26.3.2024); đồng thời hướng đến chào mừng Festival Huế 2024.
Theo đó, sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024), 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2024), 49 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26.3.1975 – 26.3.2024); đồng thời hướng đến chào mừng Festival Huế 2024.
 Ngoài ra Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’, đồng thời duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân TP. Huế.
Ngoài ra Giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần thứ III nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’, đồng thời duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân TP. Huế.
Giải đua năm nay được tổ chức tại công viên Trịnh Công Sơn, trên 2 con sông sông Đông Ba và sông Hương.
Giải đua năm nay được tổ chức tại công viên Trịnh Công Sơn, trên 2 con sông sông Đông Ba và sông Hương.
Giải Đua ghe truyền thống TP. Huế là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách trong tay là những chiếc soong, kẻng đổ ra đôi bờ sông Hương và sông Đông Ba hò hét rộn rã, tạo nên không khí sôi động, vui tươi.
Giải Đua ghe truyền thống TP. Huế là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách trong tay là những chiếc soong, kẻng đổ ra đôi bờ sông Hương và sông Đông Ba hò hét rộn rã, tạo nên không khí sôi động, vui tươi.
Tham gia giải là các vận động viên nam và nữ thuộc các phường, xã trên địa bàn TP. Huế với 12 ghe thi đấu (loại ghe đan bằng tre, 9 người). Sẽ có 9 độ đua với cự ly đua bơi 700m - 800m/vòng.
Tham gia giải là các vận động viên nam và nữ thuộc các phường, xã trên địa bàn TP. Huế với 12 ghe thi đấu (loại ghe đan bằng tre, 9 người). Sẽ có 9 độ đua với cự ly đua bơi 700m - 800m/vòng.
Trong đó, các đội đua bơi 03 vè: Vè Thượng trên sông Đông Ba, Vè Rốn và Vè Hạ trên sông Hương.
Trong đó, các đội đua bơi 03 vè: Vè Thượng trên sông Đông Ba, Vè Rốn và Vè Hạ trên sông Hương.
Đối với các độ Tiền nam, Tiền nữ và nam nữ phối hợp (2 vòng, 4 tráo): Bắt đầu từ công viên Trịnh Công Sơn – vòng vè Rốn – về vè Hạ trên sông Hương (phía Cồn Hến) - về vè Thượng trên sông Đông Ba - vòng vè Rốn để vào đích.
Đối với các độ Tiền nam, Tiền nữ và nam nữ phối hợp (2 vòng, 4 tráo): Bắt đầu từ công viên Trịnh Công Sơn – vòng vè Rốn – về vè Hạ trên sông Hương (phía Cồn Hến) - về vè Thượng trên sông Đông Ba - vòng vè Rốn để vào đích.
Đối với Độ Cúng và Độ Phá (3 vòng, 6 tráo): Xuất phát tại bàn quan ở Công viên Trịnh Công Sơn – lộn vè Rốn – về vè Thượng trên sông Đông Ba - về vè Hạ trên sông Hương (phía Cồn Hến) – lộn vè Rốn để vào đích.
Đối với Độ Cúng và Độ Phá (3 vòng, 6 tráo): Xuất phát tại bàn quan ở Công viên Trịnh Công Sơn – lộn vè Rốn – về vè Thượng trên sông Đông Ba - về vè Hạ trên sông Hương (phía Cồn Hến) – lộn vè Rốn để vào đích.
Những màn bứt tốc kịch tích, khiến khán giả hai bờ sông đứng ngồi không yên.
Những màn bứt tốc kịch tích, khiến khán giả hai bờ sông đứng ngồi không yên.
Các đội đua lộn vè. Đây được xem là phần thi khó nhất và gay cấn nhất trong các giải đua ghe.
Các đội đua lộn vè. Đây được xem là phần thi khó nhất và gay cấn nhất trong các giải đua ghe.
Người dân lội nước để có thể quan sát các đội đua.
Người dân lội nước để có thể quan sát các đội đua.
Hàng ngàn khán giả xem qua màn hình lớn được bố trí tại công viên Trịnh Công Sơn.
Hàng ngàn khán giả xem qua màn hình lớn được bố trí tại công viên Trịnh Công Sơn.
Đến xem giải đua với tinh thần cổ vũ cho tất cả các đội tại cuộc thi, ông Nguyễn Văn Khỏe cho rằng: “Giải đua năm nay thực sự hấp dẫn, mọi người đến cổ vũ đông vui như thế này làm cho giải đua trở nên sôi động hơn. Mặt bằng chung các đội đua rất khỏe và cống hiến”.
Đến xem giải đua với tinh thần cổ vũ cho tất cả các đội tại cuộc thi, ông Nguyễn Văn Khỏe cho rằng: “Giải đua năm nay thực sự hấp dẫn, mọi người đến cổ vũ đông vui như thế này làm cho giải đua trở nên sôi động hơn. Mặt bằng chung các đội đua rất khỏe và cống hiến”.
Năm nay, giải tiếp tục là hoạt động đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị; tạo không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn.
Năm nay, giải tiếp tục là hoạt động đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị; tạo không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn.

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Ngắm cây nhãn xanh tốt hơn 5 thế kỉ tại di tích đền chùa nổi tiếng Hải Phòng

Mai Dung |

Không chỉ nổi tiếng với cây gạo đại thụ gần 750 năm tuổi có dáng hình mẹ ôm con, ở cụm di tích Đền - Chùa Mõ (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) còn có cây nhãn "thọ" hơn 5 thế kỉ mà vẫn xanh tốt, quanh năm cho bóng mát, quả ngọt.

Bên trong khu hang “cá thần” ngay sát ngôi đền thiêng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngoài suối “cá thần” nổi tiếng (ở xã Cầm Lương, huyện Cẩm Thủy), những năm gần đây nhiều người còn biết đến một suối “cá thần” khác (ở huyện Hà Trung), với đàn cá lên tới cả nghìn con, bơi lội tung tăng trong dòng nước trong vắt cạnh một ngôi đền thiêng.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe truyền thống ở Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Hàng nghìn người dân, du khách kéo ra đôi bờ sông Hương (đoạn làng Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, TP. Huế) để cổ vũ Giải đua ghe truyền thống đầu năm.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Sự nghiệp của tài tử Thương Tín sau 2 năm được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Thương Tín trong 2 năm được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ, đã đi hát, đi diễn, viết hồi kí và còn đóng phim. Tuy nhiên, người hâm mộ thấy sức hút của ông không còn như thời đỉnh cao sự nghiệp.

Loạt hộ dân bị mắc kẹt ở Sa Pa vì mua nhà nhưng không thể chuyển nhượng

LONG NGUYỄN - BẢO NGUYÊN |

Lào Cai - Hơn 1 năm qua, hàng chục người đã mua nhà đất tại dự án mới của Sa Pa, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí nhưng đến khi muốn chuyển nhượng thì không thể vì thiếu khung pháp lý.

18 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố là Bí thư tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Trong số 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố có 19 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 18 người là Bí thư tỉnh, thành ủy.

Phi công trong giải dù lượn ở Sa Thầy gặp tai nạn tử vong

THANH TUẤN |

Khi chỉ còn cách mặt đất tầm 20m thì bất ngờ dù lượn gặp sự cố kỹ thuật, bị gió quăng quật, phi công rơi xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Ngắm cây nhãn xanh tốt hơn 5 thế kỉ tại di tích đền chùa nổi tiếng Hải Phòng

Mai Dung |

Không chỉ nổi tiếng với cây gạo đại thụ gần 750 năm tuổi có dáng hình mẹ ôm con, ở cụm di tích Đền - Chùa Mõ (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) còn có cây nhãn "thọ" hơn 5 thế kỉ mà vẫn xanh tốt, quanh năm cho bóng mát, quả ngọt.

Bên trong khu hang “cá thần” ngay sát ngôi đền thiêng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngoài suối “cá thần” nổi tiếng (ở xã Cầm Lương, huyện Cẩm Thủy), những năm gần đây nhiều người còn biết đến một suối “cá thần” khác (ở huyện Hà Trung), với đàn cá lên tới cả nghìn con, bơi lội tung tăng trong dòng nước trong vắt cạnh một ngôi đền thiêng.

Hàng nghìn người chen chân xem đua ghe truyền thống ở Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Hàng nghìn người dân, du khách kéo ra đôi bờ sông Hương (đoạn làng Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, TP. Huế) để cổ vũ Giải đua ghe truyền thống đầu năm.