Huyện Mê Linh (Hà Nội) đón nhận nhiều danh hiệu cao quý

Tô Thế |

Hà Nội - Huyện Mê Linh vừa trang trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.
 
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mê Linh đã tích cực lao động, sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
 
Vào tối 9.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội có mặt tham dự buổi Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.
 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng.
 
Buổi lễ còn có đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Mê Linh tham dự.
 
 
 
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong buổi lễ.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2010, huyện Mê Linh bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 1/19 tiêu chí (an ninh trật tự). Sau hơn 10 năm, huyện đã bố trí và huy động hơn 5.777 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và diện mạo quê hương có nhiều thay đổi ngày càng văn minh, khang trang, sạch đẹp. Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 16/16 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí; huyện đạt 9/9 tiêu chí.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh.
 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Mê Linh.
 
Đông đảo nhân dân đã có mặt theo dõi lễ công bố, an ninh cũng được thắt chặt.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh. Ngôi đền này không chỉ là nơi lưu giữ nhiều di vật quý, có giá trị văn hóa, lịch sử ghi nhớ công đức của Hai Bà mà còn lưu dấu linh thiêng về hai vị nữ Anh hùng thời thơ ấu. Ngôi đền có quy mô thuộc hàng đầu trong số di tích của cả nước, xứng đáng với công lao to lớn của Hai Bà đối với dân tộc Việt Nam.
 
Cùng với sự kiện đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương lao động Hạng 3 và lễ công nhận di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa du lịch, trong đó lần đầu tiên mang đến Festival hoa ấn tượng với chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa". Người dân có thể đến tham quan trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Gần 2 tháng chuẩn bị cho lễ hội hoa đầu tiên tại huyện Mê Linh

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Để có một festival hoa rực rỡ, các nghệ nhân trồng hoa đã chuẩn bị gần 2 tháng với nhiều công đoạn chăm sóc kỹ lưỡng trước khi mang sản phẩm đến trưng bày tại lễ hội "Mê Linh rực rỡ sắc hoa".

Mê Linh: Bước chuyển mình sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Hải |

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay “diện mạo” nông thôn của huyện Mê Linh, Hà Nội ngày càng khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa, giáo dục, y tế ngày một phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh đến với khán giả Hà Nội

Huyền Chi |

“Tiếng trống Mê Linh” – vở diễn tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, trong đó nổi bật là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Vở diễn đến với khán giả Hà Nội sau nhiều cố gắng của ê-kíp và các nghệ sĩ cải lương miền Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gần 2 tháng chuẩn bị cho lễ hội hoa đầu tiên tại huyện Mê Linh

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Để có một festival hoa rực rỡ, các nghệ nhân trồng hoa đã chuẩn bị gần 2 tháng với nhiều công đoạn chăm sóc kỹ lưỡng trước khi mang sản phẩm đến trưng bày tại lễ hội "Mê Linh rực rỡ sắc hoa".

Mê Linh: Bước chuyển mình sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Hải |

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay “diện mạo” nông thôn của huyện Mê Linh, Hà Nội ngày càng khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa, giáo dục, y tế ngày một phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh đến với khán giả Hà Nội

Huyền Chi |

“Tiếng trống Mê Linh” – vở diễn tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, trong đó nổi bật là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Vở diễn đến với khán giả Hà Nội sau nhiều cố gắng của ê-kíp và các nghệ sĩ cải lương miền Nam.