Giá hoa tăng vọt trong ngày 28 Tết

Vũ Long |

Ngày 28 Tết, giá hoa tươi tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 những ngày trước đó nhưng vẫn thu hút sức mua của người tiêu dùng.

Hoa tươi tăng giá gấp 2 lần, sức mua vẫn tăng

“Chiều lòng” người bán hàng, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại, hoa tươi lâu hơn nên người bán đang thi nhau “hét giá”.

Khảo sát của PV Lao Động dọc các điểm bán hoa tươi trên các trục đường của Hà Nội như: Trần Vỹ, Trung Kính, Hồ Tùng Mậu, Tô Hiệu (Cầu Giấy), Nguyễn Chí Thanh, Thái  Hà (Đống Đa), Hàng Bồ, Hàng Mành (Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Cừ (Long Biên)… hoa tươi ngày 28 Tết đã tăng giá “khét lẹt” từ 2.000-10.000 đồng/bông hoặc cành.

Những bó hoa thanh liễu nhập ngoại được tách đôi bán với giá 200.000 đồng/bó, đắt gấp 2 lần vẫn hút khách. Ảnh: Vũ Long
Những bó hoa thanh liễu nhập ngoại được tách đôi bán với giá 200.000 đồng/bó, đắt gấp 2 lần vẫn hút khách. Ảnh: Vũ Long

Cụ thể: Hồng “lộc”: 40.000 đồng/cành (gồm 1 bông và 5 nụ lộc), tăng 10.000 đồng/cành so với 1 ngày trước; cúc vàng: 10.000 đồng/bông (tăng 2.000 đồng/bông), hồng nhung: 15.000 đồng/bông (tăng 5.000 đồng/bông), lyly hồng: 80.000 đồng/cành 7 tai, 70.000 đồng/cành 5 tai (tăng 10.000 đồng/cành); thanh liễu: 200.000 đồng/bó nhỏ, baby: 250.000 đồng/bó to; lay ơn: 200.000 đồng/bó 10 cành (tăng 20.000 đồng/bó); hồng leo thơm được bán với giá 50.000 đồng/chục, tăng 20.000 đồng/chục so với trước; đào dăm: 50.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với cách đây 2 ngày…

Mặc dù hoa tươi tăng giá rất mạnh, nhưng sức mua ngày 28 Tết vẫn tăng. Vừa nhanh tay chọn những cành hồng lộc đẹp để chưng bàn thờ, chị Nguyễn Thị Hoa (phố Trần Vỹ - Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: Tôi chờ sát Tết mới mua để hoa chưng được lâu hơn, dù biết trước giá sẽ tăng từng ngày.

Mỗi cành hồng lộc có dáng đẹp gồm 1 bông và 5 nụ được “hét” với giá 40.000 đồng/cành. Ảnh: Vũ Long
Mỗi cành hồng lộc có dáng đẹp gồm 1 bông và 5 nụ được “hét” với giá 40.000 đồng/cành. Ảnh: Vũ Long

“Mặc dù giá hoa tăng gấp đôi ngày thường, nhưng tôi vẫn mua nhiều, bởi 2 cái Tết do dịch COVID-19 đã không đi du lịch, không đi du xuân được, các lễ hội cũng đóng cửa. Tết chỉ còn cách chơi hoa để tự làm cho mình vui. Nếu không mua hoa về bày biện, chắc tôi bị stress mất” – chị Hoa cho hay.

Tết năm nay, chị Nguyễn Diệu Linh (Tòa nhà Sông Hồng, số 165 Thái Hà - Đống Đa, Hà Nội) cũng dành một khoản kinh phí khá lớn để mua hoa tươi bày biện trong nhà.

Trưa 29 Tết, hoa hồng cũng tăng giá gấp đôi ngày thường. Ảnh: Vũ Long
Trưa 28 Tết, hoa hồng cũng tăng giá gấp đôi ngày thường. Ảnh: Vũ Long

“Nếu như vài ngày trước thanh liễu các màu giá 150.000 đồng/bó to, thì nay người bán tách đôi và bán với giá 170.000 đồng/bó nhỏ, đắt gấp 2 lần mà vẫn tranh cướp nhau. Tôi chỉ mua 2 bó thanh liễu, chục hoa ly và vài bông hồng cắm bàn thờ cũng đã hết gần 1 triệu tiền hoa” – chị Diệu Linh nói.

 Hoa tươi đắt giá vì giảm diện tích trồng

Theo chị Nguyễn Thị Hà (làng hoa Tây Tựu, Hà Nội), năm nay người trồng hoa tại các làng hoa nổi tiếng của Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Mỹ Đức, Đan Phượng… được một mùa hoa Tết phấn khởi vì giá hoa tăng cao. Hiện tại, nhiều thương lái vẫn đổ về “ôm” hoa để bán nhưng hầu hết hoa đã được đặt hết.

“Ngay từ ngày mùng 1 tháng chạp người buôn đã về để đặt cọc. Đến thời điểm này vườn hoa nào cũng đã được “cọc” hết. Thậm chí, các loại cúc, hồng, đồng tiền, lily… cũng đã được đặt cọc để bán dịp ra Tết hoặc rằm tháng giêng” – chị Nguyễn Thị Hà nói.

Nhiều vườn hoa đã được thương lái đặt cọc trước Tết. Ảnh: Vũ Long
Nhiều vườn hoa đã được thương lái đặt cọc trước Tết. Ảnh: Vũ Long

Lý giải nguyên nhân vì sao giá hoa tươi tăng cao, ông Nguyễn Hà – đường Tây Tựu – Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho hay: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt là “làn sóng” dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua, người trồng hoa bị thua lỗ rất nặng bởi hoa đến vụ không bán được. Nhiều gia đình đã bỏ vườn không trồng, lượng hoa tươi ra thị trường giảm khiến giá hoa tươi tăng cao.

“Nói chung, người trồng hoa khó dự đoán được sức mua, chỉ có thể phụ thuộc vào thị trường. Mùa Tết năm nay, người trồng hoa đã gặp may mắn khi hoa tươi được giá. Tuy nhiên, thu nhập của người trồng so với người bán trung gian là quá ít ỏi, không tương xứng” – anh Hà nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết chọn hoa tươi trang trí nhà Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Minh Huy (T/H) |

Tết Nhâm dần đang tới gần, gia đình nào cũng muốn chọn những loài hoa đẹp, tươi, màu sắc rực rỡ nhất để trang trí nhà đón năm mới. Dưới đây là một số mẹo chọn hoa tươi chơi Tết bạn có thể tham khảo.

Cần Thơ: Hoa tươi, người “héo” những ngày giáp Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ –  Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng, trái ngược với nhộn nhịp, vui tươi thì không khí mua bán hoa, cây cảnh vẫn chẳng sôi động hơn các thời điểm khác trong năm là bao.

Trước thềm ngày 20.10: Hoa tươi rục rịch tăng giá từ 30-40%

BẠCH CÚC |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đang cận kề, thị trường hoa tươi năm nay bắt đầu tăng giá mạnh. Bên cạnh các loại hoa hồng được ưa chuộng, thì một số loài hoa khác như cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan Thái cũng được "lên ngôi" trong dịp lễ này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bí quyết chọn hoa tươi trang trí nhà Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Minh Huy (T/H) |

Tết Nhâm dần đang tới gần, gia đình nào cũng muốn chọn những loài hoa đẹp, tươi, màu sắc rực rỡ nhất để trang trí nhà đón năm mới. Dưới đây là một số mẹo chọn hoa tươi chơi Tết bạn có thể tham khảo.

Cần Thơ: Hoa tươi, người “héo” những ngày giáp Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ –  Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng, trái ngược với nhộn nhịp, vui tươi thì không khí mua bán hoa, cây cảnh vẫn chẳng sôi động hơn các thời điểm khác trong năm là bao.

Trước thềm ngày 20.10: Hoa tươi rục rịch tăng giá từ 30-40%

BẠCH CÚC |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đang cận kề, thị trường hoa tươi năm nay bắt đầu tăng giá mạnh. Bên cạnh các loại hoa hồng được ưa chuộng, thì một số loài hoa khác như cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan Thái cũng được "lên ngôi" trong dịp lễ này.