Học sinh được tiêm vaccine, phụ huynh phấn khởi

Thanh Chung |

Hôm nay (2.11), ngày đầu tiên trong đợt 2 Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 50.000 học sinh từ 15 - 18 tuổi trên địa bàn thành phố.
 
Đối tượng được tiêm vaccine phòng COVID-19 hôm nay tại Đà Nẵng là học sinh đang theo học lớp 10, 11, 12 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố, được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh- Xã hội.
 
Ngoài ra, trẻ không đi học, trẻ khuyết tật… đang cư trú trên địa bàn thành phố không thuộc các đối tượng do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh- Xã hội lập danh sách cũng được tiêm vaccine.
 
Em Lê Minh Thắng - học sinh lớp 12 trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ, việc học online trong thời gian dài cũng khiến nhiều khiến thức không tiếp thu kịp tuy nhiên nay được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị đến trường em thấy rất vui. Đây là mũi vaccine COVID-19 đầu tiên và Thắng cảm thấy rất phấn khởi.
 
Hoạt động tiêm chủng trong đợt này được tổ chức tại 16 khu vực với 102 điểm tiêm. Tại các điểm tiêm bố trí tuân thủ theo quy tắc một chiều, đảm bảo giãn cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng. Có khu vực chờ trước tiêm chủng, bàn đón tiếp, hướng dẫn, bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng và ghi chép nhập số liệu, khu vực theo dõi và xử lý tai biến sau tiêm.
 
Để đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi tiêm, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc… để xử trí các trường hợp tai biến sau tiêm chủng.
 
Ông Đặng Văn Trường (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chở con đến tiêm vaccine cho biết, việc tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh như thế rất là tốt, tại vì ở trường học các em tiếp xúc đông người, rất nguy hiểm. Trong khi đó, dịch bệnh lây lan ở các trường học hiện nay rất nhiều đặc biệt như Quảng Nam, nên việc tiêm vaccine như thế này rất đảm an toàn. Việc học trực tiếp giúp các cháu sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và hoà nhập với cộng đồng phát triển toàn diện hơn.
 
"Khi con mình được tiêm vaccine thì thấy an tâm hơn khi cho đi học trực tiếp trở lại, bởi ở trường các cháu tiếp xúc nhiều bạn bè nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao" - ông Trường chia sẻ.
 
Bác sĩ Võ Văn Đông – Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, ngành y tế quận phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố lên danh sách học sinh được tiêm chủng trong đợt này. Nhiều phụ huynh mong muốn cho học sinh được tiêm vaccine COVID-19 để đảm bảo an toàn khi đến trường, không để việc học bị gián đoạn. Trách nhiệm của lực lượng y tế quận là đảm bảo an toàn nhất trong việc tiêm vaccine cho trẻ em.
 
“Trung tâm y tế quận phụ trách điểm tiêm ở Cung thể thao Tiên Sơn trong 3 ngày từ ngày 2 đến ngày 4.11 với khoảng 8.400 trẻ em. Để đảm bảo an toàn giãn cách, Trung tâm y tế quận phối hợp với nhà trường bố trí phân chia từng thời gian để tránh tập trung cùng lúc đông người” - bác sĩ Đông thông tin.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đến trường học trực tiếp?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lý do, bị hoãn tiêm như bệnh lý, chưa đủ tuổi… vẫn được đến trường học tập. Khi đi học sẽ được hướng dẫn đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Những tỉnh, thành nào đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

Hạ Nguyên - Văn Thắng |

TPHCM, Bình Dương, Ninh Bình là 3 địa phương đã triển khai việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Hà Nội xác định thứ tự ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong chiến dịch tiêm chủng vacicne COVID-19 cho trẻ em, Hà Nội sẽ tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi, hạ dần độ tuổi và tiêm ở những nơi có có F0 mới, có mật độ dân cư cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đến trường học trực tiếp?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lý do, bị hoãn tiêm như bệnh lý, chưa đủ tuổi… vẫn được đến trường học tập. Khi đi học sẽ được hướng dẫn đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Những tỉnh, thành nào đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

Hạ Nguyên - Văn Thắng |

TPHCM, Bình Dương, Ninh Bình là 3 địa phương đã triển khai việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Hà Nội xác định thứ tự ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong chiến dịch tiêm chủng vacicne COVID-19 cho trẻ em, Hà Nội sẽ tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi, hạ dần độ tuổi và tiêm ở những nơi có có F0 mới, có mật độ dân cư cao.