Trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đến trường học trực tiếp?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19 vì nhiều lý do, bị hoãn tiêm như bệnh lý, chưa đủ tuổi… vẫn được đến trường học tập. Khi đi học sẽ được hướng dẫn đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Không tiêm cho trẻ chưa đủ 12 tuổi

Chiều 1.11, các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi cho đại diện ngành Y tế TPHCM liên quan đến vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, phóng viên đề nghị làm rõ hơn về độ tuổi tiêm chủng của trẻ, trẻ chưa đủ 12 tuổi và những em trên 17 tuổi nhưng dưới 18 tuổi có được tiêm trong đợt này hay không.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết theo quy định, ở đợt tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi lần nay, thành phố chỉ triển khai tiêm cho các em đủ 12 tuổi và dưới 18 tuổi. Đối với trẻ quá 17 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi vẫn được tiêm đợt này.

TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Ảnh: Thanh Chân
TPHCM đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Ảnh: Thanh Chân

Báo chí phản ánh trong tuần qua, một số trường học trên địa bàn quận Bình Tân thuyết phục phụ huynh cho triển khai tiêm giảm liều đối với học sinh lớp 6 chưa đủ 12 tuổi để đạt độ phủ vaccine. Về việc này, ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế, thành phố chỉ tiêm cho trẻ đủ 12 đến 17 tuổi, không có chuyện cho tiêm giảm liều. Lãnh đạo HDCD đề nghị báo chí cung cấp thông tin để làm rõ vấn đề này.

Trẻ mắc COVID-19 vẫn được tiêm

Giải đáp rõ hơn về việc trẻ 12-17 tuổi đã mắc COVID-19 có được tiêm vaccine hay không, ông Tâm cho hay quy định dành cho người trên 18 tuổi là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thì sẽ trì hoãn tiêm vaccine. Hiện tại, hướng dẫn ngày 29.10 của Bộ Y tế thông qua Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hướng dẫn về chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi thì tiêu chí F0 khỏi bệnh đã loại ra khỏi danh sách hoãn tiêm. Điều này có thể hiểu là F0 đã khỏi bệnh, hoàn thành cách ly 14 ngày, trong độ tuổi 12-17 tuổi sẽ vấn được tiêm.

Ông Tâm cho biết thêm quy định này mới chỉ áp dụng cho đối tượng trẻ em.

Trẻ em từng mắc COVID-19 sẽ vẫn được tiêm vaccine. Ảnh: M.Quỳnh
Trẻ em từng mắc COVID-19 sẽ vẫn được tiêm vaccine. Ảnh: M.Quỳnh

Bà Nguyễn Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cũng cho biết theo hướng dẫn Sở Y tế, các trường hợp đi học nhưng chưa được tiêm sẽ lập danh sách tại phường để được hỗ trợ. Học sinh chưa tiêm vì nhiều lý do, bị hoãn tiêm như bệnh lý, chưa đủ tuổi… vẫn được đến trường học tập. Khi đi học sẽ được hướng dẫn đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Sau đợt tiêm, các đơn vị sẽ có rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho các em. Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế trong tiêm chủng cho trẻ em.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh trở lại trường  

Theo ông Trịnh Duy Trọng - đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết đến nay, còn 236 cơ sở trường học được trưng dụng để chống dịch chưa được trao trả. Dự kiến việc trao trả các cơ sở này diễn ra trong tháng 11.

Sở cũng có đoàn kiểm tra, đề nghị các quận, huyện phối hợp các phòng, chuyên môn liên quan rà soát, xây dựng phương án sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường, ông Trọng cho biết.

Còn về kế hoạch dạy học trực tiếp, đại diện Sở GDĐT cho biết đơn vị đã phối hợp Sở Y tế trao đổi vấn đề về chuyên môn, tham mưu UBND kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Hiện nay, ngành Giáo dục đang phối hợp Sở Y tế tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi 12-17 tuổi. Đến nay, việc tiêm chủng đã hoàn thành 50% kế hoạch.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh có học sinh mắc COVID-19, những lưu ý khi để con đến trường

Tuệ Nhi |

Kế hoạch đến trường của học sinh tại các tỉnh thành liên tục thay đổi theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Không ít học sinh dương tính với SAR-CoV-2, do đó phụ huynh, giáo viên, học sinh cần lưu ý để trẻ đến trường an toàn.

Đa số học sinh lớp 6 sẽ không đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chưa đủ 12 tuổi sẽ chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Đa số học sinh lớp 6 sinh năm 2010 sẽ chưa thuộc độ tuổi tiêm vaccine lần này.

Những điều cần biết khi tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế chọn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam và TPHCM là nơi đầu tiên tổ chức tiêm thí điểm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra một số cách giảm tác dụng phụ với loại vaccine này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhiều tỉnh có học sinh mắc COVID-19, những lưu ý khi để con đến trường

Tuệ Nhi |

Kế hoạch đến trường của học sinh tại các tỉnh thành liên tục thay đổi theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Không ít học sinh dương tính với SAR-CoV-2, do đó phụ huynh, giáo viên, học sinh cần lưu ý để trẻ đến trường an toàn.

Đa số học sinh lớp 6 sẽ không đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chưa đủ 12 tuổi sẽ chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Đa số học sinh lớp 6 sinh năm 2010 sẽ chưa thuộc độ tuổi tiêm vaccine lần này.

Những điều cần biết khi tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế chọn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam và TPHCM là nơi đầu tiên tổ chức tiêm thí điểm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra một số cách giảm tác dụng phụ với loại vaccine này.